Công Phượng và Xuân Trường tái hợp đầu tháng 2, án phạt nặng chờ đội trưởng FLC Thanh Hóa

15/01/2017 10:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin về án phạt dành cho Omar hay các trọng tài trận Long An – B.Bình Dương cùng việc Xuân Trường, Công Phượng có khả năng tái hợp sớm từ đầu tháng 2 tại đội tuyển U23 Việt Nam là những tin chính trong chuyển động bóng đá Việt ngày 15/1.

U23 Việt Nam hội quân vào đầu tháng 2

U23 Việt Nam sẽ hội quân vào đầu tháng 2 để chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Malaysia dự kiến diễn ra tại sân Thống Nhất vào ngày 7/2.

Trận giao hữu này nằm trong kế hoạch tập luyện chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 7 năm nay. HLV Hữu Thắng là người dẫn dắt đội, đồng thời sẽ hướng tới mục tiêu SEA Games diễn ra trong năm nay.

Trong đội hình U23 Việt Nam, Xuân Trường sẽ tái hợp với các cầu thủ HAGL tham dự trận giao hữu nhưng tất cả phụ thuộc vào việc có nhả cầu thủ hay không từ phía CLB chủ quản Gangwon FC. Lứa cầu thủ HAGL gồm Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh chắc chắn sẽ có mặt.

Trọng tài giơ bảng bù giờ hai lần đối mặt án phạt

Hai trọng tài Võ Minh Trí và trọng tài bàn Nguyễn Hiền Triết đối mặt án phạt sau sự cố giơ bảng thông báo bù giờ hai lần trong hiệp 2 trận đấu giữa Long An và B.Bình Dương tại SVĐ Long An thuộc vòng 2 V-League 2017.

Ông Hiền Triết đã hai lần giơ bảng thông báo bù giờ, lần đầu là 4 phút, lần sau là 1 phút và chắc chắn sẽ nhận án phạt từ Ban Trọng tài.

Trong khi đó, sau khi tường trình, nếu Ban Trọng tài phát hiện trọng tài chính là người quyết định cuối cùng việc giơ bảng thông báo hai lần thì ông Võ Minh Trí cũng khó thoát khỏi án phạt và là trọng tài FIFA thứ hai liên tiếp sau ông Nguyễn Đức Vũ nhận án kỷ luật.


Trọng tài Võ Minh Trí đối mặt với án phạt từ VFF. Ảnh: Dương Thu.

HLV vô địch Champions League 'đấm' Omar vì cư xử 'ngu xuẩn'

HLV vô địch Champions League 'đấm' Omar vì cư xử 'ngu xuẩn'

HLV Petrovic không hài lòng với thái độ, nhất là sau tấm thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội của Pape Omar, ông đã dùng “tay chân” để nói chuyện với cầu thủ này khi Omar tiến vào đường hầm.


Omar sẽ bị phạt vì phản tinh thần thể thao

Tiền vệ đội trưởng của FLC Thanh Hóa Pape Omar Faye nhận thẻ đỏ sau tình huống cao chân với cầu thủ Hoài Nam bên phía Sanna Khánh Hòa trong trận đấu vào chiều qua (15/1) thuộc vòng 2 V-League 2017. Sau đó, Omar còn có hành động khiêu khích CĐV trên sân Nha Trang.

Hành động này của Omar không thoát khỏi ống kính máy quay cũng như giám sát trận đấu và tổ trọng tài. Nhiều khả năng Omar sẽ bị phạt vượt khung và bị cấm ít nhất 3 trận. Thiếu vắng Omar là sự thiệt thòi lớn với đội bóng xứ Thanh khi họ phải gặp Long An có phong độ cao ở vòng 3 và B.Bình Dương ở vòng 4 V-League.


Tình huống nhận thẻ đỏ của Omar trong trận đấu với Sanna Khánh Hòa BVN. Nguồn: VPF Media.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm