Công Vinh, khó có ai hơn

23/07/2013 12:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải cầu thủ tiên phong ra nước ngoài thi đấu trong lịch sử nền bóng đá, thậm chí ngay cả lần cập bến CLB Leixoes (Bồ Đào Nha) hồi năm 2009, chưa được như mong đợi (khoan nói chuyện thành công hay thất bại), nhưng Công Vinh đã và vẫn luôn cho thấy sự năng động và ý chí cầu tiến đáng nể của mình.

Một người Việt dương tính

“Phần nhiều người Việt Nam có tính cách thụ động, là những người đi theo chứ không phải tiên phong”, trích đoạn trong cuốn sách “John đi tìm Hùng” (của Tran Hung John, chàng trai từng đi xuyên Việt với chiếc ví rỗng). Bàn thêm về thuộc tính của người Việt, trên số báo TT&VH Cuối tuần mới đây, Viện sĩ – Giáo sư (GS) - Tiến sĩ Khoa học Trần Ngọc Thêm đã có những chia sẻ rất thú vị.


Công Vinh (trái) trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đến Nhật Bản chơi bóng. Ảnh: Đại Nghĩa

“Xuất phát từ cội nguồn văn minh lúa nước, văn hóa Việt rất âm tính, nên người Việt thường có tính thụ động. Phẩm chất được người Việt Nam đánh giá cao là sự khiêm tốn, chứ không phải sự tự tin và càng không phải tính tiên phong. Áp lực số đông cùng những tai họa giáng xuống đầu những người đi tiên phong như một cảnh báo, đe dọa…, cũng góp phần khiến người Việt thụ động”, GS Thêm chia sẻ.

Cần nói thêm, GS Trần Ngọc Thêm là chuyên gia đầu ngành về văn hóa học, với rất nhiều những công trình nghiên cứu nổi tiếng. Vị GS này kết luận luôn rằng, người Việt thường thụ động trong những việc lớn (có tính chiến lược), nhưng lại khá chủ động trong các việc nhỏ (có tính chiến thuật). Câu chuyện về con người và bản sắc văn hóa âm tính ở đây, có liên quan gì đến Lê Công Vinh?

Một diễn biến mới nhất, tiền đạo số 1 ĐT Việt Nam và V-League, Lê Công Vinh cùng đội bóng chủ quản SLNA, đã đạt được những thỏa thuận với CLB ở giải hạng Nhì Nhật Bản, Consadole Sapporo, về việc chuyển nhượng chân sút này theo một bản hợp đồng ngắn hạn. Vinh sẽ có ít nhất 4 tháng để chứng minh năng lực ở đất nước mặt trời mọc, từ tháng 8 tới đây.

Đã có những con tính rất chi li, bao gồm cả chuyện thiệt hơn và bản danh sách những cầu thủ Việt Nam từng ra nước ngoài thi đấu (và thất bại ít nhất về biểu đồ thành tích cá nhân, cũng như CLB), nhưng bản thân Vinh cảm thấy rất hào hứng, sẵn sàng đón nhận thách thức mới.

Không phải Vinh, còn có thể là ai?

Công Vinh có thể không phải là sản phẩm ưu tú nhất mà nền bóng đá xứ sở từng sản sinh ra trong khoảng 10, thậm chí 20 năm đổ lại, nhưng Vinh chắc chắn phải là một trong những cầu thủ thành công nhất, nổi tiếng nhất và có ý thức chuyên nghiệp bậc nhất. Ý chí hay nghị lực phấn đấu cũng được xem là những thuộc tính rất đáng biểu dương của tiền đạo xứ Nghệ.

Ở đầu bài viết, chúng tôi đã đề cập đến lần Vinh cập bến CLB Leixoes, thông qua sự đảm bảo của cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam, Henrique Calisto, hồi năm 2009. Ra sân 2 trận đấu chính thức (còn lại ngồi dự bị hoặc vào sân ở hiệp nhì) và may mắn, Vinh ghi được một bàn thắng. Trong mắt một bộ phận người hâm mộ và báo chí, Vinh trở về trong tâm thế của kẻ thất bại. Thực tế, không hẳn!

Quãng thời gian ở Leixoes, được tập luyện và chơi thứ bóng đá ở đẳng cấp cao, đã và vẫn mãi là một trải nghiệm thú vị, cho không chỉ Công Vinh, người có thể nói là tiên phong tìm đến trời Âu chơi bóng, mà cho cả nền bóng đá, với thế hệ các cầu thủ trẻ sau này sẽ phải nhìn vào Vinh để phấn đấu. Qua Nhật Bản lần này, Vinh có ngay chút vốn lận lưng (mang tên Leixoes) còn gì?!

Trên thực tế, bóng đá Việt Nam không chỉ có mỗi Huỳnh Đức, Việt Thắng hay Công Vinh từng được các CLB nước ngoài nhòm ngó và có người đã dũng cảm thử sức mình (như Huỳnh Đức và Công Vinh chẳng hạn), bởi ngay cả Minh Phương, Tài Em, thậm chí cả cầu thủ trẻ như Phi Sơn…, cũng từng nhận được những lời mời. Nhưng, vì nhiều lý do khác nhau, họ đã từ chối.

Cho cả những thước đo về kỹ năng và tư duy chơi bóng, rồi năng lực chinh phục hay sự thích nghi nhanh chóng, hoặc nữa đơn thuần chỉ là dám đương đầu với thử thách, lục tung cả nền bóng đá Việt Nam vào lúc này, kể khó ai có thể hơn Công Vinh. Vậy hãy động viên và cổ vũ Công Vinh!

Trước khi sang Nhật, Công Vinh sẽ đi Đức

Hợp đồng giữa Công Vinh và CLB Consadole Sapporo bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8/2013, nhưng theo hợp đồng quảng cáo đã ký giữa Công Vinh và một hãng xe ôtô châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam, trong 2 ngày 31/7 và 1/8/2013, Công Vinh sẽ có mặt trên sân Allianz Arena của CLB Bayern Munich để theo dõi Audi Cup 2013. Đây là năm thứ 3 giải đấu này được tổ chức và Audi Cup 2013 quy tụ sự tham dự của 4 CLB, bao gồm Bayern Munich chủ nhà, AC Milan, Manchester City và Sao Paulo. 4 đội bóng sẽ được chia thành 2 cặp bán kết đấu loại trực tiếp trong ngày 31/7, trận chung kết và trận tranh giải 3 sẽ diễn ra vào ngày 1/8/2013. Công Vinh cho biết mặc dù trong thời gian qua tiền đạo này rất bận rộn nhưng Công Vinh vẫn được các cơ quan liên quan tạo điều kiện tối đa để hoàn tất thủ tục sang Đức xem Audi Cup 2013.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm