CLB Hà Nội bị Đăk Lăk cầm hoà

19/04/2014 05:56 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù sở hữu vô số các cơ hội ngon ăn, nhưng CLB Hà Nội đã không thể giành trọn 3 điểm trước đội khách Đắk Lắk.

Ngay trong những phút thi đấu đầu tiên, với lợi thế sân nhà, các cầu thủ CLB Hà Nội đã nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng làm chủ thế trận. Về phần đội khách, tuy trong đội hình không sử dụng bất kì cầu thủ ngoại binh nào nhưng với chất lượng cầu thủ nội khá đồng đều, CLB Đắk Lắk đã không để đội chủ nhà bắt nạt một cách dễ dàng.

 Phút 25, tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ CLB Hà Nội, cầu thủ Trần Quốc Tuấn đã đưa đội khách vượt lên dẫn trước 0-1 sau tình huống phối hợp đá phạt.

Sau bàn thua, các cầu thủ Hà Nội buộc phải đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Trước một hàng phòng thủ được tổ chức tốt, những đợt tấn công có phần đơn điệu của đội chủ nhà dễ dàng bị bẻ gẫy.

Phải mãi đến phút 81, CLB Hà Nội  mới sở hữu được cơ hội mười mươi khi được hưởng một quả phạt11m sau tình huống chạm tay của hậu vệ đội khách. Thế nhưng, pha đá phạt pelnaty theo kiểu “xúc thìa’ của cầu thủ Văn Thuận đã không  chiến thắng được thủ thành Văn Bé bên phía Đắk Lắk.

Cứ tưởng thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ phải hứng chịu trận thua ngay trên sân nhà nhưng đúng phút 86 của trận đấu, trung vệ Mạnh Toàn đã bật cao đánh đầu giữ lại một điểm ở lại với sân Hàng Đẫy.

Với đội khách Đắk Lắk, có được một trận hòa trong chuyến hành quân xa được xem là kết quả chấp nhận được dành cho đội quân của HLV Lư Đình Tuấn.

Đức Huân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm