Cuộc đua vô địch V-League: Chưa vội gạch tên SHB Đà Nẵng

04/07/2015 09:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo SHB Đà Nẵng “khiêm tốn” nói rằng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức gần như hết cửa đua vô địch. Tuy nhiên, với phong độ ấn tượng thời gian qua, đội bóng sông Hàn đang khiến các đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch phải dè chừng.

Thầy trò Huỳnh Đức gánh chịu vô vàn áp lực ở giai đoạn khởi đầu mùa giải với chuỗi 5 trận không biết mùi chiến thắng. Lúc đó, áp lực gần như lên đến đỉnh khi HLV Lê Huỳnh Đức từng trả lời một tờ báo rằng sẵn sàng chia tay ghế HLV trưởng bóng đá sông Hàn.

8 trận bất bại

Nhưng rồi, mọi khó khăn đã dần được SHB Đà Nẵng tháo gỡ để trở lại với quỹ đạo chiến thắng. Ở vòng 6 V-League trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng đánh bại đội nhất bảng Hải Phòng. Từ dấu mốc đó, thầy trò Huỳnh Đức dần lấy lại sự tự tin.

Tính đến thời điểm này ở đấu trường V-League, SHB Đà Nẵng đã nối dài chuỗi trận bất bại của mình lên con số 8 (kể từ trận thắng Hải Phòng). Trong đó, đội bóng sông Hàn có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp ở những vòng đấu cuối lượt đi. Con số thống kê này cho thấy SHB Đà Nẵng đang đạt phong độ rất cao và họ sẵn sàng thách thức bất kỳ đối thủ nào ở phía trước.

Sẽ hay hơn nhờ ngoại binh

Về chuỗi trận 8 trận bất bại ở V-League, HLV Lê Huỳnh Đức nói đó là tín hiệu tích cực với SHB Đà Nẵng. Rõ ràng biểu đồ phong độ của đội bóng sông Hàn đang trên đà đi lên. SHB Đà Nẵng giờ đây không còn là “chuyên gia thua ngược” nữa mà liên tục có những chiến thắng ấn tượng, mà gần nhất là cú lội ngược dòng trên sân Đồng Nai. Đây là đối thủ mà thầy trò Huỳnh Đức thua 2 hòa 2 trong 4 cuộc chạm trán trước đó ở đấu trường V-League.

Nguyên nhân giúp SHB Đà Nẵng lấy lại bóng dáng của một đội bóng đàn anh là sự ổn định nơi đội hình. Thực tế cho thấy, lực lượng của đội chủ sân Chi Lăng khá mạnh so với mặt bằng chung V-League nhưng do phong độ nhiều trụ cột chưa đạt khiến họ chật vật ở giai đoạn đầu. Bên cạnh đó, chất lượng ngoại binh quá kém đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi và hiệu suất ghi bàn.

Để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về, SHB Đà Nẵng “thay máu” ngoại binh bằng việc ký hợp đồng với bộ đôi tiền đạo Fraser và Perez để thay thế Gomez, Pejic Anto.

Đánh giá về 2 ngoại binh mới, HLV Lê Huỳnh Đức nói: “Tôi hài lòng với Fraser và Perez. Họ chơi xông xáo, rất chịu khó di chuyển để quấy rối hàng thủ đối phương và cũng cho thấy sự hiệu quả bước đầu. Thêm thời gian nữa, Fraser và Perez sẽ hòa nhập tốt hơn và chắc chắn sẽ chơi tốt hơn”.

Thực tế cho thấy, hiệu quả trong lối chơi của SHB Đà Nẵng dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức phụ thuộc nhiều vào chất lượng ngoại binh. Trước đây, chỉ cần một chiêu duy nhất là lật cánh để Almeida và Merlo phía trong đánh đầu, SHB Đà Nẵng đã làm khuynh đảo cả V-League. Giờ đây, cặp Fraser – Perez có thể không thể sánh bằng Almeida và Merlo nhưng điều quan trọng là họ đang làm tốt vai trò của mình và khiến HLV Lê Huỳnh Đức hài lòng.

SHB Đà Nẵng sẽ chơi hay hơn khi Fraser và Perez có thêm thời gian hòa nhập và phát huy sự hiệu quả.

Cờ đến tay thì phất

Hiện tại SHB Đà Nẵng đứng thứ 9 với 19 điểm, kém đội đầu bảng B Bình Dương 9 điểm và chỉ thua đội thứ 3 là Than Quảng Ninh đúng 5 điểm. Khoảng cách ấy không phải là quá lớn và không nằm ngoài khả năng san lấp của SHB Đà Nẵng, bởi mùa giải còn đến nguyên nửa chặng đua. Vấn đề là thầy trò Huỳnh Đức có sẵn sàng tâm lý đua vô địch hay không mà thôi.

Khi được hỏi về khả năng cạnh tranh ngôi vô địch, HLV Lê Huỳnh Đức nói nhiệm vụ của SHB Đà Nẵng hiện nay là giải quyết từng trận một. Trong khi đó, Tổng GĐ Cty CP thể thao SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa cho rằng cửa cạnh tranh ngôi vô địch của đội bóng sông Hàn là rất khó.

Tuy nhiên, không vì thế mà SHB Đà Nẵng ngừng phấn đấu. Họ sẽ chơi hết mình để hướng đến mục tiêu cao nhất, hay chí ít cũng là hoàn thành mục tiêu top 3 như đề ra ban đầu.

SHB Đà Nẵng mùa này chỉ còn duy nhất đấu trường V-League để phấn đấu. Bởi thế, chẳng có lý do gì ngăn thầy trò Huỳnh Đức ấp ủ tham vọng đua tranh ngôi vô địch. Một khi cờ đến tay thì tất nhiên SHB Đà Nẵng phải phất.

Vì thế, V-League khoan hãy vội gạch tên SHB Đà Nẵng ra khỏi cuộc đua vô địch.

9 - SHB Đà Nẵng đang đứng thứ 9 với 19 điểm, kém đội đầu bảng B Bình Dương 9 điểm và chỉ thua đội thứ 3 là Than Quảng Ninh đúng 5 điểm.

4 – Sau khi Khánh Hòa thua ở vòng 13 thì SHB Đà Nẵng đang là đội có thành tích bất bại dài nhất với 8 trận, trong đó có 4 trận thắng liên tiếp.

2- SHB Đà Nẵng đã thay cả hai ngoại binh, và cả hai đều tập trung cho hàng công. Sự thay đổi này cho thấy HLV Huỳnh Đức muốn dốc toàn lực ở lượt về.


MẪU ĐƠN
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm