Công Phượng muốn gia hạn hợp đồng với Mito Hollyhock

29/05/2016 21:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng của Mito Hollyhock đã trở về hội quân với tuyển Việt Nam và ra sân tập lần đầu tiên vào tối 29/5. Chia sẻ với báo chí, anh khẳng định mong muốn được tiếp tục gắn bó với Mito.

Công Phượng là một trong hai cầu thủ Việt Nam tập trung muộn đợt này do bận thi đấu cho CLB. Cùng với Xuân Trường, họ mới có mặt ở Việt Nam chiều 29/5 và đã ngay lập tức bước ra sân tập vào hồi 18h00. Tại Nhật Bản, Phượng mới có 7 phút đá chính trong màu áo Mito Hollyhock tại J-League 2. Trước đó, phong độ của anh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chấn thương.

Tiền đạo thuộc biên chế HAGL chia sẻ: “Tôi vừa dính chấn thương vai, thời gian hồi phục cũng khá lâu. Khi trở lại sau chấn thương gãy xương, tôi bị gợn nên không dám đá va chạm mạnh. Vì thế, việc tập luyện trong thời gian đầu không được tốt lắm. Đó là lý do tôi không được ra sân.

Mặt khác, khi mới từ Việt Nam qua, thể lực của mình không thể đáp ứng đủ cho môi trường ở đây. Có thể một thời gian nữa, tôi mới đủ khả năng đá chính ở Nhật Bản. Môi trường bóng đá ở Nhật Bản khá khó. Điều cốt yếu là thể lực của mình không đủ để đảm bảo cường độ tập luyện. Nhưng đá ở môi trường nào thì mình phải cố gắng chấp nhận môi trường ấy thôi”.

Công Phượng giản dị ngày về đội tuyển

Công Phượng giản dị ngày về đội tuyển

Công Phượng và Xuân Trường, hai cầu thủ cuối cùng trong danh sách triệu tập lên đội tuyển Việt Nam có mặt tại Hà Nội vào chiều nay 29/5. Thậm chí, tiền đạo của Mito Hollyhock còn được bạn gái là ca sĩ Hòa Minzy ra đón tại sân bay Nội Bài.



Tuy phải ngồi dự bị ở Mito Hollyhock nhưng Phượng lại đang được đề nghị gia hạn hợp đồng. Chia sẻ về vấn đề này, tiền đạo xứ Nghệ cho biết: “Chuyện gia hạn hợp đồng còn tùy thuộc vào nhiều bên. Nhưng nếu hỏi bản thân có muốn ở lại không, tôi có”.

Với cầu thủ chuyên nghiệp, chuyện thích nghi với cuộc sống ngoài sân cỏ là rất quan trọng nhất là khi họ phải thi đấu ở nước ngoài. Công Phượng kể lại: “Lúc mới đầu, Mito Hollyhock cũng chuẩn bị mọi thứ cho mình. Bây giờ, tôi đã có phòng ở chung với đội, ăn uống cũng cùng với đội luôn. Nói chung, cuộc sống của tôi giờ cũng khá giống như khi ở HAGL. Đồ ăn bên đó cũng có nhiều món. Có một món đặc sản ở Mito mà tôi khá thích là Natto (một món ăn làm từ đỗ tương, có vị khá khó ăn)”.

Sự có mặt của Công Phượng khiến cuộc cạnh tranh trên hàng công tuyển Việt Nam càng trở nên khốc liệt hơn. Ngoài Phượng, Công Vinh, Văn Quyết, Đình Tùng, Văn Thắng đều là những chân sút đáng gờm. Đó là chưa kể Văn Toàn và Hoàng Thiên cũng có thể chơi tiền đạo. Dù vậy, Phượng khẳng định: “Khi được trao cơ hội, tôi sẽ cố gắng thể hiện hết mình”.

Trước đó, HLV Hữu Thắng đã nhiều lần khẳng định tầm quan trọng của Công Phượng với đội tuyển Việt Nam. Với Hữu Thắng, đó là mẫu cầu thủ “nếu không chấn thương, chắc chắn sẽ có mặt”. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi Hữu Thắng dẫn dắt đội tuyển, ông có đủ trong tay 5 chân sút hàng đầu của bóng đá Việt Nam là Công Vinh, Văn Quyết, Công Phượng, Văn Thắng và Đình Tùng.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm