“Chúng tôi còn khó hơn cả SLNA”

07/01/2013 10:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đầu tháng 1/2013, toàn bộ nhân viên Công ty CP TT SHB.ĐN đồng loạt bị giảm lương 20%. Theo lời TGĐ Bùi Xuân Hòa việc giảm bớt kinh phí trả lương, thưởng sẽ giúp đội bóng sông Hàn chống lại khó khăn trong mùa giải 2013.

Ông Bùi Xuân Hoà (phải) và HLV Lê Huỳnh Đức (trái) đang bộn bề nỗi lo về SHB.DDN
trước mùa giải 2013. Ảnh: VSI

* Lý do nào khiến CLB quyết định cắt giảm lương 20 % từ tháng 1/2013?

- So với nhiều CLB cắt giảm từ 30 đến 50 % lương, chúng tôi cắt giảm như thế vẫn còn nhẹ. Đây cũng là hoạt động chung tay để giảm bớt áp lực kinh phí với nhà tài trợ là ngân hàng SHB. Thực tế mọi hoạt động của CLB lúc này hoàn toàn phụ thuộc 100 % vào phía nhà tài trợ. Còn từ lâu lãnh đạo TP.Đà Nẵng lẫn Sở VH-TT & DL không còn đổ tiền hỗ trợ đội bóng nữa. Mà khó khăn kinh tế bủa vây nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời từ phía SHB.ĐN mà thôi.

* Nhưng tất cả thừa nhận SHB.ĐN vẫn là đại gia thực sự ở V-League 2013?

- Tôi đã nói ở trên, SHB.ĐN dựa hoàn toàn vào nhà tài trợ, chứ TP cũng không hỗ trợ gì mấy năm qua. Bản thân chuyện bán vé vào sân Chi Lăng cũng đã ủng hộ Quỹ xây bệnh viện Ung bướu. Như vậy, CLB không có thêm nguồn thu nào khác, trong khi đầu ra lại rất nhiều. Thời buổi khó khăn, nhà tài trợ gồng gánh như thế áp lực lắm. Giá lãnh đạo TP cũng hỗ trợ thêm thì vừa giúp CLB, vừa giúp nhà tài trợ vượt qua khó khăn sẽ tốt hơn vào lúc này.

* Nhưng với tiềm lực từ SHB, đội bóng vẫn đủ sức giữ chân cầu thủ, đua tranh ngôi vô địch ở mùa này?

- Nói thế thôi chứ không phải tất cả là màu hồng. Như đội bóng anh em Quảng Nam, ngoài nhà tài trợ QNK, UBND tỉnh cũng hỗ trợ vài chục tỷ. SLNA dù than khó khăn vẫn còn hơn chúng tôi, bởi họ còn có lãnh đạo tỉnh hỗ trợ bên cạnh Ngân hàng Bắc Á. Dù có khó khăn trong tiền bạc, nhưng họ có thể sắm được ngoại binh chất lượng, lương cao hơn chúng tôi đây.

Còn SHB.ĐN năm nay không có được sự hỗ trợ từ phía TP. Một tháng cả vài tỷ trả lương cho cả trăm công nhân viên chức, lãnh đạo, HLV, cầu thủ ở SHB.ĐN cũng là áp lực lớn rồi. Nói đi nói lại, SLNA có có khăn vẫn còn sướng hơn SHB.ĐN lúc này.

* Thế còn việc Phước Vĩnh, Hải Lâm sắp đáo hạn hợp đồng thì sao?

- Làm gì có chuyện đó. 2 cầu thủ này đã được gia hạn hợp đồng đến tận 2015. Nếu họ hết hạn vào lúc này, CLB cũng khó giữ chân lắm, vì tiền bạc có hạn. Số ngoại binh năm nay như Cosmin, Milorad cũng mức giá dưới 100.000 USD tiền lót tay. Bản thân Merlo Gaston cũng đã sớm ký nháy với chúng tôi trước khi trở lại rồi.

Cậu ta ở lại cả tuần ở TP.HCM cũng tìm CLB nào quan tâm, nhưng chẳng ai đủ tiền bỏ ra để ký mức lót tay cao hơn cả. Đến ngày Merlo ra Đà Nẵng, mọi ký kết cũng gần hoàn tất rồi. Chúng tôi chỉ còn thương thảo vấn đề cuối là lương tháng cậu ta thôi. Đắn đo mãi mới, CLB gật đầu ở giá cuối cùng là 15.000 USD/tháng đấy.

* Dù sao với bộ khung đội hình như trên SHB.ĐN vẫn đủ sức chinh chiến ở 3 mặt trận quan trọng?

- Cũng không thể chủ quan được. Bài học kinh nghiệm mùa 2010 là ví dụ. SHB.ĐN vào tứ kết AFC Cup, nhưng cả đội dính chấn thương. Nó dẫn đến hệ lụy chúng tôi mất ngôi vô địch V-League. Trên con đường đi, ngoài chấn thương, thẻ phạt còn nhiều tác động không biết thế nào mà lần. Nhưng SHB.ĐN vẫn hướng đến việc bảo vệ ngôi vô địch V-League là trọng điểm ở mùa này.

Đội bóng năm nay sống khỏe hơn các đối thủ khi số trụ cột như Thanh Hưng, Nguyên Sa, Cao Cường, Hoàng Quảng, Minh Phương, Ngọc Thanh... đều còn hợp đồng. Chứ nếu rơi cảnh phải đổ tiền ra cùng một lúc giữ chân trụ cột vào lúc này, chắc chúng tôi cũng mất không ít trụ cột đấy. Trong cái rủi vẫn có cái may giúp SHB.ĐN vẫn vượt qua những khó khăn của bóng đá nội vào lúc này.

* Ông đánh giá năm nay, những đối thủ nào sẽ đua tranh quyết liệt ngôi vô địch cùng SHB.ĐN?

- B.BD chiêu mộ lực lượng đông đảo nhất mùa này. Nếu họ có thêm Công Vinh, Trọng Hoàng thì quả là đối thủ đáng gờm ở V-League 2013. HN.T&T vốn có lực lượng ổn định, chất lượng, nay có thêm tiền vệ Thành Lương thì càng đáng nể. Chưa kể HA.GL. SG.XT cũng có lực lượng hùng hậu, tham vọng lớn. Tôi nghĩ đây cũng là những đối thủ của SHB.ĐN ở mùa giải 2013.

*  Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

MỘC MIÊN (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm