CHẤM ĐIỂM U23 Malaysia 1-2 U23 Việt Nam: Xuất sắc Công Phượng, Huy Toàn, Mạnh Hùng

27/03/2015 21:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa cái tên Công Phượng lại được những người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhắc đến và dấu ấn của tiền đạo này trong trận thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia rất đậm nét.

Cùng Thethaovanhoa.vn đánh giá lại màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu này.

Thủ môn Hoài Anh: 6 điểm

Thủ thành của Than Quảng Ninh không có lỗi trong bàn thua duy nhất của U23 Việt Nam ở phút 33 bởi cú sút phạt của Naim là quá tốt và bất ngờ. Nhưng Hoài Anh cũng không có nhiều cơ hội thể hiện trong phần còn lại của trận đấu khi tuyến giữa của U23 Việt Nam đã kiểm soát khá tốt thế trận.

Hậu vệ phải Tấn Tài: 6 điểm

Tấn Tài mắc lỗi trực tiếp dẫn tới cú đạt phạt thành bàn của Naim. Dù vậy, hậu vệ này đã phần nào chuộc lại lỗi lầm bằng sức mạnh cơ bắp và khả năng quán xuyến khá tốt ở hành lang phải. Trong trận đấu đầu tiên chơi ở vị trí hậu vệ cánh xa lạ, tiền vệ trung tâm của Đồng Tâm Long An đã thi đấu không tệ.

Trung vệ: Ngọc Hải: 7 điểm

Đội trưởng của U23 Việt Nam chính là người chơi tệ nhất trong bộ tứ vệ. Hàng thủ dưới sự chỉ huy của anh đã không thể hiện được sự ăn ý trong các pha ngăn chặn bóng bổng và lẽ ra phải nhận thêm một bàn thua nữa. Nhưng với đường chuyền dẫn tới bàn nâng tỷ số của Công Phượng, Ngọc Hải đã phần nào lấy lại được hình ảnh của mình.

Trung vệ Tiến Dũng: 7 điểm
 
Điềm đạm và chính xác, màn trình diễn của Tiến Dũng trước U23 Malaysia là khá chuẩn mực. Cầu thủ trẻ nhất ở hàng thủ U23 Việt Nam đã chơi rất đĩnh đạc và là điểm tựa đáng tin cậy cho những người đàn anh. Anh chỉ một lần mắc lỗi trong tình huống đánh đầu nguy hiểm của tiền đạo Malaysia ở cuối hiệp 2.

Hậu vệ trái Mạnh Hùng: 8 điểm

Cầu thủ của Sông Lam Nghệ An là cái tên để lại nhiều dấu ấn nhất ở hàng thủ. Hai cú sút phạt dội xà ngang trong 90 phút cho thấy đẳng cấp rất cao từ cái chân trái của hậu vệ này. Mạnh Hùng cũng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ phòng ngự ở biên trái, tuân thủ mọi ý đồ chiến thuật của HLV Miura.

Tiền vệ phải Ngọc Thắng: 6 điểm

Nhận được sự ưu ái từ thầy Miura, Ngọc Thắng vẫn không cho thấy được tính hiệu quả trong lối chơi của mình. Anh tỏ ra thiếu ăn ý với nhóm cầu thủ HAGL ở tuyến trên và nhiều lần bị Công Phượng di chuyển đè vào vị trí.

Không một cú tạt bóng ra hồn, không một lần dứt điểm nguy hiểm, Ngọc Thắng chỉ thể hiện được sự tinh quái khi giúp U23 Việt Nam cầm được nhiều bóng trong nửa cuối hiệp 2.

Tiền vệ trung tâm Hữu Dũng: 6 điểm

Cầu thủ rất được kỳ vọng Hữu Dũng đã không thể hiện được mình trước tuyến giữa giàu thể lực của U23 Malaysia. Anh cũng không có những đường chuyền sáng tạo và các cú sút xa nguy hiểm như mọi khi. Số 2 chỉ có một tròn vai và không phạm sai lầm.

Tiền vệ trung tâm Tuấn Anh: 6,5 điểm

Khá hơn Hữu Dũng một chút, Tuấn Anh có vài pha xử lý sáng tạo. Anh gây được chú ý với một số tình huống tỉa bóng khá tốt cho Công Phượng và Văn Toàn ở tuyến trên. Nhưng tựu chung, cặp tiền vệ trung tâm Hữu Dũng - Tuấn Anh chỉ chơi an toàn và không gây được đột biến.

Tiền vệ trái Huy Toàn: 8 điểm

Tiếp tục chứng minh tại sao mình là con bài ưa thích của HLV Miura. Huy Toàn vẫn cho thấy tốc độ, sức mạnh cùng khát vọng rất lớn. Cú sút gỡ hòa ở phút 37 là một pha xử lý hoàn hảo, hội đủ mọi yếu tố sức mạnh, kỹ thuật và sự chính xác.

Tiền đạo Văn Toàn: 7 điểm

Số 19 của U23 Việt Nam chỉ chơi hay trong 45 phút hiệp hai khi tỷ số đang có lợi. Anh thể hiện được mình nhờ tốc độ và sức bền tốt nhưng khả năng dứt điểm và thi đấu trong áp lực cao (ở hiệp 1) vẫn là điều rất đáng bàn.

Tiền đạo Công Phượng: 9 điểm

Thật dễ dàng khi ca ngợi cầu thủ đã ghi một bàn và tung ra đường kiến tạo cho bàn còn lại. Nhưng sự thật là Công Phượng đã chơi cực tốt.

Trong áp lực rất lớn, bị đặt ở vị trí số 10, gánh trên vai rất nhiều kỳ vọng, Phượng vẫn thể hiện được những tố chất tốt nhất của anh. Số 10 cũng thể hiện sự tiến bộ khi chạm bóng rất ít nhưng để lại hiệu quả rất nhiều.

Thanh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm