CLB ĐT.Long An: 'Đào móng cho vững'

22/11/2014 15:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ bị xem là đội lót đường ở giải đấu giao hữu BTV Cup, “Gạch” đã vượt qua nhiều tên tuổi của V-League để đi đến trận cuối cùng.

Mùa giải 2015 báo hiệu đầy khó khăn, “Gạch” hướng đến một nền móng vững chắc để không phải lao đao tồn tại như nhiều năm trước.

1. Dù BTV Cup chỉ là giải đấu mang tính cọ xát đầu tiên của mùa bóng 2015, nhưng lãnh đạo ĐT.Long An vẫn rất phấn khởi với thành tích khả quan mà CLB đã giành được.

GĐĐH Võ Thành Nhiệm cho biết: “Mùa giải 2015 báo hiệu đầy khó khăn với chúng tôi từ tài chính đến lực lượng. CLB không có tiền mua sắm nhiều cầu thủ, HLV trưởng Ngô Quang Sang lại bận làm trợ lý ở ĐTQG, thiếu thốn đủ thứ nhưng CLB vẫn vượt qua nhiều đối thủ mạnh để vào đến tận chung kết BTV Cup. Dù là giải giao hữu nhưng tôi rất mừng vì anh em đã chơi hết mình”.

Trong trận chung kết BTV Cup, gặp lại đối thủ Sinh viên Hàn Quốc đã thua “Gạch” 1-2 ở vòng bảng, ĐT.Long An chơi trên chân nhưng kết cục, họ phải đón nhận thất bại đau đớn bằng đúng tỷ số của lần gặp nhau trước đó.

Dẫu vậy, đó có thể xem là một khởi đầu khá ấn tượng với đội bóng của tân GĐKT Huỳnh Ngọc San. Ông San vừa được mời trở lại chèo lái con thuyền ĐT.Long An sau nhiều năm gián đoạn và phải giữ chức HLV trưởng do đàn em Ngô Quang Sang vắng mặt.


ĐT.Long An của Quang Thanh (phải) đã thi đấu khá tốt ở BTV Cup 2014. Ảnh: Quang Nhựt


Ở BTV Cup, “Gạch” cũng vượt qua nhà ĐKVĐ V-League B.Bình Dương, SHB.Đà Nẵng hay Than Quảng Ninh để vào trận đấu cuối cùng.

Dù B.Bình Dương lý giải cho thất bại bằng việc nhiều trụ cột bận tập trung ĐTQG, nhưng với dàn sao còn lại và những ngoại binh chất lượng trong tay ông Lê Thụy Hải, việc họ để thua ĐT.Long An là điều khó có thể chấp nhận.

2. Đến thời điểm hiện tại, lãnh đạo ĐT.Long An đã tạm hài lòng với đội hình hiện có. Ngoại trừ Việt Thắng và Đình Vinh ra đi, “Gạch” vẫn giữ được bộ khung như những mùa giải trước.

Do không có nhiều tiền, ĐT.Long An vẫn đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ do đội đào tạo như Hoàng Lâm, Tài Lộc, Tấn Tài, Thanh Cường, thủ thành Tiến Anh... Những cái tên này đã đảm bảo thành công cho “Gạch” ở BTV Cup.

Sức trẻ của họ kết hợp với kinh nghiệm của Quang Thanh, Chí Công, Tài Em, Nhật Tân... giúp “Gạch” tăng tính chiến đấu. 2 mùa bóng chơi cùng nhau giúp các cầu thủ ăn ý hơn là một lợi thế nhất định của “Gạch” lúc này.

Từ BTV Cup, lãnh đạo đội bóng miền Tây đã quyết định không thực hiện thêm nhiều xáo trộn. GĐĐH Võ Thành Nhiệm cho biết CLB của ông sẽ chủ trương đá 2 ngoại binh trên hàng công ở mùa giải tới.

Ở hàng thủ, 4 trung vệ là tuyển thủ Olympic Hoàng Lâm, cựu tuyển thủ QG Chí Công, Thanh Giang hay cầu thủ trẻ Thanh Cường là những chỗ dựa đáng tin cậy để “Gạch” loại 1 ngoại binh thử việc ở vị trí này.

Ông Nhiệm cho biết tiền đạo Diabate đã được CLB ký hợp đồng ghi nhớ vì phong độ ấn tượng ở BTV Cup. Tại giải đấu trên đất Bình Dương mới đây, cựu tiền đạo XSKT.Cần Thơ đã có 3 bàn thắng để giành danh hiệu đồng “Vua phá lưới” với Ngọc Thắng (SHB.Đà Nẵng).

CLB chỉ giữ lại Diabate và sắp tới sẽ đón thêm nhiều tiền đạo đến thử việc đá cặp với tiền đạo gốc Phi. Ngoài ngoại binh chơi ở hàng công, “Gạch” mong muốn bổ sung một tiền vệ trung tâm chất lượng, bởi cầu thủ kinh nghiệm nhất của CLB là Tài Em đã có tuổi và thường xuyên chấn thương.

Với thành công ở BTV Cup mới đây, “Gạch” cho thấy họ có thể hái quả ngọt từ thành quả đầu tư của chính CLB. Cái móng vững chí ít tạo tiền đề cho họ tự tin chinh phục giải đấu chính thức.

Nhưng nếu sớm tự mãn, họ sẽ lại đi lên vết xe đổ của chính CLB như 2 mùa giải trước. Khi đó, “Gạch” cũng vô địch giải tập huấn trên đất Pleiku khi vượt qua những HA.GL hay SHB.Đà Nẵng. Song ai cũng nhớ 2 mùa giải gần nhất, “Gạch” đã lao đao đến mức nào.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm