'Cần tạo điền kiện tối đa cho HLV Toshiya Miura'

10/05/2014 14:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việc HLV người Nhật Bản Toshiya Miura trở thành nhà cầm quân của ĐTQG và ĐT Olympic QG là thông tin nhận được sự quan tâm của nhiều người, trong đó có giới cầu thủ. Từng nhiều năm khoác áo ĐTQG, trải qua quá trình làm việc với không ít đời HLV, tiền vệ Nguyễn Vũ Phong đã có những chia sẻ khá “thấu tình đạt lý” trước những kỳ vọng dành cho vị HLV đến xứ sở mặt trời mọc.

Theo Vũ Phong, để thành công với bóng đá Việt Nam thì không phải là câu chuyện của ngày một ngày hai, mà cần phải trải qua quá trình tích lũy trong khoảng thời gian nhất định. VFF phải xác định như thế ngay từ đầu để tin tưởng và tạo điều kiện làm việc thuận lợi tối đa cho tân HLV trưởng Toshiya Miura.

“Bóng đá Việt Nam mới chỉ một lần lên đỉnh khu vực vào năm 2008 dưới triều đại HLV Henrique Calisto. Để có được thành công ấy, nên nhớ HLV người Bồ Đào Nha đã có những năm tháng dài gắn bó với bóng đá Việt Nam cấp CLB. Thậm chí, khi được mời lên dẫn dắt ĐTQG ông cũng phải mất hơn 5 năm mới có thể đưa ĐTQG lần đầu lên ngôi tại AFF Cup 2008.

Thế nên, nếu đòi hỏi tân HLV người Nhật phải giúp ĐTQG hay ĐT Olympic QG gặt hái thành tích cao ngay lập tức là điều rất khó khăn. Chúng ta cần tạo điều kiện làm việc lâu dài cho ông Toshiya Miura, giúp ông ấy có thời gian lên kế hoạch, xây dựng lối chơi, xây dựng một đội bóng  theo đúng ý đồ của mình”, Vũ Phong cho biết.

Không chỉ kêu gọi VFF tạo điều kiện làm việc thuận lợi, Vũ Phong còn đặt nhiều niềm tin vào khả năng thành công của vị tân HLV đến từ Nhật Bản. “Tôi nghĩ việc VFF chọn HLV người Nhật Bản cho ĐTQG và ĐT Olympic QG lúc này là rất hợp lý. Thứ nhất, bóng đá Việt Nam đang học tập để xây dựng mô hình bóng đá chuyên nghiệp như Nhật Bản. Thứ 2, triết lý bóng đá thiên về thể lực, kết hợp kỹ thuật, sáng tạo và ý chí mạnh mẽ của người Nhật có nhiều điểm tương đồng và thích hợp với thể trạng người Việt.

Cầu thủ Nhật Bản cũng có thể trạng tương tự cầu thủ Việt Nam, nhưng họ hơn chúng ta về thể lực, tư duy chơi bóng. Khi được HLV Toshiya Miura dẫn dắt, tôi tin những hạn chế ấy của cầu thủ Việt Nam sẽ được khỏa lấp, và chúng ta có thể tự tin chơi bóng như cầu thủ Nhật.

 Mặt khác, kinh nghiệm, sự am hiểu về bóng đá Việt Nam là thứ có thể tích lũy dần, và với một HLV thông minh, có nhiều bằng cấp như ông Toshiya Miura điều đó càng thuận lợi. Thậm chí, trước khi nhận lời VFF, tôi nghĩ ông Toshiya Miura cũng đã nghiên cứu kỹ về bóng đá Việt Nam rồi, bởi không ai nhận lời làm việc khi chưa biết gì về công việc đó”, Vũ Phong chia sẻ.

Tin tưởng HLV người Nhật Bản, tiền vệ câu lạc bộ SHB.Đà Nẵng cho biết mình hoàn toàn ủng hộ HLV Toshiya Miura dẫn dắt ĐTQG và ĐT Olympic QG. Tuy nhiên, Vũ Phong cũng khá tò mò và muốn biết phong cách làm việc, cá tính của vị HLV này như thế nào. Bởi vậy, tiền vệ này mong muốn VFF tạo điều kiện cho tân HLV có một vài trận đấu cầm quân ĐTQG thi đấu giao hữu nhằm ra mắt người hâm mộ.

“Hội đồng HLV QG tổ chức lấy ý kiến giới thiệu của HLV trưởng tại các đội bóng để lên danh sách các cầu thủ có phong độ và tư cách tốt nhất lên tập trung ĐTQG. Bên cạnh đó, Ban Tổng thư ký cũng nên liên hệ các đối tác để tìm cho thầy trò HLV Toshiya Miura khoảng 2 trận đấu giao hữu ra mắt người hâm mộ. Và theo tôi, lúc này ĐTQG nên đá giao hữu với các đối thủ vừa tầm để HLV Toshiya Miura dần dần có được sự tự tin”, tiền vệ quê Vĩnh Long bày tỏ quan điểm của mình.

Khi nói về khả năng trở lại ĐTQG, Vũ Phong cho biết bản thân vẫn còn nhiệt huyết và muốn cống hiến cho ĐTQG, nếu được gọi anh sẽ nỗ lực hết sức để thi đấu.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm