Charyl, Chanathip hay Safiq Rahim?

17/12/2014 11:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Suốt 12 năm qua, không có một cầu thủ Thái Lan hay Malaysia nào được tôn vinh ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup. Nhưng ở giải đấu năm nay, Charyl Chappuis, Chanathip Songkrasin (Thái Lan) và Safiq Rahim (Malaysia) đang là những ứng viên nặng ký nhất.

Cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất giải được trang Goal phối hợp với hãng Nike tổ chức. Sau khi kết thúc vòng đấu bảng, đã có 6 cái tên được chọn vào danh sách ứng viên. Nhưng vì đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines đã bị loại ở bán kết, nên những cầu thủ như Ngô Hoàng Thịnh, Phạm Thành Lương (Việt Nam) và Phil Younghusband (Philippines) coi như không còn cơ hội. Cuộc đua bây giờ chỉ còn xoay quanh 3 cái tên: Charyl Chappuis, Chanathip Songkrasin (Thái Lan) và Safiq Rahim (Malaysia).

Vinh danh người chiến thắng

Chiến thắng ở chung kết không chỉ mang lại vinh quang cho đội tuyển mà còn có thể giúp các cầu thủ chiến thắng ở cuộc đua danh hiệu cá nhân. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Trong số 9 Cầu thủ xuất sắc nhất giải trước đây, có tới 6 người khoác áo đội vô địch và chỉ 3 người thi đấu cho đội á quân. Đặc biệt, trong 7 giải gần nhất, có tới 6 lần Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về đội vô địch.

Firman Utina là ngoại lệ duy nhất trong vòng 13 năm qua. Năm 2010, anh là nhạc trưởng của đội tuyển Indonesia lọt vào trận chung kết, nhưng đã thua Malaysia 2-4 sau 2 lượt trận. Những người Malaysia dĩ nhiên không hài lòng với quyết định này và khẳng định rằng Safee Sali xứng đáng được tôn vinh hơn.

Song thật ra, chân sút này đã "tịt ngòi" suốt cả vòng bảng, và mãi đến vòng bán kết mới bắt đầu nổ súng liên tục, trong đó có 2 cú đúp vào lưới Việt Nam và Indonesia. Sali chỉ được an ủi bằng danh hiệu Vua phá lưới với 5 lần lập công.

Trong lịch sử AFF Cup, chỉ có đúng một cầu thủ giành được cú đúp danh hiệu cá nhân: Noh Alam Shah. Năm 2007, chân sút sinh năm 1981 này đã ghi tới 10 bàn thắng để giúp Singapore lần thứ 3 đăng quang. Tuy nhiên, 7 trong số đó được ghi vào lưới đội tuyển Lào (thắng 11-0).

Cho tới nay, Noh Alam Shah vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử AFF Cup với 17 bàn thắng, bỏ xa Worawoot Srimaka (15), Lê Huỳnh Đức (14), Kurniawan Yulianto, và Lê Công Vinh (cùng 13).  

Sự thất thế của Safiq Rahim

Giống như Safee Sali 4 năm trước, Safiq Rahim nhiều khả năng sẽ giành ngôi vị Vua phá lưới của giải. Hiện tại, Safiq Rahim đang bằng số bàn thắng với Lê Công Vinh (4 bàn), nhưng trong khi “số 9” của đội tuyển Việt Nam không còn cơ hội nâng cao thành tích thì Rahim còn 2 trận đấu với Thái Lan. Những người có thể cạnh tranh với anh là Adisak Kraisorn và Charyl Chappuis thì đều mới ghi được 2 bàn.

Nhưng như đã đề cập, ghi nhiều bàn thắng chưa chắc đã ghi điểm trong cuộc bầu chọn này, nhất là khi 3 trong số 4 bàn thắng của Safiq Rahim được ghi trên chấm phạt đền. Người ta cũng chưa quên Safig Rahim và các đồng đội đã thi đấu tệ hại như thế nào ở Shah Alam khi họ để thua Việt Nam 1-2 ở lượt đi.

Ở trận đó, Rahim hoàn toàn “tắt điện” trước Huy Hùng, và thậm chí còn để lại hành động không đẹp khi đấm vào gáy Đinh Tiến Thành, nhưng đã thoát được thẻ vàng. Ở lượt về, Malaysia đã thi đấu lột xác, nhưng phải thừa nhận, Việt Nam đã tự thua nhiều hơn.  

Xét về mặt này, 2 cầu thủ Thái Lan dường như có lợi thế hơn. Đội bóng của Kiatisuk đã thi đấu hết sức thuyết phục kể từ đầu giải, và cả 2 đều đã khẳng định được tài năng. Charyl Chappuis đang là nhạc trưởng không thể thay thế ở tuyến giữa và khiến nhiều người quên đi Thonglao, trong khi “Messi Jay” Chanathip Songkrasin đã tỏa sáng đúng thời điểm người ta kỳ vọng vào anh.  

Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup

2012 Sharil Ishak (Singapore)

2010 Firman Utina (Indonesia)

2008 Dương Hồng Sơn (Việt Nam)

2007 Noh Alam Shah (Singapore)

2004 Lionel Lewis (Singapore)

2002 Therdsak Chaiman (Thái Lan)

2000 Kiatisuk Sennamuang (Thái Lan)

1998 Nguyễn Hồng Sơn (Việt Nam)

1996 Zainal Abidin Hassan (Malaysia)


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm