Bóng đá Việt Nam tối 14/6: Việt Nam hơn Thái Lan 20 bậc, Xuân Trường nhận giải bàn thắng đẹp nhất tháng tại Thai League

14/06/2019 19:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam tối 14/6: Việt Nam hơn Thái Lan 20 bậc bảng xếp hạng FIFA. Xuân Trường giành giải bàn thắng đẹp nhất. Lịch thi đấu V League vòng 13.

Lịch thi đấu V League vòng 13. Xem trực tiếp bóng đá: HAGL đấu với SLNA, TPHCM vs Thanh Hóa

Lịch thi đấu V League vòng 13. Xem trực tiếp bóng đá: HAGL đấu với SLNA, TPHCM vs Thanh Hóa

Lịch thi đấu vòng 13 V League. Trực tiếp Hà Nội đấu với Sài Gòn. Trực tiếp HAGL đấu với SLNA, TPHCM vs Thanh Hóa. Bảng xếp hạng V League 2019. Xem bóng đá trực tiếp.

Việt Nam hơn Thái Lan 20 bậc bảng xếp hạng FIFA

Với hàng loạt chiến thắng trong các trận giao hữu, cũng giải đấu vừa qua, bóng đá Việt Nam đã có bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA.

Cụ thể theo bảng xếp hạng FIFA ngày 14/6, "các ngôi sao vàng" đã vượt qua Jordan và Estonia nhảy vọt hai bậc từ 98 lên 96 với 1232 điểm (tăng 5 điểm so với hồi đầu năm). Thành tích này giúp thầy trò HLV Park Hang Seo lọt vào TOP 15 đội tuyển mạnh nhất châu Á.

Đây được xem là thông tin rất vui với bóng đá Việt Nam bởi theo quy định của FIFA, tuyển Việt Nam sẽ thuộc nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm vòng loại World Cup 2022 qua đó tránh đụng độ các đối thủ mạnh như phải đụng độ những đối thủ mạnh cùng nhóm 2 như Iraq (77), Uzbekistan (82), Syria (85)...

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam không phải là người có bước nhảy vọt ấn tượng nhất. Malaysia gây ra một cú sốc thực sự khi thăng lên hạng 159 (tăng tới 9 bậc).

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam thăng hạng trên BXH 

Trong khi đó Thái Lan lại chứng kiến sự tụt lùi trên bảng xếp hạng FIFA. Với thất bại tại King's Cup 2019 (hai trận toàn thua), đoàn voi chiến đã tụt 2 bậc từ hạng 114 xuống 116 thế giới. Indonesia tụt xuống hạng 160 và Singapore ở vị trí 162.

Tại nhóm đầu, Bỉ vẫn là đội đứng đầu với 1746 điểm. Vị trí thứ 2 thuộc về đương kim vô địch thế giới Pháp với 1718 điểm. Thành tích vô địch UEFA National League lần đầu tiên giúp Roanldo và đồng đội kiếm về 23,7 điểm qua đó chễm chệ ở vị trí số 5.

Xuân Trường giành giải bàn thắng đẹp nhất tháng 5

Mới đây, trang chủ Thai League đã đăng tải thông tin bàn thắng của Xuân Trường vào lưới CLB Nakhon Ratchasima ở vòng đấu thứ 9 đã đạt giải "Bàn thắng đẹp nhất tháng 5" do người hâm mộ bình chọn.

Trong trận đấu giữa Nakhon Ratchasima và Buriram, Xuân Trường đã được ra sân ngay từ đầu. Xuân Trường để lại dấu ấn đậm nét với pha đá phạt hoàn hảo. Cuối tuần này, Xuân Trường cùng các đồng đội sẽ có chuyến làm khách trên sân của đội đầu bảng Port FC ở vòng 14 Thai League. Đây là trận đấu quan trọng, cạnh tranh vị trí số 1 trên BXH Thai League.

VIDEO: Xuân Trường đá phạt ghi bàn cho Buriram United, vào lưới Nakhon ngày 11/5/2019.

SLNA quyết đánh bại HAGL

HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết, mục tiêu của SLNA là giành chiến thắng trước HAGL ở vòng 13 V-League 2019 diễn ra trên sân nhà. Sau 12 vòng đấu, SLNA là đội có hàng thủ vững chắc nhất khi mới lọt lưới 9 bàn. Nhưng đội chủ sân Vinh là câu lạc bộ có hàng công tệ nhất trong top 4 khi mới 10 lần sút tung lưới đối phương.

HLV Nguyễn Đức Thắng tiết lộ: “SLNA sẽ bổ sung ngoại binh ở vị trí tiền đạo trong giai đoạn lượt về. Hiện tại, SLNA đang thử việc một số cầu thủ nước ngoài, nhưng vẫn chưa chấm được người nào”. Đánh giá về lối chơi của HAGL, thuyền trưởng của SLNA cho hay: “HAGL thay đổi rất nhiều từ khi thay huấn luyện viên. Họ có dàn cầu thủ thi đấu V-Leaue cùng nhau 3 đến 4 năm. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới, HAGL chơi chắc chắn, phòng ngự phản công hay hơn trước nên rất nguy hiểm. Mặt khác, kỹ thuật cá nhân của HAGL cũng rất là tốt”.

Lâm Đồng và Bà Rịa - Vũng Tài dẫn đầu lượt đi giải hạng Nhì

Kết thúc lượt đi, cục diện hai bảng có phần giống nhau khi nhóm 3 đội dẫn đầu bỏ xa các đội còn lại. Ở bảng A, Lâm Đồng có 13 điểm, theo ngay sau là đội Trẻ Hà Nội (12 điểm) và Công an nhân dân (10 điểm). Còn tại bảng B, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng thể hiện rõ sự vượt trội. Đội bóng phố biển có 12 điểm, nhiều hơn Bình Thuận một điểm và Gia Định 2 điểm. Giai đoạn lượt về sẽ diễn ra vào ngày 10/7.

Sau khi Bến Tre bỏ giải cách đây không lâu, giải chỉ còn 13 đội. Kết thúc vòng bảng, 4 đội mạnh nhất sẽ được chia thành hai cặp đấu bán kết (nhất bảng A gặp nhì bảng B và nhất bảng B gặp nhì bảng A). Hai đội thắng bán kết gặp nhau trong trận chung kết để giành quyền lên chơi ở giải hạng Nhất vào năm sau

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm