Cộng đồng mạng đang tạo một 'quả bom áp lực' không cần thiết lên Tuấn Tài

23/08/2017 15:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Tài khoản facebook của Hồ Tuấn Tài đã nhận mưa gạch từ các CĐV Việt Nam sau trận hòa 0-0 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

U22 Việt Nam đã hòa 0-0 với U22 Indonesia trong trận đấu mà các học trò của HLV Hữu Thắng chơi hơn người và tạo ra vô số cơ hội. Hồ Tuấn Tài là cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất sau trận. Anh ít nhất có 2 cơ hội ghi bàn ngon ăn trong trận nhưng lại không tận dụng được. Thậm chí cầu thủ này đã tham gia vào pha tấn công ở cuối trận dù trong tư thế việt vị, khiến U22 bị từ chối 1 bàn thắng.

Hồ Tuấn Tài
Nhiều CĐV chửi bới Hồ Tuấn Tài trên facebook

Điều đáng nói là sau trận đấu, các CĐV quá khích của Việt Nam đã sang facebook của cầu thủ người Nghệ An để lăng mạ anh.

Rất nhiều người cho rằng việc Tuấn Tài bỏ lỡ cơ hội khiến U22 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại khỏi SEA Games.

Tình huống Hồ Tuấn Tài dứt điểm trong tư thế việt vị trong trận gặp U22 Indonesia

Tuy nhiên việc phản ứng một cách tiêu cực trên Facebook của họ chẳng giải quyết được vấn đề và thậm chí chỉ gây tác động xấu tới tâm lý cầu thủ. Nên nhớ rằng lúc này Tuấn Tài và các đồng đội đang đứng trước thách thức là ít nhất phải hòa Thái Lan ở trận đấu sắp tới, nếu muốn đi tiếp vào Bán kết. Trong khi đó U22 Thái Lan sẽ chơi rất quyết tâm do họ phải thắng để giành vé vào Bán kết mà không phụ thuộc vào kết quả trận U22 Indonesia và U22 Campuchia. Hơn lúc nào hết, U22 Việt Nam cần sự cổ vũ của người hâm mộ.

Ngay cả các đồng đội của Hồ Tuấn Tài ở U22 Việt Nam cũng lên tiếng bảo vệc anh. Tiền vệ Đông Triều phát biểu: “Bóng đá là thế, tiền đạo không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng ghi bàn dù có nhiều cơ hội. Ở tình huống mọi người nói Tuấn Tài tham bóng mà không để Công Phượng dứt điểm khi đã ở thế việt vị, thực sự, không thể trách cậu ấy. Vì một tiền đạo, khi có cơ hội là phải dứt điểm ngay. Khoảng cách việt vị rất nhỏ, trong tình huống như thế làm sao có thể nhận biết được".

U22 Thái Lan dè chừng bộ tứ tấn công của U22 Việt Nam

U22 Thái Lan dè chừng bộ tứ tấn công của U22 Việt Nam

U22 Thái Lan sẽ đối đầu với U22 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng bảng B SEA Games 29. Thầy trò HLV Worrawoot Srimaka được khuyên cần cẩn trọng với bộ tứ tấn công của U22 Việt Nam.

Các CĐV chính là nguồn sức mạnh tinh thần quan trọng với các cầu thủ. Sự quay lưng của họ với các cầu thủ sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hại.

Nếu Hồ Tuấn Tài tiếp tục đối mặt với sự chỉ trích của các CĐV, anh có thể sẽ trở thành “con chim sợ cành cong”, khó mà giữ được sự điềm tĩnh cần thiết trong thi đấu ở những trận đấu tới. Và như thế sẽ ảnh hưởng lớn tới kết quả thi đấu của U22 Việt Nam.

Suy cho cùng, những sai lầm của Hồ Tuấn Tài ở trận đấu vừa qua cùng với kết quả hòa 0-0 chẳng phải là thảm họa với U22 Việt Nam. Các học trò của HLV Hữu Thắng vẫn đang nắm quyền tự quyết trong tay và có thể đi tiếp. Nhưng sẽ là thảm họa với bóng đá Việt Nam, nếu như sau mỗi trận đấu, các CĐV đều làm loạn trên trang facebook cá nhân của mỗi cầu thủ chỉ bởi anh ta chơi không tốt. Liệu có cầu thủ nào dám đại diện cho Việt Nam ra sân ở đấu trường quốc tế, khi mà họ biết mình sẽ bị đối xử như một tội đồ nếu chơi không tốt?

Hồ Tuấn Tài vẫn còn cả tương lai ở phía trước và có thể tiến bộ hơn nữa. Nhưng việc lăng mạ trên facebook Hồ Tuấn Tài có thể sẽ là “liều thuốc độc” với sự nghiệp của cầu thủ này.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm