Các người hùng AFF Cup áp đảo trên bảng vàng TTVN 2008

30/12/2008 17:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) – Vừa đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2008 một cách thuyết phục, các tuyển thủ đội tuyển quốc gia đã áp đảo trên bảng vinh danh các gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam (TTVN) năm 2008.
 
Chiều nay (30/12), BTC đã công bố danh sách chính thức kết quả cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2008. Có 4 cầu thủ ĐTQG được Ban tổ chức đưa gấp vào cuộc bầu chọn sáng 29/12 gồm Hồng Sơn, Công Vinh, Như Thành, Vũ Phong và thủ môn Hồng Sơn (cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008), tiền đạo Công Vinh (ghi 2 bàn thắng ở 2 trận chung kết, và có đường chuyền quyết định để Quang Hải lập công ở trận thắng nghẹt thở trước Singapore ở bán kết) và thủ lĩnh hàng phòng ngự ĐT bóng đá VN Như Thành đã có tên trên "bảng vàng" của thể thao nước nhà. Theo thứ tự, Hồng Sơn đứng vị trí thứ 2, Công Vinh xếp thứ 3 và Như Thành đứng thứ 10. Bóng đá chính là môn thể thao duy nhất có đến 3 gương mặt đứng trong tốp 10 (cờ vua có 2 VĐV, còn các môn khác chỉ có 1 đại diện). Ngoài ra, một gương mặt quen thuộc trong làng bóng đá VN là HLV Mai Đức Chung (dẫn dắt ĐT U22 VN giành Merdeka Cup tại Malaysia) đã chiếm ngôi quán quân trong danh sách 5 HLV tiêu biểu toàn quốc 2008.
 
Hồng Sơn, Công Vinh đã có những khoảnh khắc ấn tượng với ĐTVN
 
Không có nhiều bất ngờ khi lực sỹ Hoàng Anh Tuấn (Cử tạ) đã đứng đầu bảng vàng của thể thao VN 2008. Thành tích giành HCB của Hoàng Anh Tuấn tại Olympic Bắc Kinh 2008 nhận được sự tín nhiệm đông đảo của các "cử tri". Anh Tuấn đã dẫn đầu bảng vàng với 1430 điểm, xếp trên Hồng Sơn đứng ngôi á quân với 1138 điểm. Những gương mặt xuất sắc khác của thể thao VN năm 2008 cũng đã được vinh danh trên "bảng vàng" như Hoàng Ngân (Karatedo), Tiến Minh (Cầu lông), Nguyễn Ngọc Tr­ường Sơn (Cờ Vua)..., đã có tên trong tốp 10.
 
Hoàng Anh Tuấn là gương mặt số 1 của thể thao VN năm 2008

Với cuộc bầu chọn dành cho VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc, các VĐV Đào Văn Cư­ờng (điền kinh), Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ)...đã nhận được nhiều đề cử, còn HLV Ngô Anh Tuấn (điền kinh) đứng đầu danh sách 3 HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2008.

Danh sách 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2008:

TT

Họ và tên (Môn thể thao/Đơn vị chủ quản)

Số điểm

01

Hoàng Anh Tuấn (Cử tạ, Đà Nẵng)

1430

02

D­ương Hồng Sơn (Bóng đá nam, T&T HN)

1138

03

Lê Công Vinh (Bóng đá nam, T&T HN)

913

04

Nguyễn Hoàng Ngân (Karatedo, Hà Nội)

785

05

Nguyễn Tiến Minh (Cầu lông, TPHCM)

688

06

Tr­ương Thanh Hằng (Điền kinh, TPHCM)

534

07

Nguyễn Ngọc Tr­ường Sơn (Cờ Vua, Kiên Giang)

378

08

Đoàn Kiến Quốc (Bóng bàn, Khánh Hoà)

257

09

Trần Minh Thắng (Cờ Vua, Hà Nội)

225

10

Vũ Như­ Thành (Bóng đá nam, B. Bình D­ơng)

222

Danh sách 5 HLV tiêu biểu toàn quốc 2008:

TT

Họ và tên (Môn thể thao/Đơn vị)

Số điểm

01

Mai Đức Chung (Bóng đá nam, TC TDTT)

523

02

Phạm Danh Tốn (Cử tạ, TT HLTTQG Hà Nội)

373

03

Hồ Thị Từ Tâm (Điền kinh, TT HLTTQG Đà Nẵng)

242

04

Phạm Quốc Trọng (Karatedo, Hà Nội)

241

05

Nguyễn Đức Long (Bóng bàn, TC TDTT)

149

Danh sách 5 VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2008:

TT

Họ và tên (Môn thể thao/Đơn vị)

Số điểm

01

Đào Văn Cư­ờng (Điền kinh, Hà Nội)

732

02

Châu Hoàng Tuyết Loan (Cử tạ, Khánh Hoà)

572

03

Nguyễn Thị Hải (Điền kinh, TPHCM)

491

04

Võ Huỳnh Anh Khoa (Bơi, TPHCM)

358

05

Đinh Thị Ngà (Cử tạ, Khánh Hoà)

237

Danh sách 3 HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2008:

TT

Họ và tên (Môn thể thao/Đơn vị)

Số điểm

01

Ngô Anh Tuấn (Điền kinh, Hà Nội)

540

02

Đặng Văn Phúc (Điền kinh, TPHCM)

373

03

Quang Nhật Mạnh (Cử tạ, Khánh Hoà)

330

T.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm