Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: 'U19 Việt Nam lẽ ra phải thắng đậm'

21/08/2014 05:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Đội tuyển U19 Việt Nam giành chiến thắng trước U19 Thái Lan là hoàn toàn xứng đáng. Nếu các cầu thủ U19 Việt Nam tận dụng tốt cơ hội thì tỷ số đã không dừng lại ở con số 1-0”, đó là chia sẻ của chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh với báo Thể thao & Văn hóa.

* Ông đánh giá như thế nào về  lối chơi của đội tuyển U19 Việt Nam trong trận đấu bán kết với U19 Thái Lan?

- Các cầu thủ U19 Việt Nam đã trình diễn lối chơi giàu sức thuyết phục. So về mặt kỹ thuật, chiến thuật, tư duy chơi bóng thì các cầu thủ U19 Việt Nam đá trên cơ đối thủ U19 Thái Lan.

Với lối chơi bóng hiện đại cùng sự đồng đều ở các tuyến đã giúp U19 Việt Nam hoàn toàn giành quyền kiểm soát thế trận. Và như chúng ta đã thấy, thời lượng kiểm soát bóng cũng như số cơ hội nguy hiểm, U19 Việt Nam đều vượt trội hơn hẳn so với đối thủ.

U19 Việt Nam sử dụng lối đá ban bật nhỏ, phối hợp 1, 2 nhịp nhàng, ăn ý và đặc biệt là sự xuất sắc của các cầu thủ nơi tuyến giữa đã giúp U19 Việt Nam có thế trận lấn lướt đối phương.

U19 Thái Lan sử dụng lối chơi áp sát, đá rắn nhằm hạn chế lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ U19 Việt Nam. Đôi khi họ còn sử dụng những pha vào bóng thô bạo dẫn tới việc bị mất người ở ngay đầu hiệp 2 của trận đấu. Thế nên trong thế 10 chống 11, U19 Thái Lan cũng chỉ có thể cầm cự được tới phút 71 mà thôi.

* Ông ấn tượng với cầu thủ nào nhất trong đội hình U19 Việt Nam?

- Nhìn chung toàn đội đã có một trận đấu tốt khi họ chơi rất có đường nét và tuân thủ đấu pháp mà BHL đề ra. Hàng thủ thi đấu khá chặt chẽ và trên hàng công, các cầu thủ tích cực di chuyển, chạy chỗ để nhận bóng từ những đường chọc khe thông minh của đồng đội ở tuyến dưới.

Trong số các cầu thủ U19 Việt Nam, tôi ấn tượng với Văn Sơn, Xuân Trường và Công Phượng. 3 cái tên này là mối nguy hiểm thường trực đối với khung thành của U19 Thái Lan.

Dù đá hậu vệ phải nhưng Văn Sơn thường xuyên có những pha lên bóng tốc độ, xuyên phá hành lang cánh của U19 Thái Lan. Bằn thắng mà cầu thủ này có được thể hiện sự tinh quái và khả năng chớp thời cơ rất tốt.

Dù tiền đạo Công Phượng có tới 2, 3 tình huống đối mặt thủ môn Thái Lan nhưng cầu thủ xứ Nghệ đã thiếu một chút may mắn khi không thể làm mành lưới đối thủ phải rung lên. Công Phượng chơi bóng rất thông minh và sở hữu kỹ năng cũng như tư duy chiến thuật rất đáng khen ngợi.

Còn về Xuân Trường cùng với Tuấn Anh thì 2 cầu thủ này thực sự đã cầm trịch khu vực trung tuyến với khả năng đánh chặn và phát động tấn công rất hiệu quả. Với các đường chuyền chọc khe tinh tế và những cú đá phạt hiểm hóc, Xuân Trường đã để lại những ấn tượng khó phai cho người xem.

* Trong thời gian tới, U19 Việt Nam cần khắc phục những mặt hạn chế gì, thưa ông?

- Đó là khả năng dứt điểm và yếu tố thể lực. Như bạn thấy đấy, sở hữu cả tá cơ hội như thế nhưng đội tuyển Việt Nam chỉ có thể ghi được duy nhất 1 bàn thắng vào lưới đối thủ. Như vậy không thể nói là hàng công đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Các cầu thủ U19 Việt Nam cần phải luyện tập, rèn giũa nhiều hơn nữa kỹ năng dứt điểm cũng như khả năng tận dung cơ hội ở những tình huống ngon ăn.

Thể lực vẫn là nhược điểm mà các cầu thủ U19 Việt Nam chưa cải thiện được nhiều. Rõ ràng, khi còn sung sức U19 Việt Nam đã có một hiệp 1 thi đấu tốc độ với nhiều đường lên bóng nhanh và đẹp mắt. Tuy nhiên, lối chơi đó đã không được duy trì một cách liên tục ở hiệp 2.

Ngoài ra, trước những đối thủ chơi phòng ngự với số đông thì BHL nên tính toán thêm những phương án giải quyết trận đấu bằng những cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa. Tôi thấy một số cầu thủ sút xa rất tốt nhưng trong trận bán kết nhiều lúc họ lại không dám thực hiện.

Nếu khắc phục được một số mặt hạn chế ở trên thì rõ ràng U19 Việt Nam chắng ngán bất kỳ đối thủ nào ở khu vực Đông Nam Á và cơ hội lên ngôi tại Cúp Hassanal Bolkiah 2014 sẽ là rất lớn.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Mạnh Đức (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm