Chờ cuộc đối đầu U21 Báo Thanh Niên và U19 HA.GL Arsenal

20/10/2014 12:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng lợi trước U21 Singapore ở trận ra quân, HLV Phan Công Thìn đã trút bỏ được rất nhiều áp lực. Xuất hiện trong buổi họp báo sau trận đấu với nụ cười thoải mái, ông Thìn bắt đầu nói tới những kế hoạch xa hơn của đội bóng. Một trong số đó là giả định về sự đối mặt với U19 HA.GL Arsenal JMG ở bán kết.

Ông Thìn khẳng định: “Không nói thì mọi người cũng biết U19 hiện đang là một đội bóng rất “hot”, họ chơi rất tốt. Nếu chúng tôi vào bán kết và gặp U19 HA.GL Arsenal đó sẽ là một trận đấu hay”.

Viễn cảnh U21 Báo Thanh Niên vào bán kết cũng là điều hoàn toàn có thể. Thắng lợi 3-0 trước U21 Singapore đã đưa U21 Báo Thanh Niên lên ngôi đầu bảng A với các chỉ số phụ tốt. Vấn đề lúc này chỉ là liệu họ sẽ giành vị trí đầu bảng hay chấp nhận đứng thứ hai.

Đánh giá về trận đấu với U21 Singapore, HLV Phan Công Thìn nói tiếp: “Ở hiệp 1, chúng tôi đã chơi tốt và tuân thủ đấu pháp trong 20 phút đầu tiên. Nhưng sau phút 20, các cầu thủ không phát huy được lối chơi nữa. Cường độ thi đấu trong hiệp 1 quá cao, thể lực của các em lại không tốt vì đã tham gia nhiều giải và đội cũng mới có một tuần tập luyện.”

“Trong hiệp 2 tôi đã nhắc các em phải tỉnh táo hơn. Chúng tôi cũng đã gặp may bởi nếu để thua ở tình huống phút 47, mọi thứ đều có thể xảy ra. May mắn là chúng tôi đã ghi bàn trước.”

HLV Phan Công Thìn cũng giải thích lý do ông sử dụng Phan Văn Long – người vốn đá tiền vệ phải tại tuyển U19 Việt Nam ở vị trí tiền đạo trong trận đấu này: “Tôi đã trực tiếp huấn luyện Văn Long. Sở trường của em là đá tiền đạo. Tại giải U17 quốc gia hồi năm 2012, em đá tiền đạo, một mình em ghi bàn và chơi cực tốt. Văn Long ở tuyển U19 Việt Nam đá tiền vệ phải nhưng theo cảm nhận của tôi, tôi xếp Văn Long đá tiền đạo. Nếu chưa từng huấn luyện Văn Long, tôi sẽ không dám xếp em đá ở đó.”

Kết thúc buổi họp báo, ông Thìn khẳng định tính kỷ luật của U21 Báo Thanh Niên: “Chúng tôi chỉ có duy nhất một tuần làm việc. Sự đoàn kết là điều đầu tiên mà tôi muốn thổi hồn vào đội bóng. Nếu không có đoàn kết, không làm việc được. Trong tuần qua, tôi đã rất vui khi thấy các em và BHL rất đoàn kết. Trước đó, khi bắt đầu công việc, tôi cũng đã dành 40 phút chỉ để nói chuyện với các em về tác phong, kỷ luật chứ chưa nói về chuyên môn.”

T.Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm