Công Phượng dõi theo HLV Hữu Thắng, hy vọng sớm trở lại sân cỏ

26/03/2016 14:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, sớm nhất chỉ có thể thi đấu trở lại vào cuối tháng 3 nhưng từ Nhật Bản, tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn đang theo dõi sát quá trình tập luyện và thi đấu của đội tuyển Việt Nam.

Trong bài trả lời phỏng vấn tác giả Jun Usami của trang Vietnam Football Digest mới đây, Công Phượng cho biết: “Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đang tiến bộ từng ngày. Tôi hy vọng, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công trong tương lai khi HLV Nguyễn Hữu Thắng huấn luyện. Hai giải đấu quan trọng với bóng đá Việt Nam sắp tới là AFF Suzuki Cup 2016 và SEA Games 2017”.

Cũng theo Công Phượng, mặc dù Thái Lan đang được đánh giá là đội bóng mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á nhưng Việt Nam và các đội tuyển khác trong khu vực rất nỗ lực để thu hẹp khoảng cách trình độ. Kết quả những cuộc đối đầu gần đây, dù chỉ ở cấp độ đội tuyển trẻ giữa hai đội đã phần nào cho thấy rõ điều đó.

Trong khi đồng đội Tuấn Anh rời CLB Yokohama FC về nước tập trung đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2018 gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq vào các ngày 24 và 29/3 thì Công Phượng vẫn phải ở lại CLB Mito Hollyhock tập luyện, đẩy nhanh quá trình hồi phục chấn thương.


Công Phượng nỗ lực mỗi ngày để được trở lại sân cỏ.Ảnh: Mito Hollyhock

Được biết, Công Phượng hiện đã có thể tham gia tập luyện nhẹ với bóng nhưng cũng phải đến cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 thì mới đạt được trạng thái sung mãn để trở lại sân cỏ.

Sau hơn 1 tháng sang Nhật Bản tập luyện và được sự trợ giúp của các đồng đội cùng thành viên BHL CLB Mito Hollyhock, Công Phượng đang dần thích nghi được với môi trường sống cũng như tập luyện.

Nhưng giống như Tuấn Anh (Yokohama FC) hay Xuân Trường (Incheon United), Công Phượng vẫn đang gặp khó khăn trong giao tiếp vì phải sử dụng tiếng Anh.

Theo chia sẻ của Công Phượng với tác giả Jun Usami thì tiếng Nhật rất khó học và cầu thủ này mới chỉ nói được vài câu đơn giản sau một thời gian mày mò tự học, ví dụ như “Xin chào! Bạn thấy thế nào? Bạn bao nhiêu tuổi rồi”!?

Công Phượng, Tuấn Anh 'chất lừ' trong video giới thiệu về J.League

Công Phượng, Tuấn Anh 'chất lừ' trong video giới thiệu về J.League

Trong đoạn video clip giới thiệu về giải đấu chuyên nghiệp của Nhật Bản, Công Vinh, Công Phượng và Tuấn Anh xuất hiện với phong cách rất đặc biệt.


Ngoài thời gian tập luyện, sinh hoạt chung cùng các đồng đội ở CLB Mito Hollyhock, Công  Phượng dành thời gian rảnh rỗi để nghe nhạc trong phòng hoặc đi dạo quanh thành phố Mito. Tuy nhiên, cảm giác nhớ nhà, người thân hay môi trường tập luyện quen thuộc từ tấm bé tại Học viện HAGL Arsenal JMG vẫn hiện hữu trong tâm trí Công Phượng.

“Nhật Bản là một trong những nền bóng đá phát triển nhất ở khu vực châu Á Khi có cơ hội, tôi đã quyết định chuyển đến thi đấu tại đây để phát triển khả năng của bản thân” – Công Phượng tiết lộ lý do với tác giả Jun Usami.

Khi được hỏi về người đồng đội Tuấn Anh hiện cũng đang thi đấu cho Yokohama FC tại J-League 2 theo một bản hợp đồng cho mượn kéo dài 1 năm như mình, Công Phượng cho biết hai người vẫn thường xuyên trao đổi với nhau qua viber hoặc những ứng dụng khác trên internet.

Trận đấu mà Công Phượng đang chờ đợi chính là cuộc đối đầu giữa Mito Hollyhock và Yokohama FC tại J-League 2 và khi ấy, nếu cả Công Phượng lẫn Tuấn Anh đều được ra sân thi đấu thì sẽ là rất  tuyệt vời.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm