Công Vinh được tạp chí Goal tôn vinh: Không phải lần đầu với bóng đá Việt Nam

06/08/2013 05:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng vào ngày Công Vinh bắt đầu hành trình khám phá và chinh phục J-League 2 của Nhật Bản, tiền đạo xứ Nghệ bất ngờ nhận được tin vui khi đứng đầu cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất Đông Nam Á do trang Goal.com phát động.

Trước Công Vinh, bóng đá Việt Nam từng có không ít trường hợp cầu thủ được ghi nhận năng lực ở phạm vi quốc tế. Người đầu tiên nhận được những giải thưởng danh giá của châu lục là cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn.

Sau màn trình diễn chói sáng trong màu áo ĐT Việt Nam tại Tiger Cup 1998 trên sân nhà, tiền vệ này đã được nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup 1998”. Không chỉ có vậy, Hồng Sơn sau đó còn tiếp tục đoạt được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á tháng 8 năm 1998.

Công Vinh được các CĐV nữ Việt Nam chào đón tại sân bay Chitose (Nhật Bản) hôm qua. Ảnh: Sapporo Professional Sports Team

Sau danh thủ Hồng Sơn, đến lượt một cầu thủ Thể Công nữa cũng giành được một giải thưởng châu Á. Trong khuôn khổ Tiger Cup 2004, trong trận đấu với ĐT Singapore, tiền vệ Bảo Khanh là người phát động pha phản công khi chuyền bóng vượt tuyến cho Tài Em, để rồi sau đó mở cú nước rút thần tốc lên đến khu vực 16m50 trước khi thực hiện cú đánh đầu đẹp mắt ghi bàn vào lưới thủ thành Lewis (Singapore). Bàn thắng này của Bảo Khanh khi đó đã được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất châu Á tháng 12 năm 2004.

Năm 2007, dưới sự dẫn dắt của HLV Riedl, ĐT Việt Nam trong vai trò là nước đồng chủ nhà (cùng với Thái Lan, Indonesia, Malaysia) đã chơi thăng hoa và bất ngờ giành quyền lọt vào tới tứ kết của Asian Cup 2007. Đóng góp lớn vào thành tích của ĐT Việt Nam khi đó, hậu vệ Huỳnh Quang Thanh cùng với bàn thắng để đời vào lưới ĐT UAE ở vòng bảng, đã được bình chọn vào đội hình tiêu biểu tại giải đấu này. Cũng trong năm 2007, Quang Thanh được đánh giá là hậu vệ phải hay nhất của châu Á.

Một năm sau, tại AFF Cup 2008, thủ môn Dương Hồng Sơn đã thi đấu khá xuất sắc và là một trong những cầu thủ quan trọng giúp ĐT Việt Nam lần đầu tiên giành chức vô địch bóng đá Đông Nam Á sau hơn 40 năm chờ đợi. Nhờ đó, thủ môn Hồng Sơn đã đoạt được danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” tại giải đấu này. Sau đó đầu năm 2009, Dương Hồng Sơn còn lọt vào danh sách 10 thủ thành xuất sắc nhất châu Á do Goal.com bình chọn.

Cũng trong năm 2009, Tạp chí bóng đá của khối Ảrập Super có trụ sở tại Abu Dhabi (UAE) đã lần đầu tiên tổ chức bình chọn và trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á, châu Phi và khối Ảrập.

Đáng chú ý là trong danh sách rút gọn 43 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng châu Á 2008 có sự góp mặt của trung vệ ĐT Việt Nam Vũ Như Thành, người trước đó không lâu đã cùng đồng đội giành ngôi quán quân của AFF Cup 2008. Dù sau đó Như Thành không lọt được vào top 10 nhưng đây vẫn được coi là một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Hương Thùy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm