Công Phượng, Tuấn Anh đủ điều kiện dự SEA Games 2017

06/12/2015 09:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông qua trong phiên họp Thường trực tại Sydney (Australia) sáng nay 6/12, phương án giới hạn độ tuổi cho cầu thủ môn bóng đá nam dự SEA Games 29 năm 2017 sẽ là 22, như đề xuất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ít ngày trước.

Hôm 30/11 vừa qua, ở cuộc họp Ban thi đấu AFF, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn đã đề xuất nếu thay đổi độ tuổi dự SEA Games thì nên áp dụng ở lứa U22 (thay vì U21 như đề nghị của Malaysia). Lý do bởi năm diễn ra SEA Games cũng chính là thời điểm AFC tổ chức vòng loại U22 châu Á, để 1 năm sau sẽ chọn lứa U22 này tham dự Olympic (VCK U23 châu Á).

Cách lý giải của ông Trần Quốc Tuấn nhằm đảm bảo tính liên tục trong huấn luyện và thi đấu cho các cầu thủ trẻ ở khu vực. Đề xuất trên của Phó chủ tịch VFF nhận được sự ủng hộ từ các thành viên trong Ban thi đấu AFF và điều này được minh chứng trong cuộc họp của Hội đồng AFF hôm nay 6/12 tại Sydney.

Theo thông tin từ Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và TTK Lê Hoài Anh, Hội đồng AFF quyết định độ tuổi của các cầu thủ bóng đá nam dự SEA Games 2017 là dưới 22 (U22). Theo kế hoạch, trong tuần sau, AFF sẽ gửi văn bản đề xuất chính thức lên Hội đồng thể thao Đông Nam Á về việc này.


Công Phượng sẽ là trụ cột của U22 Việt Nam tại SEA Games 2017  Ảnh: Phạm Tuân

Tất nhiên, quyết định của AFF còn phải chờ Hội đồng thể thao Đông Nam Á, BTC SEA Games thông qua trong cuộc họp gần nhất bàn thảo về kế hoạch, các môn thi đấu của SEA Games 29 năm 2017 nhưng ở thời điểm này, có thể khẳng định: quy định giới hạn độ tuổi cầu thủ của môn bóng đá nam từ kỳ  SEA Games trên đất Malaysia sau đây 2 năm chính là U22.

Trên thực tế, việc giới hạn độ tuổi tham dự SEA Games của môn bóng đá nam là U22 đem lại nhiều tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam vì VFF muốn tận dụng tài năng của lứa cầu thủ đang mang đến nhiều kỳ vọng cho mục tiêu giành HCV SEA Games lần đầu tiên.

Những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Thanh Tùng…các cầu thủ sinh năm 1995 sẽ bước vào tuổi 22 năm 2017, khi SEA Games 29 diễn ra. Họ cũng chính là niềm hy vọng lớn của bóng đá Việt Nam.

Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường vẫn có thể dự SEA Games 2017

Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường vẫn có thể dự SEA Games 2017

Từ SEA Games 29 năm 2017, môn bóng đá nam có thể dành cho lứa cầu thủ U22 thay vì U23 như trước đây hay đề xuất là U21 như ý kiến của chủ nhà Malaysia.


Bản thân ông Đoàn Nguyên Đức, Phó Chủ tịch VFF đồng thời là ông bầu của Học viện HAGL Arsenal JMG cũng không ít lần tuyên bố sẽ đầu tư mạnh mẽ, làm tất cả những gì có thể để lứa cầu thủ mà CLB dầy công chăm bẵm được khoác áo đội U22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games và giành HCV.

Tuy nhiên, phương án dùng lứa cầu thủ Học viện HAGL làm nòng cốt khi xây dựng đội hình U22 Việt Nam dự SEA Games 29 năm 2019 vẫn chưa được Thường trực VFF đưa vào nghị quyết mà còn phải chờ bàn bạc và thảo luận thêm trong thời gian tới.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm