Cầu thủ CLB BĐHN lại hoang mang

19/09/2012 19:42 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) -Những thông tin mới xung quanh việc bầu Kiên bị khởi tố thêm tội danh càng khiến cầu thủ CLB BĐHN hoang mang.

Sau khi có những thông tin tiếp theo của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, một vài cầu thủ của CLB BĐHN càng thêm hoang mang. Họ lo lắng cho tương lai đội bóng của mình và của chính mình chưa biết sẽ ra sao.

Đơn giản là bởi bầu Kiên vẫn cứ luôn là “linh hồn”, người không thể thay thế được ở đội bóng này và ai cũng biết rằng nếu thiếu ông bầu này thì đội bóng khó mà hoạt động được.


Cầu thủ CLB BĐHN vẫn chưa biết đến ngày nào đội bóng sẽ tập trung trở lại

Ngay sau khi có thêm thông tin, một cầu thủ (xin được giấu tên) đã chủ động liên lạc với người viết. Cầu thủ này tâm sự rất thật rằng: “Cho đến thời điểm hiện tại thì bọn em đã bình tĩnh lại nhưng sau khi đọc được những tin tức mới thì lại rất hoang mang. Đội bóng đã có lãnh đạo mới nhưng cũng chưa thấy có thông báo gì đến các cầu thủ. Ngân sách để đội hoạt động đã có đến cuối năm nhưng qua thời điểm cuối năm nay thì V-League mới khởi tranh trở lại, có khi còn chẳng có tiền mà…ăn Tết. Đội bóng sẽ thế nào đây, liệu có giải tán không???”.

Một vài cầu thủ còn hợp đồng đặt giả thiết rằng đội bóng vẫn bình thường thì cũng chưa chắc có chỗ đứng ở đội bóng năm sau, cũng không thể đi thử việc ở đội bóng khác được vì tình thế đang “kẹt”. Trong khi đó, chỉ cuối tháng này và đầu tháng sau, các đội bóng sẽ rục rịch tập trung trở lại và tuyển quân cho mùa giải mới.

Là một đàn anh nhiều kinh nghiệm, tiền vệ Văn Vinh cho biết: “Hiện cả đội đang nghỉ, tiền lương tháng chúng tôi vẫn được nhận đầy đủ. Giờ tôi chỉ biết động viên anh em cứ bình tĩnh và chờ đợi. Khó khăn bây giờ là khó khăn chung, bóng đá cũng vậy, giờ đặt giả thiết có đi được thì các đồng đội trẻ hơn tôi có thể đi được đội nào đây, tiền lót tay, tiền lương cũng khó mà cao trong điều kiện hiện tại. Chỉ mong đội bóng sẽ vẫn ổn định để anh em cùng cố gắng được.”

Thêm một chút hoang mang lo lắng nữa nhưng với cầu thủ CLB BĐHN bây giờ chỉ có chờ đợi và hy vọng những điều tốt lành sẽ đến với mình.

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm