Cầu thủ V.NB bật mí lý do quật ngã HN.T&T

17/07/2012 09:19 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Trước khi vòng 21 V-League 2012 diễn ra, HN.T&T đang ngất ngưởng ở vị trí số một trên bảng xếp hạng, là ứng cử viên sáng nhất cho ngôi vô địch V-League 2012, trong khi V.Ninh Bình (V.NB) vẫn đang phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng.

Những tưởng trên sân nhà, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ đè bẹp đội bóng đất Cố đô để tiếp tục vững bước trong  cuộc đua tới ngai vàng thì bất ngờ lớn đã xảy ra. Dù phải thi đấu thiếu người trong gần 30 phút cuối trận (Mai Tiến Thành bị truất quyền thi đấu), V.NB vẫn khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi đả bại HN.T&T với tỷ số 3-2.


V.NB giành chiến thắng nhờ biết phát huy tối đa sức mạnh của mình cùng tinh thần quyết tâm cao đọ. Ảnh: V.S.I

Một ngày sau khi trận đấu kết thúc, Danh Ngọc đã lên tiếng bật mí về “bí quyết” giúp anh và các đồng đội giành chiến thắng đầy bất ngờ trên sân Hàng Đẫy: “Vài ngày trước giờ bóng lăn, tất cả đều đánh giá cao HN. T&T, coi thường V.NB, thậm chí nhiều người còn nhận định HN.T&T sẽ dễ dàng đè bẹp chúng tôi. Điều này đã thực sự khiến cầu thủ V.NB chạm tự ái và chúng tôi nói với nhau phải quyết tâm giành 3 điểm ngay trên sân Hàng Đẫy cho mọi người biết, để sau này không ai còn dám coi thường chúng tôi. Xem trận đấu hẳn mọi người có thể thấy cầu thủ V.NB chúng tôi chiến đấu với tinh thần cao thế nào. Tôi đang chấn thương dây chằng nhưng vẫn cố đá, trong khi đó Moussa vừa ốm dậy cũng vẫn chiến đấu kiên cường”.

Theo Danh Ngọc, ngoài lý do trên, V.NB còn chơi hay trước HN.T&T là nhờ một số cầu thủ muốn thể hiện mình với HLV Phan Thanh Hùng của đối thủ. “HLV Phan Thanh Hùng là HLV trưởng  ĐTQG nên một số anh em trong đội muốn cho ông ấy thấy năng lực của mình nhằm kiếm một suất đá chính ở ĐT hoặc kiếm một suất lên ĐT”, cầu thủ sinh ra tại Thái Bình bật mí.

“Một nguyên nhân khác dẫn tới chiến thắng đầy bất ngờ trên sân Hàng Đẫy là việc chúng tôi đã rơi vào thế  đường cùng. Anh em cầu thủ ai cũng hiểu nếu thua đội nhà sẽ bị đẩy vào vùng nguy hiểm, có nguy cơ phải xuống hạng, thế nên ai cũng đá cố sống cố chết. Tiền cũng là một động lực nhưng không quá lớn. Trước trận đấu Chủ tịch CLB Hoàng Mạnh Trường đã động viên toàn đội cố giành chiến thắng, sẽ có thưởng to. Lúc này chúng tôi chưa biết mình được thưởng bao nhiêu nhưng chắc sẽ thưởng lớn hơn chiến thắng bình thường”.

Chiến thắng trước HN.T&T đã giúp V.NB tiến một bước dài trong cuộc chiến trụ hạng, hiện tại đội bóng đất Cố đô đã hơn khu vực “cầm đèn đỏ” tới 8 điểm.

T.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm