Chuyện bản quyền truyền hình AFF Cup 2012: “Tham” rồi, liệu có “thâm”?!

20/09/2012 13:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH)- Mấy ngày vừa qua người hâm mộ Việt Nam đón nhận thông tin về việc nhà cung cấp bản quyền AFF Cup 2012 Dentsu Alpha đang thét giá trên trời với các đài truyền hình Việt Nam với thái độ khá bình thản, bởi những người hiểu chuyện đều biết rõ sẽ không bao giờ Dentsu Alpha có thể bán được bản quyền truyền hình AFF Cup 2012 với giá 1.4 triệu USD như mong muốn của họ.

Bên cạnh đó, bóng đá Việt Nam với hàng loạt cú sốc trong thời gian vừa qua, chẳng hạn như việc HN.T&T và SHB.ĐN “dìu” nhau giành chức vô địch V-League 2012, ông bầu Nguyễn Đức Kiên, thần tượng của không ít người, bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giam vì nhiều tội danh khác nhau… đã khiến lòng tin của người hâm mộ với bóng đá nội địa bị suy giảm nghiêm trọng. Cùng lúc này, các giải VĐQG hấp dẫn nhất châu Âu đều đã khởi tranh trở lại nên sự chú ý của CĐV Việt Nam dành cho bóng đá nội địa lại càng “teo tóp” hơn nữa.

Vì thế, lướt qua phần bình luận của độc giả trên TT&VH Online về vấn đề bản quyền truyền hình thì thấy rằng phản ứng của mọi người cũng chỉ ở mức độ vừa phải, thậm chí có người còn nói thẳng là bây giờ hoàn toàn không quan tâm tới bóng đá Việt Nam. Cuối giờ chiều qua, sau khi LĐBĐ Indonesia bất ngờ gọi điện sang VFF để thông báo xin huỷ trận giao hữu với ĐT Việt Nam vào ngày 22/9/2012 vì mâu thuẫn nội bộ nên không gom đủ quân để thành lập đội hình lại càng khiến người ta thêm ngao ngán về những bất cập của bóng đá vùng trũng.



 Chỉ cần ĐT Việt Nam thi đấu ấn tượng và hết mình sẽ được người hâm mộ hết lòng ủng hộ. Ảnh: VSI

Một giải đấu có sự tham dự của những đội bóng “kỳ lạ” như ĐT Indonesia mà nhà cung cấp lại thét giá bản quyền truyền hình đắt gần bằng World Cup hay EURO thì quả thật là chuyện vô cùng ngớ ngẩn. Không hiểu nhà cung cấp bản quyền AFF Cup 2012 có nghĩ tới khả năng ĐT Indonesia sẽ lỗi hẹn với AFF Cup 2012 nếu tình trạng lộn xộn của bóng đá Indonesia kéo dài tới cuối năm nay, mà kịch bản này thì hoàn toàn có thể xảy ra.

Lúc ấy có khi các đài truyền hình Việt Nam sẽ mua được bản quyền AFF Cup 2012 với giá rẻ như cho không chứ không biết chừng, vì Indonesia là quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á, và nếu ĐT Indonesia thật sự không thể tham dự AFF Cup 2012 thì thị trường Việt Nam sẽ trở nên vô cùng có giá, bởi ở Đông Nam Á thì Việt Nam chỉ thua kém mỗi Indonesia về số dân, mà ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều về chuyên môn so với ĐT Indonesia, trong khi mức độ hâm mộ bóng đá của CĐV Việt Nam thì khỏi cần bàn cãi.

Năm ngoái, VFF đã bán thương quyền của các ĐTQG Việt Nam (gồm ĐT nam, ĐT nữ và ĐT U23) cho Dentsu Alpha trong 2 năm 2012-2013 với giá trị của bản hợp đồng là 1,65 triệu USD/năm, tương đương 34 tỷ đồng. Như vậy, có thể nói Dentsu Alpha đang là đối tác thân thiết của bóng đá Việt Nam và có lợi ích gắn liền với sự phát triển của bóng đá Việt Nam, nghĩa là thương hiệu của các ĐTQG càng có giá thì Dentsu Alpha càng thu được nhiều lợi nhuận.

Nếu chiếu theo ý nghĩa này thì lẽ ra Dentsu Alpha phải tìm cách để đưa sóng trực tiếp của AFF Cup 2012 tới Việt Nam ở mức độ rộng rãi tối đa để bảo đảm quyền lợi cho chính khách hàng của họ, những doanh nghiệp đã trả tiền để quảng cáo trên áo tập của ĐT Việt Nam. Giả sử vì nguyên nhân bản quyền truyền hình AFF Cup 2012 quá đắt đỏ mà các đài truyền hình Việt Nam kiên quyết không mua, thì rất có thể các trận đấu của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2012 sẽ không đến được với tất cả người hâm mộ, và khi ấy chưa chắc CĐV Việt Nam phải hứng chịu thiệt hại lớn nhất.

Thời gian từ nay đến ngày khai mạc AFF Cup 2012 cũng không còn nhiều, nếu nhà cung cấp bản quyền truyền hình AFF Cup 2012 không xem xét lại mức giá mà mình đã chào bán với các đài truyền hình Việt Nam thì không loại trừ khả năng họ sẽ rơi vào “thảm cảnh” “tham thì thâm” như một câu ngạn ngữ Việt Nam, khi đây có thể là kỳ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử mà các đài truyền hình Việt Nam đồng loạt nói không vì giá bản quyền truyền hình quá mức phi lý.

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm