CHÍNH THỨC: Văn Quyến chia tay sân cỏ

18/04/2014 21:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Cậu bé vàng” của bóng đá Việt Nam một thời đã chính thức tuyên bố giải nghệ. Để đưa ra quyết định này, Văn Quyến đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, một phần vì lý do tuổi tác, phần còn lại vì anh đã không còn nhiều cơ hội được ra sân trong màu áo V.Ninh Bình.

Kết thúc buổi tập chiều qua cùng với đội bóng cố đô, Chủ tịch CLB Phạm Văn Lệ đã thông báo trong danh sách lên đường sang Myanmar đá trận cuối vòng bảng AFC Cup 2014 với đội chủ nhà Yangon, tiền đạo Văn Quyến sẽ không có tên đăng ký thi đấu cùng với Danh Ngọc, Văn Thắng. Lý do mà ông Lệ đưa ra là muốn giữ sự an toàn cho Văn Quyến, nhưng chính cách hành xử như thể Văn Quyến là người có tội đã khiến cầu thủ xứ Nghệ này phật lòng.

Ở đây cũng cần phải nói rõ thêm, dù không thi đấu và ở nhà trong trận V.Ninh Bình gặp Kelantan (nghi vấn cá độ) nhưng mới đây Văn Quyến cũng đã bị cơ quan an ninh triệu tập để làm rõ một số vấn đề. Tuy nhiên, ở buổi làm việc này, Văn Quyến đã khẳng định mình trong sạch.



Văn Quyến quyết định chia tay sân cỏ. Ảnh: V.S.I

Mặt khác, trả lời báo chí gần đây Văn Quyến cũng tiết lộ khả năng sẽ chia tay sự nghiệp vào cuối mùa bóng này, nhưng ngay sau khi bầu Trường tuyên bố xin rút khỏi V-League 2014 và đội bóng đứng trước nguy cơ giải tán, Văn Quyến đã nghĩ tới việc giải nghệ luôn.

Thế nhưng, sau khi nghĩ kỹ Văn Quyến đã tạm thời gác lại quyết định giải nghệ “bởi đây là thời điểm đội bóng cần mình, các cầu thủ trụ cột đã bị cơ quan an ninh triệu tập, giờ nếu đá AFC Cup 2014 thì lực lượng khá mỏng, nên tôi đã quyết định ở lại chơi nốt những trận đấu còn lại rồi sẽ chia tay anh em. Tuy nhiên, khi niềm tin đặt nhầm chỗ, không được coi trọng, tôi nghĩ mình nên dừng lại”.

Hôm qua, cầu thủ này đã chính thức xác nhận thông tin không còn mặn mà với nghiệp quần đùi áo số nữa. “Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này, dù trong thâm tâm tôi để từ bỏ nó là một sự đấu tranh rất khó khăn. Nhưng có lẽ, giờ là lúc tôi phải tính toán cho tương lai của mình. Bóng đá sẽ không nuôi sống được tôi và gia đình nữa. Tôi cũng muốn có thêm thời gian để phụng dưỡng mẹ già, lập gia đình và chuẩn bị những kế hoạch kinh doanh”, Văn Quyến chia sẻ.

Khi mọi nỗ lực, tập luyện và phấn đấu không được đền đáp, lại bị đặt vào thế bị nghi vấn tiêu cực. Văn Quyến đã cảm thấy mệt mỏi và muốn sớm chia tay với cái nghề đã từng giúp anh hạnh phúc và khổ đau.

Theo cầu thủ này, trong sáng mai 19/4, anh sẽ trực tiếp gặp Chủ tịch CLB Phạm Văn Lệ để trình bày nguyện vọng và chính thức xin được thanh lý hợp đồng. Ngay sau cuộc nói chuyện này, Văn Quyến sẽ lên đường trở về Vinh để bắt đầu một cuộc sống mới không bóng đá.

“Hiện tại tôi muốn có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, lên kế hoạch cho những dự định tương lai và muốn làm điều gì đó thật ý nghĩa cho mẹ”, Văn Quyến nói.

Đình Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm