CLB Đồng Tháp: Mải kiếm tiền, 'quên' kiếm điểm

22/04/2016 11:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 2 mùa trở lại V-League, Đồng Tháp luôn bị đánh giá là ứng viên nặng ký cho chiếc vé xuống hạng, mà khó khăn tài chính luôn là nguyên nhân làm điêu đứng đội bóng miền Tây và trực tiếp ảnh hưởng đến thành tích của CLB.

Nhưng sống lại được đã là thần kỳ và duy trì sự tồn tại đã là kỳ tích chứ chưa nói đến thành tích.

Tích cực chạy ăn

Đồng Tháp đang trở thành một hiện tượng mới mẻ của V-League. Dù không nổi bật về chuyên môn nhưng CLB vẫn cố công xây dựng hình ảnh của một đội bóng chuyên nghiệp với sự đầu tư chỉn chu, thậm chí cả từ khâu truyền thông, hình ảnh trên mạng xã hội.

Trong 2 năm qua, Đồng Tháp vẫn không ngừng tiến hành  những hoạt động thương mai bên lề sân bóng. Chẳng hạn như kinh doanh nội ngành, bán các sản phẩm gắn liền với hình ảnh của đội bóng như khăn choàng, áo đấu, nón lá, móc khóa…để “nhặt tiền lẻ”, góp phần trang trải kinh phí cho đội bóng.

Hay việc cho đội ngũ truyền thông sang tận Thái Lan để học tập mô hình xây dựng phát triển, để từ đó áp dụng vào CLB. Thực tế, Đồng Tháp đã đi theo đúng với mô hình của các CLB ở nước ngoài khi cho ra ấn phẩm điện tử về CLB mỗi tuần một kỳ, mang các trò chơi vận động vào các trận đấu diễn ra trên sân nhà, hay sắp tới đây sẽ là linh vật cũng được mang vào sân Cao Lãnh để tạo ấn tượng đẹp về hình ảnh CLB trong mắt khán giả.

Năm 2015, Đồng Tháp đã thu về khoảng 13,5 tỷ đồng nhờ doanh thu bán vé cả mùa, cùng 12 tỷ đồng tiền biển quảng cáo, nguồn thu từ các nhà tài trợ, bán đồ lưu niệm, áo đấu... Từ đầu mùa bóng 2016 đến nay Đồng Tháp đã thu về khoảng 320 triệu đồng, với 300 triệu đồng tiền vé và 20 triệu đồng tiền bán đồ lưu niệm.

Riêng ở trận đấu với HAGL tại vòng 4, Đồng Tháp thu về 160 triệu đồng nhờ tiền vé và đồ lưu niệm (khoảng 5.000 vé được bán ra).

Nhưng “quên” kiếm điểm

Nếu những con số “rủng rỉnh” về các nguồn thu lợi nhuận của Đồng Tháp trong 2 năm qua có chiều hướng gia tăng, thì về chất lượng chuyên môn của đội bóng này lại đang “tỉ lệ nghịch”. Sau 6 vòng đấu ở mùa bóng 2015, Đồng Tháp có được 7 điểm và xếp ở vị trí thứ 10. Còn ở thời điểm hiện tại, Đồng Tháp đã thua đến 4 trận, và chỉ thắng 1 (còn 1 trận chưa đá với FLC Thanh Hóa) và với 3 điểm Đồng Tháp đang xếp cuối bảng.

Đồng Tháp từng được ví “ngựa ô” ở giai đoạn 2009-2010 nhờ vào việc liên tiếp may mắn có được các ngoại binh thuộc dạng hàng khủng như Timothy, Hoàng Vũ Samson, Aniekan, Felix… Cùng với đó là dàn cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo như Việt Cường, Thanh Bình, Quý Sửu, Được Em, Tấn Trường, Thanh Hào, Bửu Ngọc, Thanh Hiền… cũng lần lượt lên ĐTQG sau khi thi đấu thành công trong màu áo CLB.

Có thể bây giờ Đồng Tháp đã bắt đầu tự kiếm được tiền, nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để mang về những cầu thủ chất lượng cho mình, khi nhìn vào lực lượng mà Đồng Tháp mua sắm mùa này là rất mỏng, từ sinh viên cho đến những cầu thủ chỉ thuộc dạng trung bình ở các CLB hạng Nhất.

Lối chơi mà ông Lộc đang xây dựng cho Đồng Tháp gần như tương tự với cách mà ông đã thành công trước đây là “đá khoán” cho các ngoại binh, nhưng những Marko Simic hay Samson Kpenosen thua kém rất nhiều so với thế hệ ngoại binh đi trước.

Cần phải nói thêm, Đồng Tháp trước đây không mạnh về tài chính thì có thể “gặt lúa non” mà sống khỏe, nhưng ở thời điểm hiện tại dường như “lúa nón” ở Đồng Tháp sản sinh không kịp cho CLB.

XSKT Cần Thơ – Đồng Tháp 4-1: Giá trị ngoại binh

XSKT Cần Thơ – Đồng Tháp 4-1: Giá trị ngoại binh

Dù lối chơi chưa thuyết phục CĐV nhà như những gì phản ánh trên bảng tỷ số cuối trận, nhưng XSKT Cần Thơ vẫn có được chiến thắng nhờ dàn ngoại binh chất lượng.






Ở các giải trẻ QG, 2 năm qua Đồng Tháp thường vắng mặt ở các VCK và đương nhiên là không có danh hiệu. Nếu Công Thành, hay Đồng Tháp đang ở đội 1 ngày càng chứng tỏ được mình thì các vị trí còn lại trên ghế dự bị không được đánh giá cao, và một số cầu thủ trẻ khác vẫn chưa đủ sức ra sân.

Điểm tựa duy nhất là sân nhà cũng đã “mất thiêng” với thầy trò HLV Phạm Công Lộc, dù trước đây Đồng Tháp thường rất thăng hoa khi được đá trên sân Cao Lãnh, một phần nhờ vào cái nắng nóng đổ lửa hỗ trợ để bào mòn thể lực cầu thủ đội khách, nhưng bây giờ sức mạnh ấy cũng không còn.

“Kinh nghiệm trận mạc và khả năng hỗ trợ vẫn còn là hạn chế của Đồng Tháp, nhưng qua các trận đấu tôi cảm thấy các cầu thủ đã chơi tự tin hơn và ngày càng tiến bộ. Chúng tôi chỉ cố gắng tập luyện khắc phục những nhược điểm và động viên tinh thần thi đấu để đạt kết quả tốt nhất. Tôi luôn nhắc các em cố gắng chắt chiu từng điểm số trong từng trận đấu”, ông Lộc cho biết.

Đồng Tháp đang đi đúng hướng trong chiến lược kinh doanh của mình, nhắm tới chuyên nghiệp hóa bóng đá giúp CĐV đến sân để giải trí, nhưng không CLB nào duy trì được số đông CĐV khi chuyên môn thua kém mãi đối thủ.  

Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm