Chuyện “Vua trụ hạng” và “Vua rớt hạng”

18/07/2012 06:53 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Sau vòng đấu thứ 21, trong số những ứng cử viên cho chiếc vé xuống hạng còn lại (chiếc vé xuống hạng thứ nhất coi như đã được trao cho V.HP), ngoài TĐCS.ĐT và K.KG thì nổi lên 2 cái tên: K.KH và CLB BĐ Hà Nội.

Điều đáng nói ở chỗ: trong khi cái tên thứ nhất được coi là “Vua trụ hạng” thì cái tên thứ hai lại là “Vua rớt hạng” bởi các đội bóng của bầu Kiên đã có tới 3 lần rớt hạng trong vòng 8 năm qua, một kỷ lục của V-League.

Trong lịch sử các lần tham dự V-League của mình, kể từ khi giành quyền trở lại sân chơi chuyên nghiệp (năm 2006), K.KH đã không ít lần lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng rồi đội bóng miền biển Nha Trang đều đã “tài tình” thoát hiểm vào giờ chót để giành quyền trụ hạng.

Ở V-League 2007, sau thất bại 0-1 trước Bình Định ở vòng đấu thứ 20, K.KH đã tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, chỉ còn xếp trên Đồng Tháp và H.Huế. Thế nhưng trong 6 vòng đấu còn lại, K.KH đã có những bước thăng tiến đáng kinh ngạc: thắng Nam Định 4-0 (V21), hòa TMN.CSG 1-1 (V22), thắng H.Huế 1-0 (V23), thắng HN.ACB 3-2 (V24), thắng Đồng Tháp 2-1 (V25) và chỉ chịu thua B.BD 0-1 (V26) khi mọi sự đã an bài. Nhờ việc giành được tới 13/18 điểm tối đa ở 6 vòng đấu cuối mà K.KH đã thoát hiểm và vươn lên vị trí thứ 10 chung cuộc.



K.KG (áo đỏ) nhiều khả năng sẽ theo chân V.HP xuống hạng

Còn ở mùa giải trước, sau vòng đấu thứ 19, K.KH còn khốn đốn hơn khi rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Thậm chí, sau thất bại 0-1 trước HN.ACB, đội bóng miền biển Nha Trang còn tụt xuống đứng đội sổ sau vòng đấu thứ 22. Nhưng rồi nhờ giành thắng lợi 2 trong 3 trận cuối cùng của mùa giải trước TĐCS.ĐT 4-1 (V24) và Thanh Hóa 4-2 (V25) mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã trụ hạng thành công và cán đích cuối cùng ở vị trí thứ 11.

Trong khi đó, các đội bóng của bầu Kiên lại là “Vua rớt hạng” khi trong vòng 8 năm qua đã có tới 3 lần phải xuống chơi ở giải hạng Nhất.

Tại V-League 2003, sau trận thua 0-3 trước SLNA ở vòng đấu thứ 17, LG.ACB mà bầu Kiên mới tiếp quản đã phải xuống hạng trước 5 vòng đấu do kém đội xếp thứ 10 là Đà Nẵng tới 16 điểm (khi đó V-League mới có sự hiện diện của 12 đội bóng).

Ở mùa giải 2008, sau thất bại 1-5 ngay trên sân nhà trước ĐT.LA ở vòng đấu cuối cùng, đến lượt HN.ACB của bầu Kiên phải ngậm ngùi xuống hạng do xếp áp chót bởi kém đội xếp thứ 12 là Bình Định chỉ số phụ (26-48 so với 31-48).

Còn ở mùa giải năm ngoái, sau trận thua 2-3 trước SLNA ở vòng đấu áp chót, HN.ACB của bầu Kiên kém đội xếp thứ 12 là V.HP 4 điểm (25 so với 29) trong khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu nữa là kết thúc. Kết quả này buộc đội bóng của bầu Kiên lần thứ 3 trong lịch sử phải xuống hạng.

Liệu ở mùa giải năm nay, lịch sử sẽ gọi tên “Vua trụ hạng” hay “Vua rớt hạng”, hay cả 2 đều trụ hạng an toàn?

Thành Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm