'Cơ hội của U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản là 50-50'

27/10/2016 14:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tuyển thủ Huỳnh Quốc Cường dự đoán đội tuyển U19 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với U19 Nhật Bản ở trận bán kết lúc 23h15 đêm nay 27/10.

"Tôi bất ngờ về lứa U19 năm nay vì chỉ vài tháng trước, lứa cầu thủ này có kết quả không thật sự tốt ở giải U19 Đông Nam Á trên sân nhà. Tuy nhiên, khi xem lại các kết quả gần đây khi thi đấu với một số đối thủ mạnh châu Á, đặc biệt là trận thắng Bahrain thì đó không khác nào là sự lột xác ngoạn mục. Tư duy chơi bóng các các thủ U19 Việt Nam tốt và tự tin, điểm rơi phong độ của họ tốt. Điểm mạnh của U19 Việt Nam chính là tinh thần tập trung cao và thể lực.


U19 Việt Nam sẽ chơi phòng ngự trước U19 Nhật Bản.Ảnh: AFC

Trước đối thủ Nhật Bản, tôi nghĩ đây là một đội bóng mạnh nhất châu Á hiện nay. Người Nhật rất kỷ luật và bóng đá cũng vậy. Vóc dáng của họ tương đối với cầu thủ Việt Nam nhưng họ chơi tốc độ hơn. Nhưng nếu như thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục thể hiện phong độ tốt như các trận đấu vừa qua, thì cơ hội vẫn là 50-50.


Nhưng dù kết quả thế nào thì lứa cầu thủ này giúp mọi người nhìn nhận thực lực bóng đá Việt Nam. Chúng ta từng có nhiều lứa cầu thủ trẻ xuất sắc, song vì nhiều lý do, có một số không phát triển tiến xa hơn nữa khi trưởng thành, thậm chí là phải giã từ sự nghiệp khi tuổi đời còn trẻ. Đây là vấn đề người làm bóng đá Việt Nam cần suy nghĩ, làm sao giúp các em phát triển tài năng và ĐTQG được hưởng lợi.

World Cup U20 không thể sánh bằng World Cup, nhưng các em đã làm thỏa lòng mong ước của biết bao thế hệ cầu thủ và đặc biệt là CĐV Việt Nam. Tôi cũng như nhiều người Việt Nam khác cảm thấy tự hào và tin các em sẽ còn tiến xa', cựu danh thủ Huỳnh Quốc Cường chia sẻ với Thể thao & Văn hóa.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm