Cầu thủ HAGL trẻ, HLV thiếu kinh nghiệm

01/07/2015 14:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL đang đối mặt với những khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng. Bầu Đức vẫn bình thản nhìn lứa “gà nòi” thi thố, còn với các thế hệ cầu thủ của HAGL tâm trạng của họ bây giờ ra sao và họ có kế sách gì giúp lứa Công Phượng cải thiện tình hình?

Đến giờ này, Văn Sỹ Hùng vẫn coi HAGL là ngôi nhà lớn của mình. Anh thẳng thắn nhận định: HAGL bây giờ quá yếu so với đội hình Dream team ngày nào.

“HAGL khi đó vô đối ở V-League vì đội sở hữu một đội hình tập hợp gồm tất cả các cầu thủ giỏi nhất của bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Kinh nghiệm, tài năng, đẳng cấp đã được khẳng định… các đội khác nhìn vào là ái ngại, có hùa vào đè HAGL ra "đá chết bỏ" như lứa Công Phượng bây giờ cũng bất lực.

HAGL dưới thời HLV Graechen dàn cầu thủ quá non so với những đội còn lại, trong khi ngoại binh của HAGL cũng chả khá khẩm gì.

Bầu Đức giờ muốn HAGL mạnh lên, vô địch V-League nhanh chỉ có cách mua về Hàm Rồng những cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam và Thái Lan thời điểm hiện tại. Việc dựa vào lứa U19 để mơ thành tích trong tương lai gần sẽ rất khó khăn, vì khi lứa cầu thủ ấy trưởng thành, tiến bộ thì các CLB khác chuyên môn cũng chẳng giậm chân tại chỗ”.

Cựu đội trưởng Phùng Văn Nhiên thổ lộ mong muốn của anh là được kết thúc sự nghiệp trong màu áo HAGL, nhưng tiếc rằng những cựu binh như anh không còn nằm trong kế hoạch bầu Đức.

Văn Nhiên tâm sự: “Nhìn các em HAGL thua liên tục và có nguy cơ xuống hạng mình cũng rất buồn. Nguyên nhân theo tôi nghĩ là do các em còn trẻ vừa non kinh nghiệm, vừa thiếu sức mạnh, ngoại binh cũng không giúp được gì nhiều đội bóng. Trong khi đó, HLV Graechen cũng là người mới lần đầu cầm quân ở V-League nên còn nhiều bỡ ngỡ, chưa hiểu biết được nhiều về các đối thủ”.

Văn Nhiên chia sẻ thêm: “Tôi không trách bầu Đức trong việc thanh lý hợp đồng, vì tôi hiểu bầu Đức rất tâm huyết với lứa U19, muốn tạo điều kiện để lứa cầu thủ này thi đấu cọ xát ở môi trường V-League. Tuy nhiên, như các bạn thấy lứa U19 vẫn còn non kinh nghiệm, họ vẫn cần các cầu thủ đàn anh bên cạnh để dẫn dắt, nên tôi tiếc bầu Đức đã không nhận ra điều đó và giữ thêm một số cựu binh ở lại để dẫn dắt các em.

Môi trường ở CLB, HAGL là tốt nhất Việt Nam, là cầu thủ thì ai cũng muốn có một môi trường tập luyện và thi đấu ở đó. Sau một thời gian dài gắn bó ở HAGL, chắc chắn lần trở lại Pleiku cuối tuần này là rất đặc biệt với tôi, song có lẽ chỉ khi chính thực trở lại, chính thức xuất hiện trên sân bóng quen thuộc tôi mới diễn tả được cảm xúc của mình”.

 Tiền vệ Nguyễn Hoàng Thiên và Bùi Trần Vũ là trong số các cựu binh sót lại của HAGL chia sẻ: “Lứa cầu thủ trẻ của HAGL bây giờ là những tài năng của bóng đá Việt Nam, nhưng điều họ còn thiếu để thi đấu tốt ở V-League là kinh nghiệm. Cái này thì cần có thời gian, và cần những người có nhiều năm thi đấu ở V-League chơi bên cạnh mới nhanh tiến bộ.

Chơi trong đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ chúng tôi luôn thi đấu với 200% khả năng để có thể hộ trợ các em một cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên, vì đội có nhiều cầu thủ trẻ, HLV trưởng cũng chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt ở V-League để hiểu rõ các đội, mặt khác chất lượng ngoại binh không tốt như mọi năm nên năm nay đội gặp nhiều khó khăn hơn”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm