Công Phượng muốn vô địch giải U21 quốc tế cùng HAGL

15/12/2016 18:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Năm ngoái đội bóng của chúng tôi đã có danh hiệu vô địch nên năm nay mục tiêu là giữ được thứ hạng đã đạt được. Công Phượng và toàn đội đã sẵn sàng cho giải đấu”.

Trở về từ đội tuyển Việt Nam, bộ tứ cầu thủ trẻ HAGL là Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường và Công Phượng lại tiếp tục nhiệm vụ cũ: bảo vệ chức vô địch họ từng giành được trên sân Thống Nhất hồi năm ngoái. Năm nay cũng là năm cuối cùng “những đứa trẻ của bầu Đức” được chơi ở giải đấu U21.

Năm 2016 đánh dấu sự tiến bộ nhất định của những ngôi sao trẻ đình đám ở đội bóng phố Núi. Ngoài Công Phượng, những Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn… được thi đấu đỉnh cao với mật độ khá dày đặc. Người trong cuộc cho rằng vấn đề với những cầu thủ trẻ không phải chuyện quá tải vì người trẻ quan trọng nhất là được thi đấu nhiều, thể lực của họ hồi phục rất nhanh.

Xuân Trường, Công Phượng không mất nhiều thời gian để ăn ý trở lại với những đồng đội vốn trưởng thành với nhau từ chục năm qua. Ông Tấn Anh cho biết: “Công Phượng sẽ trở lại thi đấu V-League ở mùa bóng sau, vấn đề này được quyết định lâu rồi và đây là thời gian để em tập luyện, lấy lại phong độ vốn có. Toàn đội đăng ký danh sách 21 cầu thủ đang có phong độ tốt, không có ai gặp vấn đề với chấn thương. Tùy vào tình hình, CLB sẽ cho ra mắt một số cầu thủ trẻ mới do HAGL đào tạo để các em học hỏi thêm”.


Công Phượng hy vọng lấy lại phong độ tại giải U21 quốc tế 2016.Ảnh: Phương Nam

Việc HLV Guillaume tái xuất ở giải này cũng thu hút sự chú ý. HLV của đội 1 HAGL Nguyễn Quốc Tuấn. Ông Tuấn dẫn dắt lứa trẻ HAGL vô địch giải U21 năm ngoái và trụ hạng mùa bóng vừa qua. Khá bất ngờ khi tham dự giải năm nay, ông Tuấn được thông báo ở lại Trung tâm Hàm Rồng còn chức danh HLV trưởng giải U21 quốc tế sắp tới được giao cho “thầy Giôm”.

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh lý giải ngắn gọn: “Đơn giản vấn đề này thuộc thẩm quyền bầu Đức quyết định”. Những CĐV theo dõi HAGL từ ngày đầu ý thức được HLV Guillaume chính là người nuôi dưỡng tài năng cho Công Phượng và đồng đội đến ngày hôm nay. Chuyện HLV người Pháp xuất hiện ở BHL đội 1 HAGL thời gian tới cũng không có gì khó hiểu. Tại giải U21 quốc tế lần này, bản thân ông Guillaume cũng rất có duyên khi đưa HAGL vô địch năm 2014 tại Cần Thơ.

Công Phượng và các đồng đội ở HAGL phải chờ đến ngày 16/12 mới đến TP.HCM trong khi đội chủ giải U21 Báo Thanh Niên đã có khoảng 1 tuần làm quen với điều kiện thi đấu ở đây. Người rất có duyên dẫn dắt đội bóng trẻ này là HLV Phạm Minh Đức năm nay có cơ hội gọi những cầu thủ mà ông ưng ý nhất lên thi đấu.

Đội hình dưới tay của HLV dẫn dắt Hà Nội T&T 4 lần vô địch U21 quốc gia rất chất lượng, gồm 10 tuyển thủ vừa giành vé dự vòng chung kết giải U20 thế giới là Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng, Bùi Tiến Dũng, Hồ Minh Dĩ, Đoàn Văn Hậu, Huỳnh Tấn Sinh, Hồ Tấn Tài, Dương Văn Hào, Mạc Đức Việt Anh, Trần Thành và các cầu thủ tốt nhất của lứa U21 Việt Nam qua vòng chung kết quốc gia vừa qua như Tiến Dũng, Đức Huy, Xuân Mạnh, Lâm Ti Phông, Phạm Trùm Tỉnh, Phạm Tuấn Hải, Duy Thường…

Đối thủ của Công Phượng 'bắn hạ' cả Việt Nam lẫn Thái Lan

Đối thủ của Công Phượng 'bắn hạ' cả Việt Nam lẫn Thái Lan

Indonesia chiến thắng Thái Lan đầy bất ngờ trên sân nhà sau cú đánh đầu táo bạo của Hansamu Pranata, chính hậu vệ này cũng từng “bắn hạ” Việt Nam để mở tỷ số ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016.

HLV Minh Đức tỏ ra khá lo lắng về mục tiêu vào bán kết của đội nhà: “Chúng tôi chỉ có 9 ngày tập trung với nhau chuẩn bị cho giải. Ban huấn luyện phải gom góp quân số, đến sát giờ thi đấu mới đủ người. Như thế không dễ làm cho tôi.

Những ngày qua đội chỉ tập duy trì. Tôi thấy không có áp lực gì. Giải này theo tôi nghĩ chỉ đặt mục tiêu cho các em được cọ xát với các đội bóng ở Myanmar, Nhật Bản và nếu có điều kiện đi xa hơn sẽ gặp những đội bóng mạnh như HAGL và đội bóng của Hàn Quốc. Sân chơi này để nhiều em tích lũy kinh nghiệm và tham gia vòng chung kết U20 thế giới vào năm sau”.

Kết quả bốc thăm giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2016

Bảng A: U21 Báo Thanh Niên Việt Nam, U21 Myanmar, U21 Yokohama (Nhật Bản)

Bảng B: U21 HAGL, U21 Thái Lan, U21 Gangwon (Hàn Quốc)

Lịch thi đấu (tất cả các trận đấu đều được trực tiếp):

Ngày 18/12

Bảng B, 15h30: U21 Gangwon – U21 Thái Lan

Bảng A, 18h: U21 Báo Thanh Niên Việt Nam – U21 Myanmar

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm