'Công Phượng hồi sinh sau bàn thắng vào lưới U23 Malaysia'

13/02/2017 18:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng đã lập cú đúp giúp HAGL giành chiến thắng 3-0 trước XSKT Cần Thơ tại vòng 5 V.League 2017. Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, Công Phượng có sự cải thiện phong độ chính là nhờ pha lập công trong trận giao hữu với U23 Malaysia.

Ở V-League 2017, Công Phượng đã chấm dứt chuỗi 4 trận "tịt ngòi" khi anh là tác giả của 2 bàn thắng giúp HAGL có chiến thắng đầu tiên của mùa giải trước đối thủ XSKT Cần Thơ. Trước đó, cầu thủ người Nghệ An đã thi đấu mờ nhạt và ít nhiều đem tới sự thất vọng cho người hâm mộ Công Phượng. Chia sẻ với báo Thể thao & Văn hóa, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cảm thấy khá bất ngờ với việc Công Phương thi đấu lột xác và thể hiện phong độ cao ở vòng 5 V-League 2017.

“Tôi có phần ngạc nhiên khi Công Phượng chơi ấn tượng và tỏa sáng với 2 pha lập công ở cuộc đối đầu với XSKT Cần Thơ. Trên thực tế, Phượng đã có một trận đấu khá hay khi góp công lớn giúp HAGL giành chiến thắng thuyết phục.

Trước đó, ở những vòng đấu đầu tiên, tôi thực sự cảm thấy lo lắng cho Công Phượng khi cậu ta chơi bóng mà không có được sự thanh thoát cần thiết. Có lẽ quãng thời gian dự bị quá nhiều ở Nhật Bản đã khiến Phượng bị ảnh hưởng tâm lý dẫn tới cảm giác bóng và phong độ sa sút thảm hại”.

HLV Trần Bình Sự chê, Công Phượng 'đáp trả' bằng cú đúp bàn thắng

HLV Trần Bình Sự chê, Công Phượng 'đáp trả' bằng cú đúp bàn thắng

Công Phượng đã lập cú đúp bàn thắng sau gần 820 phút tịt ngòi tại V-League, những siêu phẩm liên tiếp được thực hiện là những điểm nhấn của vòng 5 V-League 2017.







Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, sở dĩ Công Phượng có sự hồi sinh, cải thiện phong độ là nhờ quãng thời gian quý báu anh tập trung đội tuyển U23 Việt Nam, đặc biệt là bàn thắng Phượng ghi vào lưới U23 Malaysia.

“Thực sự, bàn thắng trên tuyển U23 Việt Nam mới đây vào lưới U23 Malaysia đã giúp cho Công Phượng tự tin hơn rất nhiều khi trở lại đấu trường V-League. Chính bàn thắng này đã giúp Phượng giải tỏa được mọi áp lực mà cậu ta đã phải chịu đựng suốt trong một quãng thời gian dài trước đó.

Bằng chứng là Công Phượng đã thi đấu rất tốt khi anh vừa là người tổ chức lối chơi vừa trực tiếp lập công giúp HAGL giành chiến thắng. Tôi có niềm tin rằng, khi sự tự tin đã trở lại, Công Phượng sẽ còn chơi bóng tốt hơn nữa ở những vòng đấu sau”.

Mạnh Đức


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm