Bóng đá Việt nhảy điệu... 'hoang mang style'

22/07/2014 12:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Thật chẳng biết đâu mà lần nhỉ. Nền bóng đá hỗn mang quá, chẳng có giá trị nào tồn tại vĩnh cửu cả. Họ, một bộ phận các cầu thủ, đã quay lưng lại với quá khứ, vào các danh hiệu từng được mọi người ghi nhận. Long Giang, cầu thủ có tiếng là ngoan và thuộc loại “gia đình có điều kiện”, là một trường hợp như thế”, đấy là ý kiến của một người hâm mộ bóng đá, sau khi nghi án dàn xếp tỷ số của nhóm cầu thủ Đồng Nai ở trận đấu với Than Quảng Ninh (thua 3-5), bị phát giác.

Những cầu thủ này bao gồm Nguyễn Thành Long Giang, Hà Niệm Tiến, Đinh Kiên Trung, Phạm Hữu Phát, Nguyễn Đức Thiện và Phan Lưu Thế Sơn. Ngoài ra, một đồng đội cũ của họ, Nguyễn Đình Hiệp (hiện đang khoác áo ĐT.Long An) cũng đã bị cơ quan điều tra mời lên làm việc trong nghi án này.

Từ Nguyễn Thành Long... “Games”

Tại SEA Games 2007 ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan), trung vệ trẻ Nguyễn Thành Long Giang (khi ấy mới 18 tuổi) được đăng ký với cái tên Nguyễn Thành Long... Games. Chuyện BTC nước ngoài gõ sai tên cầu thủ Việt Nam là bình thường khi tiếng Việt khá rối, nhưng các phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại giải đấu đó vẫn cứ phì cười. Giang bị biến thành “Games” và quả thật, mỗi trận đấu với trung vệ trẻ này là một cuộc chơi, một canh bạc theo đúng nghĩa đen của những từ này.

Trên đất Thái Lan năm đó, ĐT U23 Việt Nam chỉ đem đi 3 trung vệ là Long Giang, Đại Đồng và Xuân Hợp, trong đó cặp trung vệ thường xuất phát chính là Long Giang - Xuân Hợp. Thầy trò HLV Alfred Riedl đã khởi đi rất hanh thông với trận thắng Malaysia 3-1, trước khi bị dồn vào thế bí (thua Singapore) và phải cần đến rất nhiều may mắn để vượt qua Lào ở lượt trận cuối vòng bảng để lết vào bán kết. Rất nhiều những vấn đề ở hàng phòng ngự được chỉ ra nhưng như muối đổ bể.

Trước khi được triệu tập lên ĐT U23 Việt Nam đá SEA Games 24, Long Giang đã là đội trưởng U21 Tiền Giang vô địch giải U21 QG năm 2006 được tổ chức tại Đà Nẵng. Danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2006” cho Long Giang là một sự ghi nhận đúng mực.

Năm 2007, trung vệ khoác áo Hà Nội.T&T tiếp tục gây dựng được niềm tin trong đội hình Olympic Việt Nam đá vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 và đó là lý do khiến HLV Rield điền tên anh đi Thái Lan vào cuối năm.  

Dù ĐT U23 Việt Nam đã thua muối mặt 0-5 trước bầy “sư tử non” Singapore trong trận tranh HCĐ (trước đó, chúng ta thua cả Myanmar ở bán kết), nhưng trở về, Long Giang vẫn được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm thứ 2 liên tiếp. Nói Long Giang quay lưng lại với niềm tin và cả những thừa nhận của mọi người như CĐV ở trên có gì sai không?!

Đến đạo diễn kiêm diễn viên chính Phạm Hữu Phát

Không có một lý lịch hoành tráng như cựu tuyển thủ U23 và ĐT Việt Nam Nguyễn Thành Long Giang, nhưng Phạm Hữu Phát lại được xem là báu vật của bóng đá Đồng Nai. Năm 2010, Phát thống lĩnh U21 Đồng Nai lần đầu tiên đăng quang ở một VCK U21 QG (tổ chức tại Gia Lai), 2 năm sau, anh có bản hợp đồng tiền tỷ đầu tiên ra K.Khánh Hoà và khi trở lại cầm băng đội trưởng đội bóng quê hương đá V-League 2014, Hữu Phát là bất khả xâm phạm ở khu giữa sân.

Trên thực tế, ngay từ khi còn khoác áo K.Khánh Hoà và Hải Phòng (sau chuyển giao), dù đội bóng vẫn còn đầy đủ các hảo thủ như Tấn Tài, Justice, Minh Châu..., thì Hữu Phát vẫn cầm suất đá chính.

Điều đó nói lên phần nào năng lực chơi bóng đỉnh cao của cầu thủ này. Cái chân phải cực ngoan, cùng óc quan sát, tư duy chơi bóng của một nhạc trưởng, Phát có thể nói chuyện sòng phẳng với bất cứ chuyên gia “làm bóng” nào. Anh đã từng được đề xuất lên ĐTQG.

Song, lằn ranh giữa chuyện “làm bóng” cho đồng đội ghi bàn và “làm bóng” trên các trang cá cược bất hợp pháp, phục vụ lợi ích cá nhân, quá mong manh. Chuyện Hữu Phát được cơ quan điền tra nhận định là chủ mưu hoàn toàn không bất ngờ, bởi Phát vừa là đạo diễn vừa là diễn viên chính trên sân đấy thôi!

Soi lại rất nhiều các kết quả đáng ngờ vực của Đồng Nai tại V-League thời gian qua, có thể Phạm Hữu Phát không chỉ có dàn xếp mỗi trận với Than Quảng Ninh.

Chẳng có điều gì nuối tiếc cả, dù nhóm cầu thủ vừa bị triệu tập phục vụ điều tra, toàn những gương mặt trẻ tài năng (sinh sau năm 1988). Ngay cả Đình Hiệp, cầu thủ đã rời Đồng Nai để gia nhập B.Bình Dương, rồi ĐT.Long An, nếu có dính vào nghi án, cũng… bình thường. Kể từ sau VCK U21 QG 2007, giải đấu mà Đình Hiệp (U21 SLNA) được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất”, Đình Hiệp đã bị xem là không còn khả năng phát triển rồi! 

658 - Theo thống kê của các địa phương gửi về C45 trong đợt World Cup vừa qua 53 tỉnh thành đã tiến hành bắt giữ, xử lý các đối tượng liên quan cá độ mùa World Cup, tổng số 658 vụ, bắt giữ 3.757 đối tượng, tổng số tiền thu giữ 14 tỷ 244 triệu, 81.821 USD, 10 ô tô, 244 xe máy, máy tính, phong toả hàng trăm tài khoản ngân hàng. Số tiền các đối tượng sử dụng rất là lớn thông qua các tài khoản, lên tới hàng nghìn tỷ.

37% - So với World Cup 2014, tăng 284 vụ, tương đương 37%, 2515 đối tượng bị bắt tăng 1562 đối tượng, bằng 41%. Lực lượng cảnh sát hình sự các cấp từ trung ương đến địa phương vào cuộc, quyết tâm đấu tranh và làm được, trong đó, Hà Nội, Bình Dương, Quảng Trị, Đồng Nai... là những địa phương bắt được nhiều vụ cá độ.

24 - Tiền thắng, thua chuyển vào tài khoản trong vòng 24 giờ đa số được rút hết, chỉ còn một số nguồn tiền chuyển vào tài khoản được thu giữ.

Tuỳ  Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm