U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2016

31/03/2015 09:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Nam xếp thứ ba trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, trở thành 1 trong 16 đội đi Qatar 2016.

Nhật Bản thắng Malaysia 1-0. Như vậy, U23 Việt Nam chắc chắn đứng nhì bảng I.

U23 Iran thua U23 Saudi Arabia 1-2. Iran xếp thứ hai của bảng C nhưng cũng chắc suất đi tiếp với 6 điểm và hiệu số rất cao (+8)




Phút 83,  U23 Iran 1-2 Saudi Arabia. U23 Saudi Arabia nâng tổng điểm tại bảng C lên 10 sau 4 lượt trận.

Sau bàn gỡ hòa của U23 Iran, điểm số của U23 Saudi Arabia tại bảng C lại rút xuống 8 sau 4 lượt trận.

Yemen bị UAE dẫn 1-0. Như vậy, U23 Yemen rơi xuống sau U23 Việt Nam.

Thái Lan chắc vé đi tiếp sau trận hòa Triều Tiên 0-0.

Bàn thắng vào lưới U23 Iran giúp U23 Saudi Arabia nâng tổng điểm tại bảng C lên 7 điểm sau 3 lượt trận, hiệu số +8.

Những trận đấu ảnh hưởng đến khả năng đi tiếp của U23 Việt Nam

Trung Quốc - Lào: 3-0 (KT)

Triều Tiên - Thái Lan: 0-0 (KT)

UAE - Yemen: 1-0 (KT)

Saudi Arabia - Iran: 2-1 (KT)

Iraq - Oman (23h30)

Myanmar 1-5 Australia (kết thúc)

Indonesia 0-4 Hàn Quốc (kết thúc)

Uzbekistan 1-2 Syria (kết thúc)

19h25. Bàn thắng nâng tỷ số lên 7-0 của Công Phượng ở phút bù giờ thứ 3 trận đấu gặp Macau (Trung Quốc), U23 Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.



Với kết quả này, tạm thời U23 Việt Nam đang đứng thứ 2 trong nhóm các đội nhì bảng, sau Yemen.

Kết thúc hiệp 1, U23 Việt Nam dẫn trước U23 Macau (Trung Quốc) với tỷ số 6-0, tạm thời hiệu số bàn thắng/thua của U23 Việt Nam là +5 bằng Thái Lan và Uzbekistan nhưng hơn về số bàn thắng.

17h56. Tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam. Thanh Bình ghi bàn, hiệu số bàn thắng là +3.

17h53'. Sau khi trận đấu trở lại, Công Phượng đã ghi bàn đưa đội tuyển U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước 3-0.

Hai đội cạnh tranh trực tiếp vị trí nhì bảng với U23 Việt Nam là Myanmar và Indonesia đều đã thua đậm trong khi U23 Việt Nam dẫn trước Macau 2-0, đây là một thuận lợi.

U23 Syria 2-1 U23 Uzbekistan: Với bàn gỡ trước U23 Syria, U23 Uzbekistan nâng hiệu số ghi bàn lên +5.

U23 Indonesia 0-4 U23 Hàn Quốc: Việc để thua 4 bàn trước U23 Hàn Quốc khiến hiệu số bàn thắng bại của U23 Indonesia giảm xuống còn +3.

Kết thúc bảng F, U23 Myanmar đứng vị trí thứ 2 với 6 điểm, hiệu số bàn thắng thua là 0.


Các cầu thủ U23 Việt Nam khởi động trước khi thi đấu trở lại

U23 Myanmar 1-5 U23 Australia (Hết giờ)

U23 Indonesia 0-4 U23 Hàn Quốc (Hết giờ')

U23 Macau (Trung Quốc) 0-7 U23 Việt Nam (KT)

U23 Uzbekistan 1-2 U23 Syria (KT)

Trung Quốc - Lào (19h)

Triều Tiên - Thái Lan (19h)

UAE - Yemen (19h45)

Ả-rập Xê-út - Iran (19h30)

Iraq - Oman (23h30)




U23 Việt Nam đá xong trận với U23 Macau cũng chưa biết được có giành vé vào VCK hay không mà phải chờ ít nhất là tới khi trận muộn nhất kết thúc.





Hiện tại, ngoài bảng B chưa thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 9 trong số 9 đội nhì bảng.

Sau lượt trận thứ 3 chiều nay 31/3, cục diện các bảng đấu sẽ có nhiều thay đổi.

Có 4 đội nhì bảng đang có 6 điểm chỉ sau 2 trận đấu (tức là toàn thắng), là Uzbekistan, Thái Lan, Myanamar và Indonesia. Cả 4 đội này chưa phải đấu với đội đang đứng đầu bảng, nhưng Indonesia và Thái Lan sẽ đấu với Hàn Quốc và Triều Tiên trên sân nhà (do là chủ bảng), còn Uzbekistan có thực lực để đấu với Syria. Chỉ có Myanmar có thể khó hơn gặp Australia trận cuối.

Lào đang đứng thứ 5 trong số các đội nhì bảng với 4 điểm, nhưng trận cuối gặp Trung Quốc nên khả năng giành vé không cao.

Nhưng các đối thủ cạnh tranh của U23 Việt Nam không chỉ dừng ở đó. Có khá nhiều đội bóng có thể giành được 7 điểm sau 3 trận đấu, như Oman, Saudi Arabia, trong khi UAE mới đá một trận, và còn một bảng chưa thi đấu trận nào nhưng có nhiều đội mạnh là bảng B với Kuwait, Jordan, Turkmenistan.

Ở những bảng có 5 đội, việc không tính kết quả của đội nhì bảng với đội chót bảng khi so hiệu số và điểm với các đội nhì bảng khác cũng không làm cho các ứng viên nói trên mất lợi thế.

Do điều lệ quy định khi so sánh 10 đội xếp nhì của 10 bảng thì những đội trong bảng có 5 đội sẽ không được tính thành tích khi thi đấu với đội cuối bảng. Vì thế mà Oman (đang nhì bảng A) và Saudi Arabia (đang nhì bảng C) sẽ còn phải trừ đi trận thắng đội cuối bảng.

Với các bảng còn lại (bảng 4 đội), U23 Việt Nam là đội duy nhất đã chạm trán với đội mạnh nhất bảng. Nhìn vào bảng trên ở bảng J, U23 Lào gần như không thể tìm trận thắng cuối trước U23 Trung Quốc. Indonesia (bảng H) và Thái Lan (bảng G) và Myanmar (bảng F) nếu đá sòng phẳng sẽ cực khó lấy điểm trước Hàn Quốc, Triều Tiên và Australia.

Cục diện các bảng đấu

Bảng I: U23 Việt Nam – U23 Macau lúc 16:00 ở Kualar Lumpur

U23 Việt Nam cần phải thắng đậm U23 Macau nhưng chưa chắc đã giành một năm vé cho đội hạng nhì, hiệu số hiện tại là -1. Tình hình cạnh tranh của các bảng còn lại như sau:

Bảng F: U23 Australia – U23 Myanmar lúc 15:00 ở Cao Hùng, Đài Loan

Nếu hoà, cả hai cùng 7 điểm. Australia đứng đầu bảng còn Myanmar đứng thứ hai với hiệu số +4. Nếu Myanmar thắng, Australia vẫn có lợi thế là hiệu số bàn thắng/thua đang là +10. Nếu Australia thắng, Myanmar sẽ chỉ có 6 điểm và hiệu số hiện là +4.

Bảng H: U23 Indonesia – U23 Hàn Quốc lúc 15:30 ở Jakarta

Nếu cả hai hoà, Indonesia và Hàn Quốc cùng 7 điểm. Hàn Quốc đứng đầu bảng, còn Indonesia đứng thứ hai với hiệu số tối đa là +7. Còn Indonesia thua, họ sẽ đứng thứ hai và hiệu số hiện tại của họ là +7. Nếu Indonesia thắng, Hàn Quốc đứng thứ hai, và hiệu số tối đa là +8

Bảng E: U23 Syria – U23 Uzbekistan đá lúc 17:00 tại Dhaka

Nếu hoà, cả hai cùng 7 điểm. Syria đứng đầu bảng vì có hiệu số +8, còn Uzbekitstan là +6. Nếu Uzbekistan thắng, họ đẩy Syria xuống vị trí thứ hai, nhưng hiệu số của Syria hiện rất cao, là +8. Còn Syria thắng, Uzbekistan sẽ đứng thứ hai, nhưng hiện có ưu thế về hiệu số +6.

Bảng J: U23 Lào – U23 Trung Quốc ở Vientiane lúc 19:00

Lào đang có 4 điểm, nên cần phải thắng Trung Quốc. Nếu hoà thì Lào chắc chắn bị loại. Nếu Trung Quốc thua, Lào đứng đầu bảng. Nhưng Trung Quốc đang có hiệu số là +10, cũng không thất thế.

Bảng G: Thái Lan - Triều Tiên lúc 19:00 ở Bangkok

Cả hai đội nếu hoà, cả Triều Tiên và Thái Lan cùng được 7 điểm. Nhưng Triều Tiên đứng đầu bảng nhờ hơn hiệu số. Nếu Triều Tiên thắng, Thái Lan đứng thứ hai do chỉ có 6 điểm và hiệu số tối đa hiện là +5. Nếu Thái Lan thắng, Triều Tiên sẽ bị đẩy xuống thứ hai với 6 điểm, và hiệu số hiện tại của họ +7.

Bảng D: U23 UAE đá với U23 Yemen lúc 19:45 tại UAE

Nếu hoà, cả hai cùng 7 điểm. UAE đứng đầu bảng vì có hiệu số +7, còn Yemen là +6. Nếu Yemen thắng, họ đẩy UAE xuống vị trí thứ hai, nhưng hiệu số của UAE hiện rất cao, là +7. Còn UAE thắng, Yemen sẽ đứng thứ hai, khi hiệu số hiện tại là +6.

Bảng C: U23 Saudi Arabia - U23 Iran lúc 20:30 tại Tehran

Iran chỉ cần hoà đứng nhất bảng, và khi đó Saudi Arabia sẽ chỉ có 5 điểm, chắc chắn không giành vé thứ hai. Vé nhì bảng chỉ thuộc về bảng này nếu Saudi Arabia thắng Iran. Khi đó Iran sẽ chỉ có 6 điểm (do bị trừ 3 điểm với đội chót bảng), nhưng hiệu số vẫnt rất cao (+9).

Bảng A: U23 Oman – U23 Iraq lúc 11:30 tại Muscat, Oman

Oman sẽ bị loại nếu trận đấu kết thúc hoà, vì hiện chỉ có 4 điểm. Nếu Oman thắng Iraq, khả năng không nhỏ vì họ có tiềm lực và được chơi trên sân nhà, Irag sẽ xuống vị trí thứ hai, nhưng họ cũng sẽ vẫn có 6 điểm và hiệu số hiện tại là +7.



Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm