Con tính của HLV Miura

31/08/2015 11:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bản danh sách đội tuyển Việt Nam thi đấu với Đài Loan tại vòng loại World Cup 2018 vào ngày 8/9 tới vừa mới được hé lộ và không có gì quá ngạc nhiên khi chân sút nội chơi ổn định Đình Tùng được điền tên còn tài năng trẻ Công Phượng nằm trong danh sách dự phòng.

Trên thực tế, với chỉ vỏn vẹn 5 ngày chuẩn bị (chính thức tập luyện từ 3/9), đội tuyển Việt Nam không có nhiều thời gian để lắp ghép đội hình, vì thế, HLV Miura cần nhất những gương mặt đã quen thuộc triết lý huấn luyện mà ông đang áp dụng. Quan trọng hơn, những cầu thủ ấy phải đạt phong độ cao tại V-League và để lại dấu ấn lên lối chơi ở câu lạc bộ. Về mặt này, Công Vinh, Mạc Hồng Quân, Văn Quyết, Đình Tùng đều hơn đứt Công Phượng. Thậm chí, Văn Thắng hay Anh Đức, những người không có cơ hội chơi cho đội tuyển trong lần tập trung lần này vì những lý do khác nhau cũng nhỉnh hơn Công Phượng.


Không nhiều khác biệt về đội hình đội tuyển Việt Nam so với trận giao hữu gặp Man City hồi tháng 7. Ảnh: V.S.I

Đài Loan được nhận diện là đội bóng yếu nhất tại bảng F nên muốn thực hiện mục tiêu đứng nhì bảng, lọt vào vòng đấu loại thứ 3 đồng nghĩa với cơ hội được góp mặt tại VCK ASIAN Cup 2019 thì đội tuyển Việt Nam không được phép sảy chân trước đối thủ này, bất luận đó là tại sân nhà hay phải đi làm khách. Hơn ai hết, HLV Miura là người hiểu rõ điều này và ông đã và đang có sự chuẩn bị tích cực nhất cho trận đấu vào ngày 8/9.

Cuộc đối đầu sắp tới với Đài Loan tại sân Municipal khác hẳn với trận đấu mang tính trình diễn với á quân giải ngoại hạng Anh Man City hồi tháng 7 vừa qua. Cán cân lực lượng giữa hai trận đấu cũng khác hẳn nhau và đội tuyển Việt Nam lần này thậm chí còn được đánh giá đủ sức có điểm (thậm chí 3 điểm) tại sân khách. Nhưng khi bóng chưa lăn thì đội tuyển Việt Nam cũng chẳng thể chủ quan.

Một Thái Lan vô địch Đông Nam Á mạnh mẽ là thế nhưng cũng chỉ giành được 3 điểm tại Municipal nhờ cú đúp của Teerasil Dangda. Đoàn quân của HLV Chen Kuei Jen với những gì đã thể hiện trước người Thái hôm 16/6 chứng tỏ, họ có thể không mạnh trong tấn công nhưng lối chơi phòng ngự với số đông sẽ là trở ngại cho bất kỳ đối thủ nào và đội tuyển Việt Nam không phải ngoại lệ.

Dưới thời HLV Miura, đội tuyển Việt Nam hay cả U23 Việt Nam luôn thể hiện một lối chơi chặt chẽ, đảm bảo tiêu chí không thua được đặt lên hàng đầu. Nhưng để đi tới chiến thắng, ngoài sự mạnh mẽ ở tranh chấp bóng, đội tuyển Việt Nam cần những cầu thủ có khả năng xử lý chính xác, giải quyết nhanh gọn các tình huống. Về mặt này, Công Phượng lại thất thế với những pha xử lý mà nhiều người cho là không hợp lý.

Ngay cả Đình Tùng dù có tên trong danh sách tập trung nhưng để có cơ hội ra sân trong trận đấu gặp Đài Loan lại là một câu chuyện khác, nó phụ thuộc hoàn toàn vào con tính của ông Miura.

Danh sách các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Đài Loan

Thủ môn: Nguyên Mạnh, Vĩnh Lợi.

Hậu vệ: Xuân Thành, Ngọc Hải, Thanh Hiền, Đinh Tiến Thành, Chí Công.

Tiền vệ: Trọng Hoàng, Mai Tiến Thành, Hoàng Thịnh, Duy Mạnh, Huy Hùng, Huy Toàn, Thành Lương.

Tiền đạo: Công Vinh, Mạc Hồng Quân, Văn Quyết, Đình Tùng, Phi Sơn.

Nhóm cầu thủ đang được cân nhắc: Mạnh Hùng, Vũ Minh Tuấn, Văn Biển, Michal Nguyễn, Tấn Tài, Đặng Văn Robert.


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm