Có tiền, SLNA triển khai kế hoạch ‘trói chân’ trụ cột

17/10/2012 14:33 GMT+7 | V-League

Ngân hàng Bắc Á đã hứa sẽ tiếp tục tài trợ cho đội bóng. Có tiền, CLB xứ Nghệ lập tức bắt tay vào thực hiện kế hoạch gia hạn hợp đồng với hàng loạt các trụ cột như Trọng Hoàng, Đình Đồng, Quang Tình…

Theo lộ trình, từ mùa năm nay tỉnh Nghệ An sẽ giao toàn bộ CLB SLNA, trong đó có tất cả các tuyến trẻ cho ngân hàng Bắc Á, điều này đồng nghĩa với việc bà bầu Thái Hương sẽ phải móc hầu bao nhiều hơn để nuôi đội bóng. Không hài lòng, phía Bắc Á đã xin làm việc với tỉnh để bàn lại chuyện tiền nuôi đội bóng. Những ngày qua CLB SLNA sống trong thấp thỏm lo âu, e sợ ngân hàng Bắc Á sẽ rút lui.


SLNA sẽ giữ lại Âu Văn Hoàn và Trọng Hoàng

Rất may, cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Trong buổi gặp diễn ra ngày 15/10, Bắc Á đã hứa sẽ tiếp tục tài trợ, ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng sẽ tiếp tục rót đầu tư hỗ trợ bà bầu Thái Hương nuôi đội bóng xứ Nghệ. Theo kế hoạch, mùa bóng tới SLNA sẽ được rót 50 tỷ (Bắc Á góp 30 tỷ, tỉnh Nghệ An hỗ trợ 20 tỷ).

Tuy số tiền đầu tư chỉ còn bằng 2/3 so với mùa giải trước nhưng đó cũng đã là điều hạnh phúc với thầy trò HLV Hữu Thắng. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, nhiều đội bóng tại V-League như Navibank Sài Gòn, Sài Gòn Xuân Thành, CLB bóng đá Hà Nội…còn đang đứng trước nguy cơ giải thể vì các ông bầu tính bỏ làm bóng đá.

Có tiền, SLNA lập tức bắt tay vào kế hoạch “trói chân” các trụ cột. Tới tháng một tới, hàng loạt ngôi sao của đội bóng xứ Nghệ như Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Đình Đồng…sẽ hết hạn hợp đồng.

Do kinh phí eo hẹp hơn, SLNA không thể dành cho các trụ cột trên những bản hợp đồng mới “béo bở”, tuy nhiên, đa phần các cầu thủ đều sẵn sàng chung tay hỗ trợ đội nhà trong thời buổi khó khăn, sẵn sàng gia hạn hợp đồng mới với khoản lót tay hợp lý.

Theo Zing.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm