Cầu thủ Việt Nam mất bình tĩnh

12/02/2016 06:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, đội tuyển Việt Nam mới giành được chiến thắng 5-4 trước Đài Loan (Trung Quốc) trong đó Ngọc Sơn là người ghi bàn quyết định.

Đài Loan bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút thứ 4 sau tình huống ghi bàn của Lin Chih Hung nhưng ngay ở tình huống tấn công sau đó, đội tuyển Việt Nam gỡ hòa 1-1 khi đội trưởng Bảo Quân thực hiện thành công quả đá phạt đền, thủ môn Fu Li Wei trước đó phạm lỗi.

Phút thứ 6, Trọng Luân đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-1 để rồi 6 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu (26’), Chi Sheng Fa san bằng tỷ số 2-2 cho Đài Loan.

Màn rượt đuổi tỷ số giữa hai đội tiếp tục diễn ra vì sau khi Quốc Nam và Long Vũ ghi bàn (28’, 31’) tới lượt Lin Chien Hsun (32’) rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4.


Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở trước Đài Loan

Phút 37, Ngọc Sơn ghi bàn thứ 5 nên dù Huang Po Chun rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5 ở phút 39 thì đội tuyển Việt Nam vẫn là những người giành chiến thắng chung cuộc.

Cũng với tỷ số tương tự 5-4, ứng cử viên vô địch Thái Lan đã vượt qua Tajikistan ở trận đấu còn lại của bảng C.

Như vậy, sau lượt trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều có 3 điểm và hiệu số bàn thắng/thua là 5/4 (+1).

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam Bruno Formoso cho biết: “Chúng tôi rất hạnh phúc với kết quả này vì trận đấu đầu tiên bao giờ cũng khó khăn và rất khó để thi đấu tốt trước một đội bóng chọn lối chơi phản công.

Chúng tôi có lợi thế là thực hiện 48 cú sút, dẫn trước 4-2 rồi 5-3 nhưng sau đó lại mắc sai lầm để các cầu thủ Đài Loan rút ngắn tỷ số.

Các cầu thủ Việt Nam cần phải bình tĩnh sau khi ghi bàn và chúng tôi có thể lấy trận đấu này là bài học để tiếp tục cải thiện”.

Tuyển futsal Việt Nam quyết thắng Đài Loan

Tuyển futsal Việt Nam quyết thắng Đài Loan

Một ngày trước trận ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc), đội tuyển futsal Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân thi đấu, bất chấp việc ở Việt Nam, không khí Tết nguyên đán vẫn đang tràn ngập mọi nơi.


Trong khi đó, HLV trưởng Đài Loan (Trung Quốc) Chen Yung Sheng tiếc nuối: “Tôi nghĩ rằng bàn thua đầu tiên rất quan trọng. Nếu điều đó không xảy ra, chúng tôi đã có thể kiểm soát trận đấu.

Chúng tôi có 5 cầu thủ bị chấn thương trong trận đấu thiên về thể lực như thế này và phải thay đổi chiến thuật. Nếu có thể duy trì thể lực tốt trong 10 phút cuối cùng chúng tôi đã có thể giành chiến thắng.

Dù sao tôi cũng hài lòng về hiệu suất thi đấu của các cầu thủ”.

Vào lúc 21h00 (giờ Việt Nam) ngày mai 13/2, đội tuyển Việt Nam gặp Tajikistan ở lượt trận thứ 2 bảng C. Trước đó, Thái Lan thi đấu với Đài Loan (Trung Quốc).

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm