CĐV đánh trọng tài Võ Minh Trí nhận án tù treo

15/12/2012 13:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hôm qua (14/12), hai CĐV Hải Phòng phải nhận án phạt về hành vi vi phạm pháp luật trong vụ hành hung trọng tài Võ Minh Trí.

Hôm qua, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã mở phiên tòa xét xử vụ việc các CĐV Hải Phòng hành hung trọng tài Võ Minh Trí sau trận đấu giữa đội Đồng Tháp và Hải Phòng đêm 13/5.

Sự việc xảy ra khi trên đường cao tốc về thành phố, một vài thành viên trên xe chở người của BTC giải và tổ trọng tài muốn dừng lại để đi vệ sinh. Đúng lúc này, xe chở CĐV Hải Phòng cũng đi qua. Ngay lập tức chiếc xe này đỗ lại, một nhóm CĐV lao xuống vừa chửi bới vừa đi về phía xe chở tổ trọng tài. Thấy tình hình nguy hiểm, các trọng tài và giám sát cùng cả Trưởng BTC giải Trần Duy Ly đã vào xe, khóa cửa. Tuy nhiên, một số CĐV đã vào được bằng cửa của tài xế, trong đó có hai CĐV quá khích nhất lọt hẳn vào trong xe và liên tục “tung chưởng” vào mặt, vào người trọng tài Võ Minh Trí.



Liên quan đến việc hành hung trọng tài Võ Minh Trí, hai CĐV Hải Phòng đã phải nhận án tù treo. Ảnh: Dương Thu

Các thành viên trong xe quá hoảng loạn chỉ biết can ngăn chứ không biết làm gì khác. Một số CĐV ở ngoài dùng gạch đá ném vào xe và tiếp tục chửi bới. Sau khoảng 15 phút, nhóm CĐV quá khích mới chịu dừng tay và đi tiếp. Rất may, trọng tài Trí chỉ bị sưng mặt nhẹ. Kết quả giám định xác định trọng tài Võ Minh Trí bị thương tật tỷ lệ 2%. Những người khác đi cùng trên xe đều không bị thương tích gì. Dù vậy, tất cả đã bị hoảng loạn thật sự bởi các CĐV Hải Phòng khi đó rất dữ tợn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Vụ việc CĐV Hải Phòng hành hung tổ trọng tài không còn nằm trong phạm vi một giải đấu, mà có liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật. Chính vì thế, ngay sau khi được trình báo, công an đã vào cuộc điều tra.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Trần Bá Hòa (58 tuổi) và Trần Tiến Dũng (38 tuổi, cùng trú quận Lê Chân, Hải Phòng) về hành vi “gây rối trật tự công cộng” từ tháng 6. Đến tháng 9, quá trình điều tra hoàn tất, công an đề nghị truy tố hai bị can.

Tại phiên tòa, ông Trần Duy Ly, trưởng BTC V-League và ông Đặng Quang Dương, Giám sát trận đấu có mặt trên chuyến xe trên, tham dự với tư cách nhân chứng.

Hai bị cáo Phạm Bá Hòa và Trần Tiến Dũng đã nhận hết những sai sót và xin lỗi trọng tài Võ Minh Trí. Sau khi Hội đồng xét xử phân tích những sai trái và vi phạm pháp luật của các bị cáo, đã tuyên phạt bị cáo Phạm Bá Hòa 18 tháng tù treo, hai năm thử thách; bị cáo Trần Tiến Dũng một năm tù treo và 2 năm thử thách.

Theo VNE

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm