Chuyên gia Vương Tiến Dũng: 'Hải Phòng xuất phát hay nhưng B.Bình Dương mạnh nhất'

12/04/2016 06:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chiến thắng 4-2 trước HAGL, Hải Phòng duy trì ngôi đầu bảng với chiến thắng thứ 5 liên tiếp. Chia sẻ với Thể thao & Văn hóa, HLV kỳ cựu Vương Tiến Dũng khen ngợi đội bóng cũ, nhưng theo ông Dũng, ĐKVĐ B.Bình Dương vẫn là ứng viên nặng ký nhất đến đỉnh vinh quang.

Với HLV kỳ cựu Vương Tiến Dũng, ông có những năm tháng khó quên khi đưa Hải Phòng xếp á quân mùa 2010, hạng 3 năm 2008. Đó cũng là thành tích tốt nhất mà đội bóng chủ sân Lạch Tray có được ở sân chơi V-League.

Chứng kiến học trò cũ thời ở Thể Công là Trương Việt Hoàng ghi dấu ấn ở cabin chỉ đạo CLB Hải Phòng, ông Dũng đánh giá: “Tôi thực sự ấn tượng với màn khởi đầu của CLB Hải Phòng. Khó có đội nào đạt kết quả mỹ mãn như thế chỉ ngay ở giai đoạn mở đầu mùa. Tôi chúc mừng CLB và công việc của Trương Việt Hoàng.

Nhìn kết quả rồi màn trình diễn trên sân, có thể thấy hành trình lao động của Hoàng với đội bóng. Điều lớn nhất là Hoàng đã tập hợp được các thành viên chiến đấu vì cái chung. Tính cách, con người Hoàng đã tạo ra mục đích phấn đấu, định hướng nghề nghiệp cho học trò. Họ xứng đáng vị trí số 1 ở thời điểm hiện tại”.

Tuy nhiên, chiến lược gia lão làng này vẫn khẳng định đội bóng mạnh nhất V-League vẫn là B.Bình Dương. Ông Dũng đưa ra ý kiến: “Theo tôi, B.Bình Dương vẫn là đội bóng có thực lực nhất giải quốc nội. Họ khởi đầu chưa tốt do bận thi đấu AFC Champions League. Sau khi rời đấu trường này, họ sẽ trở lại cuộc đua giống hệt mùa năm ngoái.

HLV Vương Tiến Dũng: 'HAGL không có đột biến sau một mùa giải'

HLV Vương Tiến Dũng: 'HAGL không có đột biến sau một mùa giải'

HLV Vương Tiến Dũng cho rằng, các cầu thủ HAGL không có nhiều tiến bộ rõ nét sau một mùa giải V-League 2015.


Nói thật, tôi rất xúc động khi chứng kiến B.Bình Dương thắng CLB Jeonbuk Motors (Hàn Quốc) vừa qua. Trước nay, các đội bóng Việt Nam thường thua đậm khi gặp đối thủ Đông Bắc Á. Nhưng 2 mùa vừa qua, B.Bình Dương đều chơi cực tốt khi thắng những CLB hàng đầu Nhật Bản, Hàn Quốc.

Đó là chiến thắng đáng nể, cho dù chúng ta chưa ngang hàng đẳng cấp nhưng đã chơi ngoan cường, không ngán sợ. Đó là sự khích lệ, cổ vũ cho bóng đá Việt Nam chứ không chỉ riêng cho CLB B.Bình Dương”.

Nhìn về trận thua 1-2 của Hà Nội T&T trên sân nhà trước B.Bình Dương, HLV Vương Tiến Dũng cũng lo lắng cho đội bóng Thủ đô. Việc mất đi một số trụ cột rồi thay HLV liên tục khiến Hà Nội T&T đang gặp khó. Theo ông Dũng, chặng đua còn dài nhưng với sự chuẩn bị thế này, Hà Nội T&T sẽ khó có cơ hội đua tranh ngôi vô địch. Có lẽ năm nay sẽ là năm bản lề để Hà Nội T&T làm lại chứ không phải nói chuyện tranh đua chức vô địch.

Một ứng viên vô địch khác là FLC Thanh Hóa bất ngờ thất thủ 0-2 trên sân của QNK.Quảng Nam và bị SHB Đà Nẵng giành ngôi nhì bảng. Đánh giá về đội bóng xứ Thanh, ông Dũng cho rằng: “FLC Thanh Hóa có sự đầu tư lực lượng, kinh phí mạnh mẽ trong 2 mùa vừa qua.

Tuy nhiên, họ vẫn chưa thực sự tạo được sự dịch chuyển trong cuộc đua đến ngôi vô địch với B.Bình Dương. Xét về độ dày lực lượng, kinh nghiệm, nhân sự và khả năng phân phối thể lực, B.Bình Dương vẫn nổi trội nhất. CLB Hải Phòng và FLC Thanh Hóa đủ sức chen chân trong nhóm có huy chương nhưng chuyện vô địch tôi vẫn nghiêng nhiều hơn về B.Bình Dương”.

Ngọc Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm