Bóng trong chân Thái Sung

11/11/2014 09:31 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Thái Sung ra Thủ đô thì rõ ràng là cơ hội tốt để anh thực hiện ước mơ chơi bóng của mình. Quả bóng số phận bây giờ đang trong chân anh, anh buộc phải khống chế, dẫn dắt và chơi thế nào để sự nghiệp cầu thủ không bị ngưng trệ. Đấy là câu chuyện không hề đơn giản, nếu như tiền vệ gốc Đà Nẵng không nhận ra giá trị của chuyến đi này…

HLV Nguyễn Đức Thắng chính là người đưa ra lời đề nghị mượn tiền vệ Nguyễn Thái Sung (SHB.Đà Nẵng). Cựu tuyển thủ quốc gia này cho biết: “Lãnh đạo CLB Hà Nội đã chấp thuận lời đề nghị mượn Thái Sung của tôi, hiện tôi đang hoàn tất mọi thủ tục để gọi Thái Sung ra Hà Nội tập trung. Dù chưa có quyết định chính thức, nhưng tôi nghĩ Thái Sung sẽ sớm trở thành cầu thủ của CLB Hà Nội để cùng đội bóng tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII tại Nam Định.

Cũng như các cầu thủ khác, tôi sẽ tạo điều kiện tối đa để Thái Sung phát huy khả năng của mình, còn có thể tốt lên được hay không điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân Thái Sung. Tôi nghĩ, Thái Sung còn trẻ, cần phải hoàn thiện nhiều thứ, và phải nỗ lực để thích ứng với môi trường mới. Tất nhiên, dù gì Thái Sung cũng là một tài năng được Học viện Aspire thừa nhận, nên việc tạo điều kiện cho em ấy phát triển sự nghiệp là điều chúng ta nên làm, không chỉ riêng tôi”.

Ý kiến của HLV Nguyễn Đức Thắng nhận được sự đồng thuận của HLV Phan Thanh Hùng, đồng thời cựu HLV trưởng SHB.Đà Nẵng không quên đưa ra những nhắc nhở với Thái Sung. Ông Hùng thẳng thắn: “Thái Sung là một cầu thủ trẻ cần được tạo điều kiện, nhưng em cũng nên biết mình là ai, đang đứng ở đâu để mà phấn đấu. Tôi khuyên Sung nên gạt suy nghĩ mình là một tài năng đã vượt qua hàng ngàn thí sinh khác để giành vé đi tu nghiệp ở Học viện Aspire và hãy chú tâm vào tập luyện, chú tâm vào việc đá bóng ở môi trường Việt Nam”.

Hy vọng, Nguyễn Thái Sung sẽ tận dụng được cơ hội để  phát triển ngày càng tích cực.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm