CLB Hà Nội kêu oan cho Samson, Công Vinh không mua ngoại binh 20 tỷ

21/04/2017 08:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Hà Nội kêu oan cho Samson lên AFC, Công Vinh không mua ngoại binh 20 tỷ là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 21/4.

Hà Nội đề nghị AFC bảo vệ Samson

CLB Hà Nội vừa có công văn tới Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) báo cáo việc Samson bị phân biệt chủng tộc. Ở trận thua 2-6 trước Ceres hôm 19/4 vừa qua, tiền đạo Hoàng Vũ Samson của Hà Nội FC đã nhận một thẻ đỏ sau hành vi đánh người. Sau trận, Samson tiết lộ anh đã bị cầu thủ đối phương xúc phạm.

Chủ tịch Nguyễn Quốc Nội của Hà Nội FC cho biết: “Việc cầu thủ Hoàng Vũ Samson có hành vi phi thể thao, tấn công cầu thủ Ceres Negros sau khi nhận thẻ đỏ đã làm ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam nói chung và CLB Hà Nội nói riêng. Vì vậy, CLB Hà Nội đã tiến hành họp nóng tại Philippines để kiểm điểm lại hành vi của Hoàng Vũ Samson lẫn phong độ của cả đội bóng.

Nhưng Samson cũng đã bị các cầu thủ Ceres Negros dùng nhiều từ ngữ lăng mạ, phân biệt chủng tộc. Cầu thủ số 4 đã cố tình khiêu khích, lăng mạ bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc nặng nề. Vì thái độ khiêu khích này, Samson đã không giữ được bình tĩnh, có động tác húc đầu vào cầu thủ trên và bị trọng tài phạt thẻ đỏ. Ngay sau đó, cầu thủ số 3 của Ceres Negros tiếp tục lao vào, khiêu khích và dùng những lời lẽ phân biệt chủng tộc mạt sát Hoàng Vũ Samson”.

Công Vinh không mua ngoại binh 20 tỷ

Chủ tịch Lê Công Vinh khẳng định CLB TP. Hồ Chí Minh không hề có ý định đưa về tiền đạo Chinedu Ede – người đang được định giá 800.000 euro bởi chuyên trang chuyển nhượng danh tiếng transfermarkt.

Samson 'chơi quyền Anh' ở AFC Cup: Tai nạn hay thói quen?

Samson 'chơi quyền Anh' ở AFC Cup: Tai nạn hay thói quen?

Nỗ lực vươn mình ở sân chơi châu lục của CLB Hà Nội vừa phải hứng chịu một cú sốc lớn với chiếc thẻ đỏ vì lỗi đánh người thô bạo của Hoàng Vũ Samson ở trận gặp Ceres Negros tại vòng bảng AFC Cup.

Công Vinh khẳng định: “Giá của cầu thủ Chinedu Ede nếu có về thi đấu cho chúng tôi cũng không cao như thế. Tuy nhiên, chúng tôi không mua anh này vì hợp đồng của anh ta với đội bóng cũ đến đầu tháng 7 năm nay mới hết hạn, trong lúc cuối tháng 6 là thời hạn chót để nộp danh sách bổ sung lực lượng giai đoạn 2 cho BTC V-League”.

HLV Graechen nhận trách nhiệm khi U19 HAGL thảm bại

HLV Guillaume Graechen đã lên tiếng nhận trách nhiệm sau thất bại 0-3 của U19 HAGL trước đối thủ Myanmar. Kết quả này khiến U19 HAGL mất quyền vào chung kết Giải U19 quốc tế. Ông Graechen thừa nhận: “U19 HAGL Arsenal JMG thua 0-3 và tôi là người chịu trách nhiệm vì đã có những sự đổi thay về nhân sự. Thật sự đáng tiếc, điều này không mang đến sự thành công vì các cầu thủ đã không thể hiện được những gì mà tôi mong muốn

U22 Việt Nam hội quân hôm 3/5

U22 Việt Nam sẽ hội quân hôm 3/5 tới tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận gặp U20 Argentina hôm 14/5 tại Mỹ Đình. Đây là đợt hội quân chuẩn bị cho SEA Games 2017 của HLV Hữu Thắng và các học trò.

Do V-League đã tạm nghỉ, U22 Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh nhất, sung mãn nhất ở thời điểm đó. Đội tuyển nhiều khả năng cũng sẽ đón chào sự trở lại của Tuấn Anh - người đang từng bước hồi phục chấn thương. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất có thể là Lương Xuân Trường do lịch giao hữu của U22 Việt Nam không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm