Chuyên gia lo ngại tình trạng ngoại binh áp đảo tại V.League

27/01/2015 13:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Toyota V-League 2015 diễn ra 5 vòng đấu, trước tình cảnh các chân sút ngoại vẫn “làm mưa làm gió” và áp đảo hoàn toàn so với các cầu thủ nội, một số HLV khi trao đổi với Thể thao & Văn hóa đã tỏ ra lo lắng cho tương lai của bóng đá Việt Nam.

Tất cả các CLB tham dự Toyota V-League 2015 đều sử dụng ngoại binh hoặc cầu thủ nhập tịch. Đặc biệt, hàng công nhiều CLB như Hải Phòng, QNK.Quảng Nam, Thanh Hóa… sử dụng tới 2 cầu thủ ngoại.

Tuy nhiên, không phải cứ sở hữu ngoại binh tốt và có thứ hạng cao là sẽ nhận được sự tin yêu của người hâm mộ. HA.GL là một ví dụ như thế, khi lối chơi của họ không phụ thuộc quá nhiều vào các ngoại binh và cho dù thua nhiều hơn thắng, nhưng HA.GL vẫn nhận được tình yêu lớn lao của người hâm mộ và tạo nên những cơn “sốt” bóng đá đích thực.

HLV Triệu Quang Hà (cựu HLV trưởng Hà Nội.T&T, Thanh Hóa): “Chân sút nội có ít cơ hội được thi đấu”


“Sau 5 vòng đấu V-League 2015, ngoại binh vẫn có tầm ảnh hưởng quá lớn ở các CLB.  Bằng chứng là 2 trong 3 vị trí ghi bàn nhiều nhất thuộc quyền sở hữu của ngoại binh hoặc cầu thủ nhập tịch là Abass (B.Bình Dương) và Errol Anthony Stevens (Hải Phòng) (cùng 5 bàn). Đáng buồn hơn không chỉ mùa bóng năm nay mà nhiều mùa trước số bàn thắng của ngoại binh đều áp đảo so với chân sút nội.

Đúng là rất nhiều CLB sử dụng hết suất ngoại binh để chơi trên hàng công và triển khai một lối đá duy nhất là cứ dồn bóng cho ngoại binh tự xoay xở làm bàn. Điều này không còn xa lạ gì với người hâm mộ nữa rồi.

Rõ ràng, khi các CLB quá lạm dụng ngoại binh dẫn tới hệ lụy là nền bóng đá nước nhà hay nói đúng hơn là ĐTQG thiếu đi những chân sút thực sự chất lượng.

Tôi không phủ nhận những đóng góp của các ngoại binh cho các CLB nhưng về lâu về dài, nếu các CLB cứ mãi trông chờ vào các ngoại binh thì không tốt cho nền bóng đá. CLB nào cũng đòi “súng 2 nòng” (cặp tiền đạo ngoại – PV) thì chỗ đâu cho tiền đạo nội thể hiện.

Thành tích là điều quan trọng đối với mỗi đội bóng nhưng đó không phải là tất cả. Hãy nhìn vào CLB HA.GL, để các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của mình có thời gian tích lũy kinh nghiệm, họ sẵn sàng đối diện với nguy cơ xuống hạng.

Có những trận phần lớn thời gian họ không sử dụng ngoại binh mà tin tưởng vào các cầu thủ mới 19, 20. Đào tạo là để sử dụng chứ không phải để ngắm.

Nếu 14 CLB đang tham dự V-League 2015 đều có ít nhất 1 tiền đạo nội thì rõ ràng khi ĐTQG tập trung chúng ta có ít nhất 14 sự lựa chọn. Nhiều CLB đào tạo cầu thủ trẻ tốt và ở các lứa U vẫn xuất hiện rất nhiều những tiền đạo xuất sắc. Nhưng khi lên tới cấp độ CLB thì đa phần BLĐ, HLV không đủ sự kiên nhẫn để đặt niềm tin vào các chân sút nội mà thay vào đó họ vung tiền mua ngoại binh”.

Ông Hoàng Văn Phúc (cựu HLV đội tuyển Việt Nam, HLV trưởng QNK.Quảng Nam): “ĐTQG gặp khó khi các CLB phó thác hàng công cho ngoại binh”


“Có một thực tế là trên hàng công của những CLB đang dẫn đầu V-League 2015  đều có sử dụng những ngoại binh. Đơn cử như CLB Hải Phòng, với sự xuất sắc của Fagan hay Stevens, họ đang bay cao trên BXH.

Ở mỗi cấp độ CLB hay ĐTQG đều có những cách làm, cách xây dựng đội hình với những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, việc các ngoại binh chiếm hết suất đá chính  của các chân sút nội  là điều rất đáng lo ngại.

Như các bạn thấy đấy, những tiền đạo hàng đầu của Việt Nam ở thời điểm hiện tại như Công Vinh hay Anh Đức đều phải đang đá dự bị ở CLB B.Bình Dương. Vì thế, các tiền đạo nội khác đương nhiên không có nhiều cơ hội để khẳng định mình dẫn tới hệ lụy khi tập trung đội tuyển, nhiều cầu thủ không có được phong độ tốt.

Một số HLV vẫn nói rằng, họ sẽ để tiền đạo ngoại và nội cạnh tranh công bằng cho một vị trí chính thức. Nhưng điều này khó lắm, chẳng mấy CLB thuê ngoại binh mà lại không dùng tới cả. Ngay cả ở CLB Quảng Nam, nơi tôi dẫn dắt, vì những lý do khác nhau tôi vẫn phải sử dụng những ngoại binh trên hàng công.

Chân sút  Hà Minh Tuấn đúng nghĩa là một phương án dự phòng, khi 1 trong 2 ngoại binh phong độ xuống quá thì tôi mới sử dụng hoặc trong vài trận vừa qua tôi phải bố trí Minh Tuấn đá tiền vệ trái. Nói thật, thể hình thể lực của ngoại binh đều vượt trội so với cầu thủ nội, mà V-League là cuộc đua đường dài và khắc nghiệt, nên tiền đạo nội rất khó để có thể cạnh tranh.

HLV Nguyễn Thành Vinh (cựu HLV trưởng SLNA, HP.HN): “HA.GL đang làm cuộc cách mạng bóng đá”


“Với nòng cốt là lứa cầu thủ tài năng do chính CLB đào tạo, HA.GL đã và đang chinh phục khán giả với lối chơi đẹp mắt, gắn kết cho dù kết quả họ đạt được không thực sự khả quan (thua 3, thắng 2).

Nhiều người nói rằng, HA.GL muốn đạt kết quả cao hơn nữa thì họ cần bổ sung những cầu thủ ngoại binh chất lượng. Theo tôi điều này đúng và những người làm bóng đá Gia Lai thừa khả năng nhìn ra điều này, nhưng họ vẫn quyết định đi theo một hướng khác các CLB còn lại và tôi gọi nó là cuộc cách mạng bóng đá mang tên HA.GL.

Sở dĩ, tôi ví von như vây là vì trong số 14 CLB tham dự V-League 2015 thì lối chơi của HA.GL gần như khác biệt hẳn so với phần còn lại.

Vấn đề ở đây có lẽ là HA.GL không đặt nặng thành tích mà đúng là họ muốn cho các cầu thủ của mình chơi bóng đích thực với một phong cách đẹp mắt nhất để làm sao khán giả thích thú, thương yêu. Cho dù lối chơi của HA.GL nhiều khi đơn điệu quá và thua nhiều hơn thắng, nhưng mặc dầu kết quả thế nào họ vẫn nhận được sự tin yêu của người hâm mộ cả nước.

Tôi nghĩ HA.GL không thiếu tiền để mua về những cầu thủ ngoại có đẳng cấp để có thể cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch với các CLB khác, nhưng họ đã có cách làm, cách xây dựng đội bóng riêng biệt. Tôi nghĩ nhiều CLB nên xem xét và suy nghĩ cách làm của HA.GL.  

Tôi thấy rằng từ khi có sân chơi bóng đá chuyên nghiệp, nhiều CLB quan niệm “yếu trâu hơn khỏe bò” nên nhiều khi họ mua ngoại binh bằng được và phó mặc cả nửa đội hình cho ngoại binh và cầu thủ nhập tịch. Thế nên đất đâu cho cầu thủ nội thi đấu, dẫn tới việc phong độ tiền đạo nội “chết” dần “chết” mòn theo thời gian.

Dù không thể gặt hái thành tích ngay lập tức nhưng đổi lại đội bóng có thể sẽ nhận được tình cảm lớn hơn của người hâm mộ. Và nếu tính xa hơn, khi nhiều CLB tạo cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ nội được thi đấu thì đương nhiên ĐTQG sẽ được hưởng lợi từ điều này.

HA.GL đã làm một cuộc cách mạng khi không còn trông chờ quá nhiều vào ngoại binh, họ thua nhiều hơn thắng nhưng kết quả lớn nhất mà họ thu được chính là thứ mà tất cả các CLB trên thế giới này đều muốn có, đó là tình yêu của người hâm mộ”.

Huy Hùng (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm