Bóng đá xứ Thanh sẽ có 'siêu đại gia' đỡ đầu?

28/05/2015 11:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Việc đội bóng ở một địa phương nghèo như Thanh Hóa nhưng luôn rủng rỉnh tiền hoạt động là một mô hình vô cùng lý thú, hay cũng có thể coi là gợi mở cho cách làm bóng đá chuyên nghiệp kiểu “dĩ bất biến, ứng vạn biến” như ở ta.

Sau sự rút lui của bầu Đệ, người giỏi tập hợp chiến hữu tài trợ cho bóng đá xứ Thanh, vấn đề ai sẽ cáng đáng vị trí của ông vẫn là câu hỏi to đùng.

Liệu có lặp lại một mùa giải thảm họa như năm 2009 dưới thời Xi măng Công Thanh không? Sẽ có một ông bầu mới cỡ “khủng” tiếp quản đội bóng?... Có thể nói việc bầu Đệ ra đi đã “miễn cưỡng” đem tới một bước chuyển lớn cho bóng đá Thanh Hóa mùa này.

Dư luận tỉnh Thanh đang đồn ầm lên rằng sẽ có một nhà tài trợ khủng tiếp quản đội bóng nay mai. Thanh Hóa trong vòng 2 năm trở lại đây đang là nơi thu hút đầu tư mạnh mẽ, trong đó có tập đoàn FLC với những dự án khu du lịch biển, sân golf cao cấp có số vốn đầu tư “khủng”, và mới nhất là là tập đoàn Vingroup…

Và sự xuất hiện của các nhà đầu tư “hàng khủng” cũng tác động không nhỏ tới những toan tính của tỉnh Thanh Hóa trong việc tìm kiếm một nhà đầu tư thực sự mạnh cho đội bóng tỉnh nhà để thoát khỏi cái cảnh phải “nuôi sống” vất vả.

Dư luận tỉnh Thanh cũng đang “rỉ tai” nhau rằng, nhiều khả năng FLC là nhân tố mới “có thế lực” sẽ tiếp quản đội bóng. Năng lực tài chính của nhà đầu tư này thì khỏi phải bàn cãi, nhưng bài học mang tên Xi măng Công Thanh vẫn còn nguyên giá trị.

Sự lo lắng, băn khoăn về tương lai bóng đá Thanh Hóa của các CĐV, người hâm mộ bóng đá xứ Thanh là hoàn toàn có cơ sở. Họ đang ngày ngày nóng lòng chờ những động thái, những phán quyết mới nhất từ lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa với đội nhà.

Còn đối với bầu Đệ, ông cũng bộc bạch rằng vẫn còn nhiều dự định, ấp ủ với đội bóng nhưng đã đến lúc phải dừng lại. Ông chia tay với bóng đá Thanh Hóa cũng đã nhận được rất nhiều những lời chia sẻ, động viên và cảm ơn từ phía người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà.

Người hâm mộ bóng đá xứ Thanh đã chứng kiến quá nhiều những cuộc “bể dâu” rồi, bởi vậy họ chẳng bao giờ lại muốn chứng kiến thêm nữa.

An Thủy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm