Công Phượng và Xuân Trường đá hỏng 11m, HAGL thành cựu vô địch giải U21 quốc tế

24/12/2016 16:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) -Xuân Trường và Công Phượng cùng Văn Sơn đá hỏng penalty, U21 HAGL để thua U21 Yokohama 2-3, nhường quyền vào chơi chung kết giải U21 quốc tế 2016 cho đối thủ. Một trận đấu đáng quên của Công Phượng và các đồng đội.

90'. Hai đội đưa nhau tới chấm sút phạt luân lưu để quyết định tấm vé vào chơi trận chung kết.

80'. U21 Yokohama dần lấy lại thế trận và tổ chức được một số tình huống tấn công rất có nét về phía U21 HAGL

70'. Trong những phút vừa qua, U21 HAGL liên tục gia tăng sức ép lên khung thành của U21 Yokohama.

65'. KHÔNG VÀO!!! Sự nhanh nhẹn và xông xáo của Văn Toàn giúp anh có cơ hội thuận lợi trong vòng cấm địa. Đáng tiếc là tuyển thủ quốc Việt Nam Văn Toàn đã sút bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

62'.CƠ HỘI! Hồng Duy có pha đi bóng lắt léo trong vòng cấm địa và loại bỏ hậu vệ cuối cùng của U21 Yokohama. Thế nhưng, pha dứt điểm cuối cùng của Hồng Duy lại không chiến thắng được thủ thành U21 Yokohama.

60'. KHÔNG VÀO! Từ pha đá phạt khoảng 30m, Xuân Trường bấm bóng cho Văn Thanh lẻn xuống dứt điểm bằng đầu. Tuy nhiên, cú lắc đầu của Văn Thanh quá mạnh khiến bóng đi không chính xác.

55'. NGUY HIỂM!!! Trong vòng cấm đội nhà, hậu vệ Đăng Tuấn  phá bóng hỏng nhưng rất may, đồng đội của anh kịp lao tới phá bóng trước khi tiền đạo đối phương kịp thời chạm bóng.

50'. Trong những phút đầu hiệp 2, U21 HAGL đã đẩy cao đội hình chơi tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc.

48'.KHÔNG VÀO! Công Phượng có pha đá phạt nguy hiểm ở sát vòng 16m50 nhưng thủ môn của U21 Yokohama đã cản phá thành công.

HIỆP 2

45'. Hiệp 1 trận đấu kết thúc với tỉ số là 0-0. Cả U21 HAGL và U21 Yokohama đều có những cơ hội nguy hiểm nhưng đang tiếc chân sút hai bên đều bỏ lỡ.

41'. Công Phượng có pha đi bóng sở trường nhưng đáng tiếc cú dứt điểm của cầu thủ này lại đưa bóng lên trời.

30'. Trong những phút vừa qua, cả hai đội tích cực tranh chấp ở khu vực trung tuyến và thế trận diễn ra khá là cân bằng.

23'. CƠ HỘI! Xuân Trường thực hiện một đường chuyền tinh tế loại bỏ hậu vệ đối phương và đặt Công Phượng vào thế đối mặt với thủ môn U21 Yokohama. Tuy nhiên, do Công Phượng có phần giật mình nên cơ hội đáng tiếc bị trôi qua.

Công Phượng có phần giật mình trước pha chuyền bóng bất ngờ của Xuân Trường. Ảnh Phương Nam

18'. Văn Toàn có pha đi bóng tốc độ bên hành lang cánh trái. Tuy nhiên, trước sự truy cản của hậu vệ đối phương, Văn Toàn đã mất bóng ngay ở vạch 16m50

10'. U21 HAGL có một số tình huống tấn công khá nguy hiểm về phía U21 Yokohama nhưng đáng tiếc những pha chuyền bóng vào khu cấm địa đều bị hậu vệ đối phương cản phá.

7'. KHÔNG VÀO! Bóng dội xà ngang sau pha đánh đầu cận thành của cầu thủ U21 Yokohama. Đội bóng đến từ Nhật Bản đang trội hơn U21 HAGL về khả năng tổ chức tấn công.


5'. Trận đấu đang diễn ra với thế trận khá cân bằng khi 2 đội chủ động thi đấu với nhịp độ trung bình.

HIỆP 1

Đội hình xuất phát chính thức của 2 đội

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

U21 HAGL: Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Văn Thanh, Đăng Tuấn, Hồng Duy, Xuân Trường, Thanh Hậu, A Hoàng, Văn Toàn, Công Phượng.

U21 Yokohama: Ichikawa, Inoue, Ito, Ochiai, Saito, Maejima, Senaga, Hattori, Ishii, Hashimoto, Ozawa.

U21 HAGL sẽ chơi tấn công trước U21 Yokohama

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV trưởng U21 HAGL Graechen dù đánh giá rất cao đối thủ nhưng ông khẳng định, U21 HAGL sẽ chơi tấn công trước đội bóng đến từ Nhật Bản.

"U21 Yokohama là đội bóng rất mạnh, chắc chắn đối đầu với đội bóng này chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, U21 HAGL vẫn sẽ chơi tấn công trước Yokohama. Tôi cũng muốn xem thử liệu Yokohama có dễ dàng ghi bàn như ở vòng bảng, khi họ gặp đội bóng của tôi tại bán kết. Tôi nhận thấy so về lối chơi U21 Yokohama rất khác so với U21 Thái Lan. U21 Yokohama chơi tấn công thay vì thiên về phòng thủ như U21 Thái Lan. Ngoài ra, qua hai trận đầu, Yokohama chưa chịu nhiều áp lực, họ chưa hao tổn nhiều thể lực nên có chút lợi thế hơn chúng tôi”.

Về phía U21 Yokohama, HLV Hayakawa đã dành sự tôn trọng cho thầy trò HLV Graechen:

“U21 HAGL  là một đội bóng có chất lượng. Các cầu thủ U21 HAGL có kỹ thuật cá nhân tốt và lối chơi ban bật nhuần nhuyễn. Chạm trán với U21 HAGL ở trạn bán kết rõ ràng là một thách thức đối với chúng tôi”.


Trận U21 Việt Nam để thua U21 Thái Lan 0-1 ở ngay trận ra quân

U21 Yokohama toàn thắng ở vòng bảng

Nếu như U21 HAGL chật vật tiến vào vòng bán kết với 1 trận thắng và 1 trận thua. Thầy trò HLV Graechen đã phải nhận thất bại 0-1 ở ngay lượt trận ra quân trước U21 Thái Lan. Rất may U21 HAGL đã kịp sửa sai bằng chiến thắng 3-1 trước đội bóng đến từ Hàn Quốc, U21  Gangwon. Trong khi đó, đối thủ của họ là U21 Yokohama lại chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi giành thành tích toàn thắng ở vòng ảng.


U21 Yokohama dễ dành giành chiến thắng 4-1 trước U21 Myanmar và 1-0 trước U21 Việt Nam. Đội bóng đến từ Nhật Bản mang đến giải đấu lực lượng khá đồng đều với các cầu thủ ở độ tuổi 20, cùng với đó  lối chơi hiện đại. Sẽ là không quá khi nói rằng, U21 Yokohama mới là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch của giải đấu năm nay.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Công Phượng có nên tiếp tục đá penalty theo kiểu panenka?


Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm