CĐV và chuyên gia nói về U19 Việt Nam: Khen ngợi nhưng vẫn nhắc nhở

07/01/2014 06:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cả CĐV lẫn chuyên gia đều rất ấn tượng về U19 Việt Nam, nhưng để thực sự tìm được sự hoàn thiện và hiệu quả cao nhất trong lối chơi thì các học trò của HLV Guillaume Graechen cần phải cố gắng hơn nữa.

CĐV Trần Tú (quận Phú Nhuận, TP.HCM)

Tôi đánh giá đây sẽ là một thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam. Nhưng đội hình này cũng còn rất nhiều điều phải học hỏi hơn. U19 Việt Nam trung thành với lối đá bóng ngắn, nhỏ, đẹp mắt và điều tất yếu là phải chấp nhận tốn sức. Có như vậy mới khoan thủng được hàng phòng ngự kín kẽ của đối phương.

Dù vậy, lối đá trung lộ bị lạm dụng nhiều cũng dễ bị đối phương bắt bài. U19 Việt Nam cần nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương hơn. Như HLV Arsene Wenger, lối đá mà ông áp dụng cho Arsenal hiện tại cũng hiện hữu trong lối chơi của U19 Việt Nam, và nó cũng … không hiệu quả trong nhiều trường hợp.

U19 Việt Nam còn yếu trong những đường chuyền hay dứt điểm cuối cùng, tương tự đội bóng của HLV Wenger dẫn dắt.

Arsenal thua bởi phản công là điều lâu nay ai cũng biết chứ đừng nói U19 Việt Nam. Tôi cũng thất vọng với lối đá phòng thủ tiêu cực của đội khách. Họ tới từ một nền bóng đá có đẳng cấp cao hơn, nhưng đá với đội bóng ở vùng trũng mà chơi phòng thủ tiêu cực như thế thì không đẹp mắt chút nào. Đây là giải giao hữu và tôi cũng như nhiều CĐV mong các cầu thủ cống hiến hết mình những pha bóng đẹp mắt cho mãn nhãn.

Do đội khách phòng thủ tiêu cực nên các cầu thủ Công Phượng, Văn Toàn mới phải lừa bóng để tìm cơ hội. Tôi đánh giá cao điều đó. Cứ phối hợp mãi cũng như đâm đầu vào tường, còn lâu mới có kết quả nên nhiều khi, yếu tố cá nhân rất cần để thay đổi cuộc chơi.

Tôi đáng giá cao nhất tuyến giữa của U19 Việt Nam với lối đá thông minh và linh hoạt của tiền vệ Tuấn Anh. Cậu ấy có tố chất để trở thành thủ lĩnh của U19 Việt Nam và bóng đá Việt Nam trong tương lai không xa. Muốn biết cầu thủ giỏi, hãy nhìn những pha xử lý cuối cùng của cầu thủ đó. Và với Tuấn Anh, tôi nghĩ cậu ấy phải là đội trưởng của U19 Việt Nam.

Tôi nghĩ với lối đá hiện tại, U19 Việt Nam vẫn làm hài lòng người xem. Nhưng bóng đá là thành tích, phải có chiến thắng mới trọn vẹn và hy vọng U19 Việt Nam sẽ xứng đáng với niềm tin của CĐV giành cho họ.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương

Tôi nghĩ những gì U19 Việt Nam làm được trong ngày ra mắt CĐV nhà là chấp nhận được. Các em chịu khó di chuyển, áp sát, đan bóng nhưng nhược điểm của đội cũng như của bóng đá Việt Nam vẫn là khâu dứt điểm cuối cùng.

Với thể lực của U19 Việt Nam mà chọn lối đá này thì phải có bàn thắng sớm chúng ta mới dễ đá. Còn để lâu dài, rất khó để làm nên chuyện. Trong hiệp 2, khi thể lực đã đuối, U19 Việt Nam không thể làm khó đối thủ được.

U19 AS Roma đúng là ở đỉnh cao của sự thực dụng và khoa học. Bóng đá châu Âu đề cao điều này. Họ không cần đẹp vì bóng đá đơn thuần là thành tích. Cứ thắng là vui nhất. Nhưng đó cũng là đẳng cấp của họ. Đó cũng là một bài học cần học thêm của U19 Việt Nam. Ở đội hình U19 Việt Nam hiện tại, tôi thấy các cầu thủ của lò HA.GL nổi trội hơn các cầu thủ của nơi khác. Điều này dẫn đến sự chênh lệch trong chất lượng đội hình của U19 Việt Nam. Và trong tương lai, đòi hỏi những sự đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ đồng bộ hơn.

Trong ngày hôm qua, cả 2 đối thủ châu Âu đều đã dạy cho những đội bóng của châu Á những bài học về bóng đá thực dụng, đề cao hiệu quả lên hàng đầu. U19 Nhật Bản và U19 Việt Nam đều cầm bóng nhiều hơn, tổ chức phối hợp tốt hơn nhưng cuối cùng vẫn để thua. Đó là sự khác biệt.

Tôi nghĩ trận gặp U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam sẽ dễ chơi hơn và có chiến thắng đầu tay dành tặng CĐV nhà.

Việt Hòa (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm