Cách nào chọn HLV trưởng ĐTQG?

28/02/2012 11:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Theo ý kiến của TGĐ Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh, với cách chọn HLV trưởng ĐTQG của VFF hiện nay, người giành chiến thắng sẽ không cảm thấy được coi trọng. ĐTQG là thành tố quan trọng của cả nền bóng đá, nên người được chọn không thể chỉ vì đang rảnh việc.

Ông Thanh hôm qua nói: “Theo chỗ tôi được biết thì VFF chưa hề gửi văn bản chính thức nào cho anh Thắng (HLV trưởng CLB SLNA Nguyễn Hữu Thắng-PV) mà chỉ gọi điện thăm dò ý kiến. Các HLV khác cũng như vậy. Tôi cho rằng làm như thế là không hợp lý. Thứ nhất là người được mời sẽ không dám đưa ra câu trả lời cụ thể, vì làm gì đã nhận được đề nghị chính thức nào. Hai nữa, vừa qua VFF nói Hội đồng HLV QG đã tiến cử HLV Mai Đức Chung. Mà lý do vì anh Chung đang rảnh việc. Thế thì người được chọn sẽ không cảm thấy vinh dự. Hơn nữa tôi thấy Hội đồng HLV QG đã có cuộc họp nào về vấn đề này đâu. Vừa rồi anh Thọ (Ủy viên Hội đồng HLV quốc gia Lê Thế Thọ-PV) cũng có nói chuyện này. Thế thì sao Hội đồng HLV QG tiến cử anh Chung được?”.


Là HLV nội giàu thành tích nhất của bóng đá VN ở cấp độ CLB, không biết HLV Lê Thuỵ Hải có được trao cơ hội dẫn dắt ĐTQG?

Theo ông Thanh, những thông tin vừa qua dễ khiến dư luận có cảm giác, VFF đang định hướng để BCH sẽ bầu chọn cho HLV Mai Đức Chung trong cuộc họp BCH diễn ra ngày hôm nay. “ĐTQG là thành tố quan trọng của cả nền bóng đá. VFF làm thế này theo tôi là chưa có sự chú trọng cần thiết. Hoặc có thể vì thời gian vừa qua xảy ra nhiều vấn đề nội bộ nên khiến VFF xao nhãng, lúng túng. Theo tôi, VFF đáng nhẽ cần phải có tiêu chí chọn HLV cụ thể, đặt ra nhiệm vụ, mục tiêu rõ ràng, sau đó gửi văn bản chính thức đến người được chọn. Như thế người ta mới có cơ sở để trả lời. Và người đọc chọn cũng sẽ cảm thấy có giá trị. Dù như thế nào thì cũng không thể chọn HLV trưởng ĐTQG chỉ vì người đó đang rảnh việc”, ông Thanh cho biết.

Theo tìm hiểu của TT&VH, đúng là những ứng viên trước kia VFF mới chỉ dừng ở mức thăm dò ý kiến như ông Thanh nói. Với trường hợp của HLV Nguyễn Hữu Thắng, cựu đội trưởng ĐTQG có được trao đổi nguyện vọng, nhưng là với… cựu TTK Trần Quốc Tuấn và trưởng phòng Các ĐTQG VFF Trương Hải Tùng. Thì nay, ông Tuấn đã thôi chức TTK, chuyển về công tác tại Tổng cục TDTT. Ông Tuấn cũng trao đổi với HLV Nguyễn Hữu Thắng trên tinh thần anh em là chính. Từ đó đến nay HLV Nguyễn Hữu Thắng chưa được liên hệ lại lần nào. Với các HLV khác như Phan Thanh Hùng hay Lê Huỳnh Đức, chuyện cũng tương tự.

Một HLV trẻ trong diện được tín nhiệm dẫn dắt ĐTQG (xin được không nêu tên) khi trao đổi với TT&VH cũng chia sẻ, vì chưa được VFF chính thức mời nên rất khó khăn khi trả lời. “Nếu VFF có văn bản chính thức hỏi thì đành một nhẽ, chứ nếu chỉ hỏi không như vậy, mình cũng không biết trả lời như thế nào. Vì chưa chắc chắn có được chọn không, trong khi mình vẫn còn công việc ở CLB”, HLV trên cho biết.

Trên báo Tuổi Trẻ vừa qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định, VFF đang tính tới 2 phương án chọn HLV trưởng cho ĐTQG. Trong cả 2 phương án này, ĐTQG sẽ tham dự AFF Cup 2012 dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung. Sau khi rời N.SG, HLV Mai Đức Chung hiện vẫn chưa làm cho CLB nào và vừa qua, VFF đã chỉ định ông Chung dẫn dắt ĐT U19 VN thay HLV Triệu Quang Hà do ông Hà bận công việc ở CLB bóng đá Thanh Hóa.

Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển vừa qua cho biết, Hội đồng chỉ họp và có ý kiến đối với vấn đề chọn HLV trưởng cho ĐTQG sau khi HLV Mai Đức Chung trở về từ Myanmar. Trao đổi với TT&VH, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết: “Tôi dĩ nhiên sẽ có ý kiến cá nhân, nhưng nói lúc này thì sẽ lại bị cho là “lobby” cho ai đó. Việc chọn ai tốt nhất để ra các thành viên BCH nêu ý kiến. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, không chọn được cái mình muốn thì buộc phải chọn cái mình có”.

Theo kế hoạch, hôm nay BCH VFF sẽ họp để bàn các vấn đề quan trọng của bóng đá VN, trong đó có việc chọn HLV trưởng cho ĐTQG.

Vĩnh Xuân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm