Các đội bóng miền Trung đóng cửa 'luyện công'

24/05/2016 07:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Do quãng thời gian nghỉ cho ĐTQG tập trung ngắn nên hầu hết các đội bóng miền Trung đều chọn ở lại địa phương để tập luyện thay vì đi tập huấn xa nhà.

Mặc dù vừa nhận trận thua đậm đà với tỉ số 1-4 trước S.Khánh Hòa song HAGL vẫn hưởng “chế độ” nghỉ 4 ngày. Sau thời gian nghỉ cho các cầu thủ về thăm nhà, các cầu thủ phố núi sẽ tập trung tại Hàm Rồng chuẩn bị cho Cúp QG. Theo đó, với chấn thương gặp phải và nghỉ dài hạn của Osmar, HAGL đang sốt sắng tìm kiếm suất ngoại binh thay thế chân sút này.

SLNA là một trong những đội nghỉ ngắn ngày nhất. Các cầu thủ chỉ được “thả cửa” 3 ngày sau đó hội quân trở lại. Họ là một trong những đội bóng có tính ổn định về nội binh cao nhất. Ngoài ra, màn trình diễn ấn tượng thời gian gần đây của bộ đôi Odat và Baba càng giúp HLV Ngô Quang Trường yên tâm hơn, không còn lo lắng về thay đổi ngoại binh.

Trong khi đó, QNK Quảng Nam lại đang đau đầu với bài toán ngoại binh. Suleiman liên tục chấn thương còn Felix không thể hiện được nhiều. Tận dụng quãng nghỉ này, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tiến hành thử việc các ngoại binh. Và theo cựu HLV trưởng ĐTQG, trước mắt QNK Quảng Nam sẽ nhắm đến một suất nhưng nếu các cầu thủ thử việc đáp ứng tốt thì ông hoàn toàn có thể thay máu toàn diện trên hàng công. Đội chủ sân Tam Kỳ sẽ bước vào tập luyện trở lại vào cuối tuần này. Vì quãng nghỉ ngắn nên họ không có kế hoạch tập huấn ở xa.

QNK Quảng Nam thua thảm Hà Nội T&T vì đuối sức

QNK Quảng Nam thua thảm Hà Nội T&T vì đuối sức

QNK Quảng Nam, đội bóng mới đây đã đánh bại nhà ĐKVĐ V-League B.Bình Dương, đã bất ngờ thua thảm 0-3 trước Hà Nội T&T tại vòng 11 Toyota V-League 2016. Nguyên nhân được HLV Hoàng Văn Phúc chỉ ra là đội bóng đã bị đuối sức.


Sau chiến thắng 4-1 trước HAGL, các cầu thủ S.Khánh Hòa được “thưởng” một tuần để nghỉ ngơi. Đội hình tương đối ổn định, các ngoại binh đều đã khẳng định được năng lực nên đội bóng phố biển sẽ yên tâm về mặt lực lượng. Vấn đề gặp phải của S.Khánh Hòa là chấn thương của Uche chưa thật sự lành hẳn và cựu tiền đạo Than Quảng Ninh vẫn phải chịu đau để thi đấu.

Do vậy, quãng nghỉ này sẽ là thời gian tốt để Uche chữa trị dứt điểm chấn thương gặp phải. Do bị loại ở Cúp QG nên thầy trò HLV Võ Đình Tân sẽ có thêm một tuần để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về.

“S.Khánh Hòa vẫn tập trung tại Nha Trang và thời gian tới, chúng tôi sẽ ưu tiên cho việc cải thiện thể lực. Trong quá trình đó, nếu có đội nào tập huấn ở Nha Trang thì chúng tôi sẽ liên hệ để đá giao hữu. Về lực lượng, cơ bản đội bóng đã ổn định và không cần thiết phải bổ sung vị trí nào nữa”, HLV Võ Đình Tân cho biết.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm