Cà Mau xin dự giải hạng Nhất 2016 không ảnh hưởng đến kế hoạch của Bình Định

11/11/2015 09:07 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 10/11, đã có những thông tin liên quan đến việc đội bóng đá Cà Mau xin lại suất thi đấu giải bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2016. Điều này khiến những người làm bóng đá Bình Định và các CĐV lo lắng, vì có thể ảnh hưởng đến suất thăng hạng Nhất của đội bóng đất võ…

Cà Mau bất ngờ đổi ý

Sáng 10/11, thông tin trên tờ Thể thao 24h cho biết đội Cà Mau đang có ý định xin lại suất thi đấu ở giải bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2016. Trước đó, đội bóng đất mũi đã giành quyền thăng hạng, sau khi vượt qua đội Bình Định ở trận play-off diễn ra đầu tháng 7 vừa qua.

Tuy nhiên, với lý do không có kinh phí tham gia giải hạng Nhất, ngày 20/10, đội bóng này đã làm công văn gửi lên BTC xin không tham gia giải. Thường trực VFF đã họp bàn, thống nhất cho đội Cà Mau bỏ giải, đồng thời, liên hệ với Bình Định để đăng ký thay thế. Nhưng bất ngờ là sau khi được ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF, hướng dẫn mô hình làm bóng đá “theo kiểu Nhật Bản và Đồng Tháp”, Cà Mau lại đổi ý.

Đến nay, VPF chưa nhận được văn bản chính thức từ phía đội Cà Mau nên chưa có ý kiến cụ thể về vấn đề này. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi vào sáng qua (10/11), ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Định, khẳng định: “Ông Dương Nghiệp Khôi, Phó TTK VFF, vừa nhắn tin cho tôi để thông báo rằng: văn bản đồng ý việc đội Bình Định được tham gia giải bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2016 sẽ được gửi về địa phương trong vài ngày tới. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta chắc chắn tham gia giải, bất chấp việc Cà Mau có được giải quyết trở lại hạng Nhất hay không”.

Đội Bình Định tập luyện bình thường

Kết thúc quãng thời gian nghỉ sau khi tham gia VCK giải bóng đá U21 quốc gia năm 2015, chiều 9/11, đội bóng Bình Định đã trở lại tập luyện trên sân Quy Nhơn. Không khí của buổi tập đầu tiên khá hào hứng, thoải mái, khi nhiều cầu thủ Bình Định từng thi đấu cho một số đội bóng khác ở mùa giải vừa qua cũng tham gia. Do nhiều cầu thủ vừa mới trở lại tập luyện, nên buổi tập chỉ diễn ra chừng 60 phút, với màn khởi động nhẹ và chia 2 tốp đá gôn “tôm”. Một số cầu thủ còn chấn thương như Huy Hoàng, Thanh Thụ vẫn tập nhẹ phía ngoài sân.

Bình Định với suất hạng Nhất: Của biếu là của lo

Bình Định với suất hạng Nhất: Của biếu là của lo

Những ngày gần đây, đề tài “ngựa ô” Bình Định được đôn lên tham dự Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2016 xuất hiện ở hầu khắp các quán cà phê Quy Nhơn...


Mới đây, BHL đội Bình Định đã lên danh sách 25 cầu thủ, chuẩn bị cho giải bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2016. Trong số này có cả các cầu thủ mùa trước chơi cho CLB khác như Huỳnh Văn Thanh, Lê Thành Tài, Lê Anh Thuận, Trịnh Văn Hà, Cao Văn Triền. Phần còn lại là những cầu thủ Bình Định vừa thi đấu giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2015. Trong danh sách 25 cầu thủ này, người lớn tuổi nhất là Lê Thành Tài (sinh năm 1988); có đến 6 cầu thủ mới 18 tuổi và 4 cầu thủ sinh năm 1996. Theo đề xuất của ban huấn luyện, đội cần bổ sung khoảng 5 cầu thủ, trong đó có 2 thủ môn, 2 tiền đạo và 1 tiền vệ.

Trao đổi với chúng tôi về lực lượng đội bóng, ông Nguyễn Văn Long cho biết: “Theo dự kiến, cuối tháng này chúng tôi sẽ làm việc với một số đội bóng để mượn quân. Bên cạnh đó, việc thỏa thuận vể khả năng tham gia thi đấu cho đội Bình Định đối với các cầu thủ địa phương nhưng đã hết hợp đồng cũng sẽ được tiến hành. Chúng tôi luôn muốn ưu tiên cho những cầu thủ trẻ để các em tiến bộ hơn về chuyên môn, nhưng đội vẫn cần một bộ khung để thi đấu chắc chắn hơn, bởi sân chơi hạng Nhất không hề đơn giản”.

Theo kế hoạch, đội Bình Định sẽ tập luyện ngày 2 buổi trên sân Quy Nhơn từ nay đến cuối năm. Dự kiến trong tháng 1/2016 Bình Định sẽ đăng cai một giải đấu tập huấn, với sự tham gia của các đội Phú Yên, Đắk Lắk, Huế, Bình Định. Qua giải đấu đó, ban huấn luyện sẽ chọn lọc lại đội hình để chuẩn bị chương trình tập huấn tham dự giải bóng đá hạng Nhất năm 2016. Trong quá trình tập huấn, đội sẽ có một số trận giao hữu và có thể tham gia giải tập huấn do các tỉnh khác tổ chức.

Lê Cường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm