Công Phượng bùng nổ, U23 Việt Nam hạ U23 Malaysia 2-1

27/03/2015 13:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sự tỏa sáng đúng lúc của Công Phượng với một pha lập công cùng một đường kiến tạo và mối duyên của Huy Toàn tại sân Shah Alam đã mang về chiến thắng 2-1 đầy quan trọng cho U23 Việt Nam trước U23 Malaysia.

HẾT GIỜ!!! U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 và đứng thứ 2 bảng I, cùng có 3 điểm như U23 Nhật Bản nhưng kém về hiệu số bàn thắng/thua.

90'+4. Mạnh Hùng đá phạt trúng xà ngang khung thành U23 Malaysia.

Hiệp 2 của trận đấu có 4 phút bù giờ.

90'. Sau pha tranh bóng với Tấn Tài, Ridzuan ngã trong vòng cấm địa nhưng trọng tài Christopher (Australia) xua tay không cho đội chủ nhà hưởng một quả phạt 11m.

84'. Shahrul phạm lỗi với Văn Toàn bên cánh trái. Từ cự ly 35,1m, Mạnh Hùng đá thẳng vào vòng cấm địa, trúng chân một đồng đội bật ra.

82'. U23 Malaysia vẫn tiếp tục bế tắc trong tấn công.

  77'. U23 Việt Nam thay cầu thủ thứ 2, Hoài An vào thay Tuấn Anh.

75'. Không ai theo kèm Faizat, suýt chút nữa U23 Việt Nam đã phải nhận bàn thua.

74'. U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh phải sau khi Văn Toàn bị phạm lỗi nhưng Mạnh Hùng phối hợp không thành công với Công Phượng.

69'. Văn Toàn có bóng dứt điểm một chạm bóng đi vọt xà.

64'. U23 Malaysia đang cố gắng tìm đường tiếp cận khung thành Hoài Anh nhưng các tuyến của họ vẫn bị chia cắt.

  60'. Huy Toàn ra nghỉ nhường chỗ cho Đức Huy.

56'. Huy Toàn bị phạm lỗi và phải rời sân để bác sỹ chăm sóc.

52'. Amirul sút xa bóng đi vọt xà.

47'. Từ quả phạt bên cánh trái, Văn Toàn chọn điểm rơi chính xác và đánh đầu buộc thủ môn U23 Malaysia phải đẩy bóng đi hết đường biên ngang chịu phạt góc.

HIỆP 2

Hết hiệp 1. Tỷ số là 2-1 nghiêng về phía U23 Việt Nam.


  44'. VÀO!!! Công Phượng phá bẫy việt vị dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.


Bàn gỡ của Huy Toàn cho U23 Việt Nam

  37'. VÀO!!! Từ đường chuyền bên cánh trái của Hữu Dũng, Công Phượng đánh gót cho Huy Toàn từ tuyến hai băng lên dứt điểm căng gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam.


Bàn mở tỷ số của U23 Malaysia

  33'. VÀO!!! Tấn Tài phạm lỗi. Từ cự ly 34,8m, cú đá phạt hiểm hóc của Naim chạm mép dưới xà ngang khung thành thủ môn Hoài Anh, 1-0 cho U23 Malaysia.

29'. Văn Toàn xoay người dứt điểm chìm, bóng đi chệch cột dọc khung thành U23 Malaysia.

24'. Một quả đá phạt khác của U23 Việt Nam nhưng cú đá của Mạnh Hùng không đi qua hàng rào U23 Malaysia.

  21'. Mạnh Hùng phạm lỗi Syazwan.


19'. NGUY HIỂM!!!. Công Phượng bị hậu vệ U23 Malaysia phạm lỗi trước vòng cung khu 16m50. Từ cự ly 27,5 m, Mạnh Hùng sút phạt hiểm hóc trúng xà ngang khung thành đội chủ nhà.

16'. Những phút vừa qua, U23 Việt Nam đã có dấu hiệu chơi tấn công tích cực hơn.


10'. Công Phượng có đường chọc khe nhanh cho Huy Toàn băng xuống bên cánh trái nhưng góc sút đã bị làm hẹp.

7'. U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt nhưng cú treo bóng của Mạnh Hùng bị hậu vệ U23 Malaysia phá ra.

5'. Thủ môn Hoài Anh băng ra đấm bóng đi hết đường biên ngang sau quả đá phạt của đội trưởng Naim. U23 Malaysia đang sử dụng nhiều các pha tấn công bằng bóng bổng.

2'. Mạnh Hùng có pha xử lý khôn ngoan, không cho Syazwan có cơ hội dứt điểm.

19h45. Trận đấu bắt đầu.

HIỆP 1

CĐV Việt Nam tại Malaysia đã đến sân Shah Alam khá đông để cổ vũ cho các cầu thủ.

Theo thông tin từ Trưởng phòng các đội tuyển VFF Mai Đức Chung, toàn bộ các cầu thủ đội U23 Việt Nam đều đã sung sức và sẵn sàng vào sân.

19h30. Tại sân Shah Alam, trời đã tạnh mưa.

19h00. 45 phút trước giờ bóng lăn tại khu vực sân Shah Alam trời đã đổ mưa.

Trận đấu đầu tiên tại bảng I kết thúc với chiến thắng 7-0 dành cho U23 Nhật Bản trước U23 Macau (Trung Quốc).

U23 Việt Nam buộc phải đánh bại đội chủ nhà U23 Malaysia nếu muốn nằm trong số 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự VCK U23 châu Á tổ chức tại Qatar vào tháng 1 năm 2016.

Hơn lúc nào hết, HLV Miura cũng như các tuyển thủ đội tuyển U23 Việt Nam nhận thức rõ được điều này. Toàn đội đã thể hiện quyết tâm rất cao.

Đội hình xuất phát

U23 Malaysia: Farhan - Ariff, Amirul, Syazwan, Syawal, Faizat, Naim, Syafwan, Muhd Farhan - Nazmi, Shahrul

U23 Việt Nam: Hoài Anh - Mạnh Hùng, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Tấn Tài - Hữu Dũng, Tuấn Anh, Ngọc Thắng, Huy Toàn - Công Phượng, Văn Toàn.


Riêng với cá nhân ông Miura, trong lần trở lại sân Shah Alam kỳ này, một chiến thắng trước người Mã giống như cách đội tuyển Việt Nam đã làm được ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 là một kết quả không thể tuyệt vời hơn.



Danh sách đội hình xuất phát hai đội

Trên báo Thanh Niên, Tổng thư ký VFF, Trưởng đoàn đội tuyển U23 Việt Nam Lê Hoài Anh tỏ ra rất tự tin khi tuyên bố: "Đây là trận đấu mà hai đội buộc phải thắng, nếu hòa thì cả hai đội sẽ gặp bất lợi. Vì thế cả Việt Nam và Malaysia sẽ chơi tấn công và tôi nghĩ tỷ số sẽ rất cao.



CĐV của U23 Việt Nam đã có mặt từ khá sớm tại sân Shah Alam. Ảnh: VFS

U23 Việt Nam đã sẵn sàng nên tôi rất tin thầy trò HLV Miura sẽ có 3 điểm trước Malaysia”.

Theo thông tin từ Malaysia báo về, trong những ngày này, tình hình thời tiết tại đây không thuận lợi, trời thường đổ mưa lớn vào chiều tối.



Các cầu thủ U23 Việt Nam phải thích nghi với điều kiện thời tiết không thuận lợi tại Malaysia. Ảnh: Phạm Tuân

Hôm qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã phải bỏ dở buổi tập làm quen mặt sân chính Shah Alam vì lý do trời mưa quá to, nếu ở thời điểm trận đấu diễn ra trời cũng mưa lớn đó sẽ là bất lợi cho lối chơi đậm chất kỹ thuật của Công Phượng và các đồng đội.

HỌ ĐÃ NÓI TRƯỚC TRẬN ĐẤU:

HLV Ismail Razip: "Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu với U23 Việt Nam. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong trận đấu này để có thể giành vé dự VCK. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải cẩn trọng trước U23 Việt Nam vì họ là một đội bóng mạnh và cũng có khát vọng chiến thắng như chúng tôi.

Tôi ấn tượng với cầu thủ mang áo số 10 (Công Phượng - PV) của U23 Việt Nam và sẽ căn dặn các học trò cần phải cẩn thận trước cầu thủ này”.

HLV Toshiya Miura: "Chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Các cầu thủ đang rất háo hức thể hiện bản thân. Đây là cơ hội tuyệt vời để họ chứng tỏ khả năng trong mắt các tuyển trạch viên nếu muốn thi đấu ở nước ngoài”.


Đội hình dự kiến

U23 Malaysia: Mohad Farhan - Wan Nadris, Muhd Syazwan, Kenny Pallraj, Nazirul Naim - Muhammad, Ridzuan, Adm, Ariff - Kumaaran, Mohd Faizat.

U23 Việt Nam: Hoài Anh - Ngọc Hải, Tiến Dũng, Mạnh Hùng, Tấn Tài - Hữu Dũng, Tuấn Anh, Huy Toàn, Ngọc Thắng - Công Phượng, Văn Toàn.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn đội U23 Việt Nam sẽ đứng hạng mấy tại vòng loại U23 châu Á 2016


Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm