Câu chuyện thể thao: Khát khao của Tùng "con"

03/03/2013 15:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi giành danh hiệu không chính thức Vua phá lưới nội 2011, tiền đạo Hoàng Đình Tùng về Hải Phòng với mức lót tay 6 tỷ. Bỏ lại một năm thất vọng ở đội bóng mới, chân sút sinh năm 1988 này đang chờ đợi phong độ ấn tượng hơn ở V.HP.

Đình Tùng (trái) khao khát khẳng định mình trong mùa giải mới. Ảnh: V.S.I

Mới 25 tuổi, tiền đạo Đình Tùng đã có được 6 năm chơi bóng ở V-League. Thời điểm chân sút người xứ Thanh bùng nổ nhất là ở mùa giải 2011. Dưới sự dìu dắt của HLV Lê Thụy Hải, Đình Tùng đá dạt hẳn sang hành lang cánh trái. Nhờ tốc độ, khả năng xuyên phá tốt, cùng những cú cứa lòng trong chân phải cực hiểm, Tùng "con" đoạt danh hiệu không chính thức Vua phá lưới nội với 10 bàn thắng.

Ấn tượng với phong độ của Đình Tùng, lãnh đạo V.HP  chi ra 6 tỷ đồng để rước chân sút này về sân Lạch Tray cùng bản hợp đồng 3 năm. Cũng giống ở CLB Thanh Hóa, Đình Tùng được bố trí vai trò tiền vệ cánh trái quen thuộc. Nhưng ở môi trường mới cùng lối chơi mới, Đình Tùng cũng đánh mất cái duyên ghi bàn như thường lệ. Thời điểm Đình Tùng bùng nổ để có 5 bàn thắng ở V-League cũng là thời điểm V.HP gần như chắc suất xuống hạng. Là bản hợp đồng được chờ đợi, Đình Tùng thừa nhận nỗi thất vọng về phong độ ghi bàn chưa tốt của mình.   

Bất ngờ ở đầu mùa giải 2013, đội chủ sân Lạch Tray mua lại suất lên chuyên nghiệp từ đội K.KH. Và thế là Đình Tùng không giấu được niềm vui khi tiếp tục được chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất: "Năm nay, V.HP trở lại giải V-League, chứ tôi và nhiều đồng đội cũng nghĩ viễn cảnh phải đá ở giải hạng Nhất. Nhìn lại một năm chưa thành công vừa qua, tôi cũng nghiệm ra nhiều điều. Cần phải cố gắng, chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất để ghi bàn, chứ không thể bỏ phí nhiều như mùa trước. Tôi cố gắng ghi được khoảng 10 bàn/mùa để giúp đội nhà có kết quả khả quan".

Dù có nhiều sự thay đổi, Đình Tùng vẫn tự tin: "Thầy Tuấn vẫn tin tưởng bố trí tôi ở vị trí tiền vệ cánh trái. Đây là vị trí khai thác tốt tốc độ, khả năng xuyên phá của tôi. Trong 4 trận giao hữu gần nhất trước mùa giải mới, tôi chỉ vắng mặt ở trận giao hữu gặp ĐT Việt Nam do bị ốm. Còn 3 trận sau đó, tôi đã ra sân chơi liên tục, cảm giác bóng, thể lực cũng ổn định hơn. Trong trận cuối cùng với V.NB, tôi có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải mới, với cú đá phạt nhanh thành bàn từ khoảng cách 20m", chân sút này hồ hởi cho biết.

Phải nói rằng năm nay, Đình Tùng có được những vệ tinh hỗ trợ tốt hơn hẳn để chuyên tâm vào việc ghi bàn. Nếu ở hàng công là Antonio, Quang Hải, thì hàng tiền vệ có thêm Tấn Tài. Chính Tùng "con" thừa nhận sự góp mặt những đồng đội ở ĐTQG giúp anh tự tin hơn ở V-League 2013.     

Với thành tích 10 bàn/mùa khi khoác áo CLB Thanh Hóa, Đình Tùng được V.HP kỳ vọng trở thành "sát thủ" mới ở sân Lạch Tray. Tuy nhiên, ở mùa giải 2012, tiền đạo xứ Thanh chỉ ghi được 5 bàn ở giai đoạn lượt về, khi V.HP gần như đã xuống hạng, nên cũng gần như vô nghĩa. Việc rớt hạng vào cuối mùa là bi kịch với V.HP và chính Đình Tùng cũng không tránh khỏi cảm giác dằn vặt, thất vọng với cá nhân mình.

Hy vọng, HLV Hoàng Anh Tuấn “khai quật” được những tiềm năng đang lặn khá sâu trong con người Đình Tùng trong mùa giải năm ngoái.

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm