Cầu thủ trẻ V.Ninh Bình: Về đâu khi nhà đã… mất?

08/01/2015 13:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từ U13 đến U19, tính nhanh, quân số trẻ của V.Ninh Bình cũng đến hơn trăm cầu thủ. Thêm đội ngũ HLV, quản sinh, nhân viên nhà ăn, nhân viên sân bãi… thì phải thêm vài chục người nữa. Tất cả họ sẽ phải ra đường, sau khi bầu Trường tuyên bố giải thể đội bóng.

Xét theo cơ chế thị trường, nếu mặt hàng kinh doanh không có lãi, lại mang điều tiếng, thì tốt nhất là thanh lý, chuyển hướng sản xuất. Nhưng về mặt bóng đá, với mối quan hệ con người, việc V.Ninh Bình giải thể có phần bất nhẫn. Hàng trăm con người này sẽ về đâu?

Kể từ khi phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế, với hàng chục các ông bầu nói lời chia tay, đồng nghĩa với hàng chục đội bóng bị giải tán, bóng đá Việt Nam rơi vào cuộc khủng hoảng thừa chưa hồi kết. Từ cabin BHL, đến lực lượng cầu thủ, tức lao động chính trong địa hạt bóng đá.



Cái tên V.Ninh Bình chính thức mất trên bản đồ bóng đá Việt Nam.Ảnh: V.S.I

Lấy ví dụ như trường hợp các HLV ở lò đào tạo PVF với mấy chục con người, mà toàn là thương hiệu cỡ bự cả. Nói dại chứ nếu chẳng may một ngày Học viện bóng đá này vì lý do khách quan phải giải thể, thì đến vài chục thương hiệu ấy cũng thất nghiệp, chứ đừng nói hàng trăm cầu thủ trẻ.

“Tôi nghĩ trong trường hợp này chúng ta cũng không nên bi kịch hoá vấn đề. Bầu Trường đã làm tất cả những gì có thể rồi, nhưng đổi lại, chỉ là sự thất vọng. Phần lớn các HLV cũng như đội ngũ cầu thủ đều đã được báo trước rồi chứ không phải đến bây giờ”, một ý kiến cho biết.

Theo người này, ý định giải thể đội bóng của ông bầu Hoàng Mạnh Trường đã manh mún từ khá lâu và dù không tiết lộ ra ngoài, nhưng phần lớn người của V.Ninh Bình đều nắm được. “Bóng đá luôn có sự đào thải khắc nghiệt để phát triển”, vẫn lời vị HLV này cho biết.

Theo tìm hiểu của Thể thao & Văn hoá, một số cầu thủ lứa U17 và U19 có tiềm năng đã liên hệ được bến đỗ mới, nhưng các HLV của họ thì chưa. “Chúng tôi không thể bỏ các học trò của mình để ra đi, khi họ chỉ tầm tuổi con, tuổi cháu”, HLV Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

Có nhiều luồng ý kiến khác nhau xung quanh chuyện bầu Trường tuyên bố giải thể đội bóng và chia tay bóng đá chuyên nghiệp, nhưng cơ bản là oán giận. Lời hẹn ước luôn dành cho V.Ninh Bình một suất chơi V-League của lãnh đạo VFF cũng đi vào hư không.

V.Ninh Bình giải thể, cũng có nghĩa rằng tất cả sẽ bị bỏ lại sau lưng. Từ hệ thống sân thi đấu và tập luyện khá hiện đại, đến khu sinh hoạt – ăn ở trước đó. Nhưng, khách sạn Vissai to đùng ở trung tâm Hoa Lư, sẽ rộng thêm phòng để đón khách. Và chắc bầu Trường cũng bớt đau đầu.

Đến bây giờ, thì đúng chiêm trũng Ninh Bình là vùng đất trắng, chứ không chỉ là vùng đất chết với bóng đá rồi!

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm