Công Phượng, Hồng Quân lĩnh xướng hàng tấn công

20/05/2015 17:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước giờ lên đường sang Thái Lan theo dõi trận giao hữu giữa đội tuyển Thái Lan và CHDCND Triều Tiên, HLV Miura đã chốt danh sách đội tuyển U23 Việt Nam đăng ký tham dự SEA Games 28. Ngoài những trường hợp chấn thương và thể lực không đảm bảo, tất cả cầu thủ tốt nhất đều góp mặt.

Trên hàng tấn công, bộ đôi Công Phượng và Văn Toàn sẽ sát cánh cùng Mạc Hồng Quân, cầu thủ đang có duyên ghi bàn ở đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia dưới thời HLV  Toshiya Miura.

Tiền vệ Phi Sơn cũng kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong thành phần đội tuyển U23 Việt Nam tranh tài tại SEA Games 28.


Công Phượng sẽ sát cánh cùng Mạc Hồng Quân trên hàng tấn công của U23 Việt Nam tại SEA Games 28. Ảnh: Thanh Hà

Những cầu thủ không có tên trong thành phần đội tuyển tham dự SEA Games 28 vào phút chót có Văn Công, Minh Toàn, Hoàng Lâm, Đức Lương, Tuấn Anh, Phúc Tịnh, Tuấn Tài.

Việc hoàn tất danh sách đội U23 Việt Nam ở thời điểm này để lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam kịp đăng ký với BTC SEA Games 28 khi tham dự Hội nghị Trưởng đoàn.

Tại SEA Games 28, U23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Lào, U23 Brunei và U23 Timor Leste.

Trận ra quân vào lúc 15h00 (giờ Việt Nam) ngày 29/5, U23 Việt Nam gặp U23 Brunei.

Danh sách U23 Việt Nam dự SEA Games 28

Thủ môn: Văn Tiến (HAGL), Minh Long (Hà Nội T&T), Văn Trường (HAGL).

Hậu vệ: Mạnh Hùng (SLNA), Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Ngọc Hải (SLNA), Thanh Hiền (Đồng Tháp), Tiến Dũng (HAGL), Minh Tùng (Quảng Ninh), Tấn Tài (ĐTLA).

Tiền vệ: Hữu Dũng (Thanh Hóa), Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Huy Hùng (Quảng Nam), Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng), Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Đức Huy (Hà Nội).

Tiền đạo: Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Công Phượng, Văn Toàn (HAGL), Phi Sơn (SLNA).


Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm