Chọn ngoại binh V-League: Xu hướng an toàn lên ngôi!

17/06/2016 12:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thị trường chuyển nhượng giữa mùa vẫn im ắng như thường lệ. Đây không phải là điều quá ngạc nhiên khi các đội chọn cho mình xu hướng “an toàn hóa” ở thời điểm không được phép mắc sai lầm. Thế nên, nhiều đội bóng gần như đứng ngoài cuộc trong khi các đội cần tăng cường nhân sự cũng hết sức dè chừng.

Hải Phòng, Hà Nội T&T, S.Khánh Hòa BVN, XSKT Cần Thơ, SLNA là những đội bóng gần như “bất động” ở kỳ chuyển nhượng này. Sài Gòn đón nhận Hồ Ngọc Thắng nhưng theo dạng cho mượn khi SHB Đà Nẵng chào đón thêm sự trở lại của 2 vị trí ở tiền vệ cánh là Huy Toàn và Quách Tân sau chấn thương.

Trong khi đó, QNK Quảng Nam, HAGL, Long An, Than Quảng Ninh và Đồng Tháp có xáo trộn về ngoại binh, còn 2 đại gia B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa có những chuyển động mạnh mẽ. Đó là nét phác thảo về bức tranh chuyển nhượng giữa mùa giải 2016.

Cũ người, mới ta

Kể từ khi V-League hạn chế số lượng cầu thủ xuống còn 2 và 1 nhập tịch; song song với đó là các giải chuyên nghiệp của Thái Lan hay Malaysia vẫn giữ số lượng hơn 3 ngoại binh đã khiến các đội bóng gặp vô vàn khó khăn. Có một mẫu số chung được những người làm nghề chia sẻ là hầu hết những ngoại binh đến thử việc ở V-League đều là hàng dạt, hàng kém chất lượng khi không trụ được ở Thái Lan, Malaysia…

Tất yếu là trong vòng xoáy đó, việc “đãi cát tìm vàng” như kiểu Merlo, Almeida hay Leandro trước đây chỉ như giấc mơ ban ngày.

Thế nên, trong bối cảnh không được phép mắc sai lầm, các đội bóng thường chọn cách an toàn là chọn những cầu thủ đã từng thi đấu ở V-League theo kiểu “cũ người, mới ta”. Bởi vậy, ngay sau khi bị FLC Thanh Hóa thanh lý hợp đồng, tiền đạo Ivan Firer được một loạt CLB săn đón và cuối cùng B.Bình Dương là đội bóng giành phần thắng. Ngoài ra, đội chủ sân Gò Đậu còn tậu về cựu tiền vệ của Đồng Nai là Nguyễn Rodgers, trong khi FLC Thanh Hóa cũng đón những “người cũ” như Tăng Tuấn, Bật Hiếu và Emmanuel Sunday. Long An và Đồng Tháp thực hiện cuộc hoán đổi khi Marko Simic sang Long An còn ở chiều ngược lại, Sunday Wasiu cập bến đội bóng xứ bưng biền.

Than Quảng Ninh cũng triệu hồi 2 viện binh cho TP.HCM là Hoài Anh và Tuấn Anh đồng thời chiêu mộ Kzito, cầu thủ cũ của họ ở mùa giải trước.

Lo cho hàng mới

QNK Quảng Nam và HAGL là 2 đội bóng hiếm hoi thay thế ngoại binh. Trong đó, đội bóng phố núi rơi vào thế cực chẳng đã mới thay khi Osmar bị chấn thương và phải nghỉ đến hết mùa giải. Junior Paraiba sẽ là người thế chỗ với nhiệm vụ cáng đáng hàng công. Dẫu vậy, với một tân binh chân ướt chân ráo đến với môi trường V-League, nỗi lo luôn hiện hữu.

'V-League vẫn còn trọng tài tốt'

'V-League vẫn còn trọng tài tốt'

Chia sẻ với báo giới trong buổi họp báo hôm qua (16/6), Trưởng Ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi khẳng định V-League vẫn còn nhiều trọng tài giỏi, đảm đương được nhiệm vụ.


Với QNK Quảng Nam, họ buộc phải thay hết ngoại binh bởi Felix thể hiện năng lực quá kém còn Suleiman vẫn bị chấn thương dài hạn. Họ đã đón về 2 chân sút Diao và Dos Rei Claudeeir.

Có câu chuyện thế này, ở đầu mùa giải, đội bóng Tam Kỳ phân vân lựa chọn giữa Felix và Diao. Cuối cùng, người được chọn là Felix với lý do từng đá ở V-League. Ngay sau khi tiền đạo người Nigeria không thể hiện được năng lực, họ cũng đã ‘bắt sóng” với Ivan Firer chỉ vì lý do trên nhưng B.Bình Dương mới là đội nhanh chân hơn.

Trong tình thế như vậy, QNK Quảng Nam buộc phải sử dụng 2 người mới. Họ chỉ quyết định thay toàn bộ khi biết chắc kết quả chấn thương của Suleiman chưa thể bình phục sớm và ngay sát ngày đá với Hải Phòng ở lượt đi Cúp QG.

“Cả Diao lẫn Dos Rei Claudeeir đều thể hiện sự hòa nhập tốt trong các buổi tập. Tuy nhiên chúng tôi vẫn lo lắng khi bước vào các trận đấu chính thức. Môi trường V-League giờ rất khó để các ngoại binh mới thể hiện được mình.

Dù chúng tôi rất muốn đem về những người từng chinh chiến ở đây song thật khó trong bối cảnh V-League đang khan hiếm các cầu thủ ngoại chất lượng”, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ vẻ lo lắng.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm