Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Xem đội tuyển quốc gia, lo cho U23

26/05/2015 09:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Vũ Mạnh Hải  cho rằng nếu đội tuyển U23 Việt Nam cũng chơi giống như tuyển Việt Nam thì tiền đồ ở SEA Games 28 là đáng lo ngại và hình ảnh của đội tuyển bị sứt mẻ.

Đánh giá cao sự tinh tường của HLV Miurar trong việc nhận định đúng sức mạnh của tuyển Thái Lan, nhưng chuyên gia Vũ Mạnh Hải lại không mấy hài lòng về lối chơi phòng ngự quá tiêu cực của ĐTVN.

Ông Miura cũng tinh tường

Ông Hải cho biết: “Điểm sáng duy nhất của HLV Miura ở trận này là ông đã đánh giá rất đúng sức mạnh của đội tuyển Thái Lan và chọn cách chơi phòng ngự để cầu hòa. Tuy nhiên, điều tôi băn khoăn đó là chúng ta phòng ngự bị động quá, tiêu cực và rát quá.

Xem xong hiệp 1, tôi đoán ngay được đội tuyển chúng ta trận này sẽ nhận ít nhất một thẻ đỏ. Những Minh Châu, Trọng Hoàng hay Khánh Lâm đá rát khiến người xem cũng như trọng tài điều khiển trận đấu không thể có thiện cảm.

Cũng chính vì chọn cách đá phòng ngự quá tiêu cực như thế, nên HLV Miura đã phải trả giá. Nhiều cầu thủ dính chấn thương, Minh Châu nhận thẻ đỏ, còn đội bóng chúng ta nhận kết quả thua chung cuộc.

Đá với Thái Lan không nhất thiết phải chơi chém đinh, chặt sắt mà cần phải biết cương nhu đúng lúc. Tại sao chúng ta lại chịu lép vế hoàn toàn trong cả trận như thế nhỉ?”.

Chứng kiến màn thể hiện của ĐTVN trước Thái Lan, ông Hải tiếp tục quan ngại: “Tôi nghĩ lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam sắp tới cũng sẽ được xây dựng tương tự. Và nếu cứ tiếp tục chơi như vậy, không những mục tiêu thành tích khó thành công mà hình ảnh bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè ở khu vực cũng sẽ bị ảnh hưởng”.

Nhưng cần thêm thời gian

Lý giải nguyên nhân trận thua toàn diện của ĐTVN trước Thái Lan, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đề cập đến hai lý do, một là HLV Miura chưa thực sự hiểu bóng đá khu vực Đông Nam Á nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng; hai là cách sử dụng con người trong trận này của HLV Miura chưa thật sự sáng suốt.

“Chính vì ông Miura chưa thật sự hiểu bóng đá khu vực Đông Nam Á nên ĐTVN mới thất bại tại trận bán kết AFF Cup 2014 trước Malaysia, và cũng chính vì ông quá đề cao Thái Lan nên chúng ta mới thua họ trong thế trận lép vế hoàn toàn.

Nếu là Calitso cầm quân trong trận đấu với Thái Lan vừa qua, ông ấy sẽ chọn cách phòng ngự phản công có bài hơn. Ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là một nhạc trưởng có khả năng giữ nhịp, thực hiện những đường chuyền phản công sắc sảo kết hợp với một chiếc máy quét Minh Châu hoặc Khánh Lâm là đủ.

Mặt khác những cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật như Văn Quyết, Minh Tuấn cũng sẽ được sử dụng. Quyết độc lập tác chiến hay, còn Tuấn thì những tình huống đá phạt anh ta sẽ xử lý tốt hơn Huy Toàn”. – Ông Hải phân tích.

Vì những lý do ấy, cựu cầu thủ Thể Công Vũ Mạnh Hải kết luận: “Tôi nghĩ HLV Miura cần thời gian để hiểu thêm bóng đá trong khu vực Đông Nam Á nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng. Còn truyền thông chúng ta cũng nên đưa ra những ý kiến phản biện về lối chơi của HLV Miura chứ không nên bảo vệ một cách thái quá và Miura cũng cần phải biết lắng nghe”.

Đá như U19 hay hơn

“Lối chơi của đội tuyển U19 Việt Nam khiến các đội bóng trong khu vực, trong đó có U19 Thái Lan cũng phải chịu lép vế. Nếu ĐTVN dưới thời HLV Miura đá phòng ngự tiêu cực nhưng vẫn thất bại, thì tại sao chúng ta không đầu tư tâm sức để xây dựng lối chơi như kiểu U19 đã từng thể hiện?”. – Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đặt câu hỏi


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm